Ngày 25-12-2002, sau khi tiếp xúc với hai luật sư Nguyễn Cẩm (Ðoàn Luật sư Hải Phòng) và Lê Văn Kiểm (Ðoàn Luật sư Bà Rịa-Vũng Tàu), Trương Văn Cam đã viết đơn gởi Tòa án Nhân dân tối cao. Trong đơn, Trương Văn Cam khẳng định: "Tôi chỉ đồng ý luật sư Nguyễn Ðăng Trừng là người tôi chọn để bào chữa cho tôi. Ngoài ra, tôi không nhận luật sư nào khác để bào chữa cho tôi nữa". Cũng do vậy, Trương Văn Cam chỉ xin được tiếp xúc với luật sư Nguyễn Ðăng Trừng. Ðược biết, ngày 26-12-2002, luật sư Nguyễn Ðăng Trừng đã xuống trại giam Công an tỉnh Tiền Giang để tiếp xúc với Trương Văn Cam. Ðây là lần tiếp xúc thứ 3 giữa Trương Văn Cam và luật sư này