THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM TOÀN XÁ HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ PHAN THIẾT

Ý NGHĨA LOGO MỪNG 25 NĂM :

Con thuyền

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ PHAN THIẾT chọn CÂY THẬP GIÁ CHÚA KITÔ, đối tượng duy nhất cuả mình làm “ cột buồm”; luôn sống theo sự hướng dẫn và bao bọc che chở của CHÚA THÁNH THẦN, Ngài là làn gió thổi tung cánh buồm dẫn con thuyền Hội Dòng rẽ sóng đi tới bất cứ nơi nào trên trái đất với tinh thần HIỀN LÀNH - VUI TƯƠI & PHỤC VỤ.

TÂM TÌNH TẠ ƠN

Ngày 29. 10. 2008 là ngày Hội Dòng MTG Phan Thiết tròn 25 tuổi – 25 năm hình thành và phát triển cũng là 25 năm đong đầy ân sủng của Thiên Chúa. Rạng rỡ trong tuổi 25, tâm hồn các Nữ Tu MTG Phan Thiết chan hòa niềm tri ân cảm tạ.

- Tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Thánh Cả Giuse.

- Tri ân Đức Cha lambert de la Motte, Đấng Sáng Lập Dòng MTG, đã mở đường cho các Nữ tu sống đời Dâng Hiến. Tri ân Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận và Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục đã khởi đầu lộ trình về miền đất Bình tuy cho Hội dòng. Tri ân Đức cha Philipphê Nguyễn Kim Điền và Hội Dòng MTG Huế, đã quảng đại hy sinh để MTG phan thiết có điều kiện tự lập và trưởng thành, làm tăng thêm vẻ đẹp phong nhiêu cho cây đại thụ MTG Việt nam.

- Tạ ơn Giáo Phận Phan Thiết đã đón nhận hội dòng làm con Giáo phận. Tình thương của Đức Cha Nicolas, Đức Cha Phaolô, Đức Ông, quý Cha Hạt, quý Cha Tuyên úy, quý Cha và quý cộng đoàn giáo dân trong Giáo phận đã nâng đỡ, khích lệ, giúp hội dòng có được ngày hôm nay.

- Đặc biệt hội dòng ghi đậm công ơn sinh thành dưỡng dục của Đức Cha Nicolas. Từng bước, Đức Cha đã đồng hành và giúp hội dòng vươn lên.

- Tri ân quý vị ân nhân xa gần đã bằng cách này cách khác, giúp đỡ bước tiến của đời sống Hội Dòng.

THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH

Hôm nay 19.3, ngày lễ Thánh Giuse, Lễ Bổn mạng Dòng Mến Thánh Giá Việt nam. Dòng MTG Phan thiết tổ chức lễ khai mạc Năm Thánh mừng 25 năm thành lập.

Trước thánh lễ, Hội Dòng đã dành hai giờ cho chương trình diễn nguyện. Nhiều tiết mục đặc sắc trình bày tâm tình Tạ ơn Thiên Chúa, tri ân cảm mến mọi người. Đây cũng là dịp để Hội Dòng giãi bày đôi nét khái quát về sự hình thành và phát triển của Hội Dòng trong 25 năm qua. Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Giám Mục Phan Thiết đồng tế với 40 linh mục trong và ngoài giáo phận. Đông đảo Nữ tu của Hội dòng và khách mời cùng hiệp thông trong lời tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Thánh Cả Giuse.

Cha FX Đinh Tiên Đường, Tuyên uý Hội Dòng đã đọc văn thư của Toà Thánh cho phép mở Năm Thánh.

TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO

Prot. Số 227/06/I

Kính Lạy Đức Thánh Cha,

Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Giám Mục Phan Thiết, xin kính dâng lên Đức Thánh Cha hết tình con thảo và khiêm nhường cúi xin Đức Thánh Cha như sau:

Nhà đầu tiên của Dòng Mến Thánh Giá, nằm trong Giáo Phận Phan Thiết, đã được thành lập năm 1983, do Đức Cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi, Đấng tiền nhiệm của Ngài. Để tạ ơn Thiên Chúa vì thời gian hồng phúc vừa qua, tại Nguyện Đường của Hội Dòng này, từ ngày 20 tháng 2 năm 2007 tới ngày 12 tháng 2 năm 2008, đã quyết định cử hành các nghi lễ đặc biệt. Các nghi lễ này được cử hành để khi các Nữ tu Mến Thánh Giá và các tín hữu khác đến viếng ngôi nhà nguyện của họ, thì được tăng thêm Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến, và hết sức tỏ lòng hiệp thông với Đức Giáo Hoàng với Đấng Bản quyền của mình và sống đạo hạnh theo nguyên tắc Phúc Âm.

Nhưng để các hiệu quả thiêng liêng đạt được cách dồi dào hơn, Đức Cha đứng đơn xin Đức Thánh Cha cho các nữ tu Mến Thánh Giá và các tín hữu khác ƠN TOÀN XÁ.

Và xin Thiên Chúa phù trợ và hướng dẫn Đức Thánh Cha luôn mãi.

Ngày 29 tháng 4 năm 2006

TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO, do lệnh của Đức Thánh Cha vui lòng ban Ơn Toàn Xá, theo các điều kiện thông thường (xưng tội, chịu lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha). Với lòng hoàn xa lánh mọi tội lỗi, cho các Nữ Tu Mến Thánh Giá và các tín hữu khác hưởng nhờ ơn xá này tại Nhà Nguyện của Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, khi họ sốt sắng và chuyên cần tham dự một buổi cử hành Phụng vụ Thánh hoặc làm một việc đạo đức, hay ít là đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính, kèm theo một vài lời khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria:

1. Vào các ngày 20/2/2007 và ngày 12/2/2008 khi cử hành lễ nghi khai mạc và bế mạc Năm Thánh.

2. Các ngày Lễ - Ngày 19/ 3/ 2007 Lễ Trọng Thánh Giuse là Bổn Mạng Dòng Mến Thánh Giá. - Ngày 27/ 5/ 2007 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. - Ngày 21/11/ 2007 Lễ Mẹ Dâng Mình - Ngày 10, 11 và 12 / 2/2008 Tam Nhật trước khi kết thúc Năm Thánh.

3. Mỗi lần các đoàn hành hương hoặc cá nhân sốt sắng đến viếng Nhà Nguyện này. Ngoài ra khi các Nữ tu, vì bệnh tật hoặc vì những lý do chính đáng khác không thể viếng Nhà Nguyện vào các ngày trên đây thì cũng có thể lãnh ƠN TOÀN XÁ tại nơi họ đang ở, nếu họ thật lòng chê ghét mọi tội như trên đây đã nói vá quyết tâm thi hành 3 điều kiện thông thường vừa khi có thể, với lòng ước ao thăm viếng cách thiêng liêng mà đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và đọc một vài lời khẩn cầu dâng lên Đức Trinh Nữ Maria. Và nếu họ không thể làm được như vậy, thì cũng được lãnh ƠN TOÀN XÁ nếu họ chỉ ước ao hiệp ý với những người chị em đi hành hương tới Nhà Nguyện và dâng các bệnh tật và những sự phiền hà trong cuộc sống lên Thiên Chúa nhờ Mẹ Maria, cùng có một ý hướng là vừa khi có thể sẽ thi hành 3 điều kiện trên. Ơn rộng này chỉ có giá trị trong Năm Thánh này. Bất chấp các điều trái ngược.

Ngày 29.4.2006

Hồng y Giacôbê Phanxicô stafford

Trưởng Toà Cáo Giải

Ký tên Lm Gioan phanxicô Girotti,OFM, conv

Tổng thư ký


VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ HỘI DÒNG

I. DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VIỆT NAM

- Năm1670: Đức Cha Phêrô Maria Lambert de la Motte thành lập Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam tại Kiên Lao Giáo phận Đàng Ngoài.

- Năm 1671: thành lập Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam tại An Chỉ Giáo phận Đàng Trong.

II. CÁC TU VIỆN MẾN THÁNH GIÁ HUẾ

- 1789 : Đ.C. Gioan Labartette thành lập các Tu viện tại Quảng Bình : Mỹ Hương, Trung Quán, Sáo Bùn và Kẻ Bàng.

III. TU VIỆN MỸ HƯƠNG – HUẾ

- 13.9.1885: Văn Thân đốt cháy Tu viện Mỹ Hương, khoảng 50 chị được cứu sống tạm trú tại Sáo Bùn.

- 6.1886 : Sáo Bùn bị bách hại, các nữ tu về tạm trú tại Kim Long ( Huế )

- 1888: Đức Cha Louis Gaspar đưa các nữ tu về Đồng Hới và thành lập Tu viện Mến Thánh Giá Tam Toà - Đồng Hới.

- 7.1954 : Di cư vào Huế và định cư tại Thanh Tân. Đó là MTG Tam Toà - Thanh Tân

- 1963: Hai nữ tu vào đảm trách cơ sở nước mắm tại Vinh Thanh - Bình Tuy.

- 12. 1964 : Giao thông bế tắc, Tu viện Thanh Tân dời về Kim Long và xây dựng Tu viện MTG Tam Toà - Xuân Long- Huế.

- 1967: Thành lập Cô Nhi viện Trinh Nữ và Trường Tư Thục Tiểu Học Tương Lai tại Tân Tạo - Bình Tuy.

- 1971 : Một cộng đoàn mới bắt đầu phục vụ tại giáo xứ Võ Đắt - Hoài Đức - Bình Tuy.

- 3. 1975: Di tản từ Huế vào Nam.

- 30.4.1975: Hoà Bình tái lập. Cơ sở tại Xuân Long - Huế bị đổ nát. Khoảng 40 nữ tu dừng chân, tạm trú tại Cô Nhi viện Trinh Nữ - Bình Tuy và tiếp tục đời sống tận hiến và tông đồ trong môi trường mới.

IV. HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ PHAN THIẾT

- Hội Dòng Mến Thánh Gía Phan Thiết vốn là hậu sinh của Tu viện Mến Thánh Gía Thừa sai Huế.

Năm 1967 một số nữ tu MTG Thừa sai Huế ở Tam Toà- Xuân Long vào Bình Tuy để nuôi dưỡng cô nhi tại Cô nhi viện Trinh Nữ - Bình Tuy (nay là Tân Tạo). Hè năm 1971 theo lời mời của Đức Giám Mục Nha Trang - ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, chị Tổng viện trưởng đã cử thêm 4 nữ tu vào phục vụ tại giáo xứ Võ Đắc (huyện Đức Linh- tỉnh Bình Thuận).Tháng 3/1975 chiến tranh bùng nổ ở Quảng Trị - Thừa Thiên Huế, các nữ tu theo dòng người di tản dần vào Nam. Sau ngày giải phóng 30/4/1975 một số đông nữ tu ở luôn tại Cô nhi viện Trinh Nữ (tiền thân của Nhà mẹ HDMTG Phan Thiết).

Nhận thấy việc liên lạc với nhà mẹ ở Huế quá khó khăn, Đức Cố Tổng Giám Mục Philipphê Nguyễn Kim Điền đã viết thư xin Đức Cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi cho số nữ tu MTG Thừa sai Huế tại Bình Tuy được làm con cái Giáo phận Phan Thiết.

Năm 1983 nhân dịp đi Rôma, Đức Cha Nicolas đã trình bày nguyện vọng về cộng đoàn nữ tu trên và đã được Toà Thánh phê chuẩn thông qua Quyết định số 5105/83 ngày 29/10/1983 của Thánh Bộ Phúc Âm Hoá các Dân tộc như sau: “Chấp thuận theo yêu cầu của Đức Giám Mục Phan Thiết nhận chị em Tu viện MTG Thừa sai Huế - Bình Tuy sống vĩnh viễn và phục vụ suốt đời tại Giáo phận”. Đây chính là ngày sinh nhật của HDMTG Phan Thiết. Đến ngày 17/4/1984 Đức Giám Mục Phan Thiết ra Quyết định số 17 thiết lập theo Giáo luật Tu viện Mến Thánh Giá Phan Thiết.

HIỆN TÌNH HỘI DÒNG

Hành trình 25 năm lịch sử, HDMTG Phan Thiết đã trưởng thành về mọi mặt.

NHÂN SỰ

+ 111 nữ tu Khấn Trọn. 105 nữ tu Khấn tạm.

44 Tập sinh. 31 Thỉnh sinh và 104 Thanh tuyển.

+ 46 cộng đoàn nữ tu đang phục vụ trong Giáo phận Phan Thiết:

1 cộng đoàn phục vụ tại giáo xứ K’Đô – Giáo phận Đà Lạt

1 cộng đoàn phục vụ tại giáo xứ Hoà Bình Giáo phận Komtum

2 cộng đoàn phục vụ tại Giáo phận Sài gòn.

THỜI GIAN HUẤN LUYỆN KHỞI ĐẦU :

Thanh Tuyển : 3 năm

Thỉnh sinh : 1 năm

Tập sinh : 2 năm

Khấn tạm: 6 năm

Nữ tu Anna Nguyễn Thị Tứ hiện là Tổng Phụ Trách của Hội Dòng cho biết thêm, trong dịp mừng Năm Thánh, Hội Dòng hân hoan đón nhận niềm vui lớn: với sự chấp thuận của Đức Giám Mục Giáo phận Phan Thiết, Hiệp Hội MTG Tại Thế được thành lập. Hiệp hội này gồm các chị em sống giữa đời theo tinh thần của Dòng MTG như các dòng ba. Đây là một di sản tinh thần quý báu của Đức Cha Phêrô Maria Lambert de la Motte - Đấng Sáng Lập Dòng MTG – nay đã trở thành hiện thực nơi HDMTG Phan Thiết.

Hướng về tương lai, với tinh thần hiền lành vui tươi và phục vụ, các Nữ Tu MTG Phan Thiết góp phần xây dựng Giáo Hội bằng việc chia sẻ Tình yêu Đức Kitô Chịu Đóng Đinh trong các lãnh vực giáo dục, y tế, bác ái xã hội, góp thêm hương hoa trong vườn hoa phục vụ muôn sắc của Giáo hội.



ĐỊA CHỈ :

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ PHAN THIẾT

107 Lý Thường Kiệt. Phường Tân An

( hoặc : Hộp thư 05 Bưu điện Thị xã Lagi )

Thị xã Lagi. Bình Thuận. Việt Nam

ĐT: 062. 870.660

Email : hdmtgpt@yahoo.co.uk