THÁI BÌNH -- Ngày 13/03/2007, Đức Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Sang, Giám mục Thái Bình chính thức ra thông cáo về việc ba Linh mục trong Giáo phận được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI ban tước hiệu Đức Ông. Đó là: LM Hiêrônimô Nguyễn Phúc Hạnh, LM Giuse Bùi Văn Cẩm và LM Thomas Trần Trung Hà.

Theo như Thông cáo, Thánh lễ trao tước hiệu Đức Ông cho ba linh mục nêu trên sẽ được diễn ra vào lúc 10h ngày 19 tháng 3 năm 2007 tại Nhà nguyện Toà Giám mục Thái Bình.

Theo ghi nhận của Tòa Giám Mục Thái Bình thì 3 vị nêu trên là những linh mục có công rất lớn trong việc góp phần xây dựng Giáo phận Thái Bình. Chúng tôi xin lược trích đôi nét về tiểu sử của các ngài như sau:

Linh mục Hiêrônimô Nguyễn Phúc Hạnh

LM Nguyễn Phúc Hạnh
  • Sinh ngày 01/11/1942; tại giáo xứ Bác Trạch, giáo phận Thái Bình.
  • Từ năm 1955-1957: học Tiểu Chủng viện Mỹ Đức – Thái Bình.
  • 1957-1960: học Tiểu Chủng viện thánh Gioan – Hà Nội
  • Chịu chức linh mục ngày 31/5/1965, tại Toà Giám mục Thái Bình
  • 1992-1993: tu nghiệp tại ĐCV thánh Giuse Hà Nội
  • 1994: thi hành mục vụ tại giáo xứ Chính toà Thái Bình, giáo xứ Tràng Quan và Nghĩa Chính.
  • Ngày 29/9/1994: chánh xứ Nguyệt Lãng, Gia Lạc và Nghĩa Chính; đồng thời phụ trách tu sĩ nam nữ trong giáo phận.
  • Ngày 16/4/1996 đến tháng 10 năm 1999: du học tại Pháp.
  • Tháng 3 năm 2000: Tổng Đại Diện giáo phận Thái Bình.
  • Năm 2000-2001: Văn Phòng TGM Thái Bình
  • Ngày 29/6/2001: kiêm nhiệm giáo xứ Thuần Tuý cho đến nay.
Linh mục Giuse Maria Bùi Văn Cẩm

LM Bùi Văn Cẩm
  • Sinh ngày 01/5/1931, tại giáo xứ Triệu Thông, địa phận Bùi Chu.
  • Từ năm 1943-1946: học tại trường Kẻ Giảng (thuộc tỉnh Hưng Yên).
  • 1956-1977: giảng dạy tại Tiểu Chủng viện Mỹ Đức (Thái Bình).
  • 16/7/1960; thự phong chức linh mục.
  • 1960-1978: Chưởng Ấn và Lễ nhạc của giáo phận.
  • 1973-1986: Phụ trách xứ Chính Toà Thái Bình, Cát Đàm, Lương Đống và Nam Lỗ.
  • 1984-1994: cháinh xứ Thuần Tuý.
  • 1994: chánh xứ Cát Đàm và Nam Lỗ.
  • 1996: chánh xứ Cát Đàm và Sa cát.
  • 1989-2000: Tổng Đại Diện giáo phận Thái Bình.
  • từ năm 2000 đến nay: chánh xứ Sa Cát.
Linh mục Thômas Trần Trung Hà

LM Trần Trung Hà
  • Sinh ngày 30/3/1942, tại giáo xứ Hữu Vy, giáo phận Thái Bình.
  • 1956-1960: học tại Tiểu Chủng viện Mỹ Đức.
  • 1961- 1965: học chương trình của Đại Chủng viện do Đức Cố Giám mục Giuse Đinh Đức Bỉnh trực tiếp giảng dạy.
  • 1965: chịu chức Phó tế.
  • 1968: thụ phong chức Linh mục.
  • 1969: trách nhiệm 6 xứ đạo thuộc địa giới huyện Kiến Xương là: Giáo Nghĩa, Cao Mại, Thân Thượng, Đồng Quan, Trà Vi và Dương Cước.
  • 2000- 2006: Quản Hạt Giáo hạt Kiến Xương.
  • 2006 đến nay: Trưởng Ban Cố vấn, Trưởng Ban Kiến thiết của Giáo phận; phụ trách HĐMV Giáo phận kiêm chính xứ Giáo Nghĩa và Văn Lăng.