HÀ NỘI -- Hôm qua 6.3.2007, Phái đoàn Vatican do Thứ Trưởng Ngoại Giao là Đức ông Pietro Parolin hướng dẫn tới Việt Nam và đã có cuộc họp với các viên chức chính quyền Việt Nam đã có các cuộc thảo luận với Chủ tịch Ngoại Vụ Quốc Hội VN là ông Vũ Mão, và cũng đã gặp Trưởng Ban Tôn Giáo VN Nguyến Thế Doanh. Cùng đi với Ðức Ông Pietro Parolin, có Ðức ông Luis Mariano Montemayor, thuộc Phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh và Ðức ông Barnabê Nguyễn Văn Phương, Vụ Trưởng tại Bộ Truyền Giáo.
Cuộc viếng thăm Việt Nam lần này của Phái đoàn sẽ kéo dài trong một tuần, trong đó sẽ đi thăm một số giáo phận tại Miền Trung.
Nghị trình của Phái Đoàn Tòa Thánh khi gặp gặp các giới chức lãnh đạo cao cấp của chính quyền Việt Nam gồm những vấn đề trong yếu sau đây:
Đặc biệt trong lần thăm viếng lần này của Phái đoàn Vatican tới Việt Nam cũng thảo luận về vấn đề trả lại 25 mẫu đất ở La Vang cho Giáo Hội Công Giáo. Tháng 9 năm 2006 vừa qua khi các giám mục Việt Nam họp tại La vang có đưa vấn đề trọng yếu này ra bàn thảo và Hội đồng Giám mục Việt Nam đã làm một thỉnh nguyện thư đòi chính quyền hoàn trả đất La Vang và sẽ xây các cơ sở thích hợp cho đại hội năm 2008. Tiếp theo cuộc họp tại La Vang, các giám mục, trong đó có Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Như Thể (Huế), TGM Joseph Ngô Quang Kiệt (Hà Nội) và Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn (Sài Gòn), hướng dẫn bởi Đức Cha Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam là Đức Giám Mục Nguyễn Văn Hòa, đã đến gặp và họp với chủ tịch Nhà nước Nguyễn Minh Triết đưa vấn đề đất thánh La Vang ra nghị sự. Ông Triết lúc đó hứa là sẽ từ từ giaỉ quyết.
Hiện nay mỗi năm vào trung tuần Tháng 8 có cuộc hành hương kính viếng Đức Mẹ La Vang thu hút hàng trăm ngàn giaó dân hành hương, thế mà Trung tâm không có phương tiện đáp ứng cho giáo dân, vì với 25 mẫu đất của trung tâm chỉ còn lại 6.5 mầu mà thôi. Chính quyền địa phương đã cho dân xây nhà, trồng cây ăn trái và nuôi cá và gà trên phần đất còn lại.
Trong tương lai, Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang sẽ được tổ chức quy mô để tiếp đón khách hành hương và hy vọng tổ chức các buổi tĩnh tâm, khóa học và các lớp huấn luyện linh thao cho tín đồ Công Giáo khắp Việt Nam.
Đàng khác theo lời của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn cho VietCatholic biết về một dự án rất quan trọng và thiết thực khác, đó là Giáo Hội Công Giáo Việt Nam cũng muốn thiết lập tại Trung Tâm La Vang có một nơi khang trang và thuận tiện hầu có thể tiếp đón các Cuộc Hội Nghị Công Giáo Quốc Tế của Á Châu. Vì từ nhiều năm qua, Hội Đồng Giám Mục Liên Á Châu đã nhiều lần xin Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam đứng ra dăng cai một số các cuộc Hội Nghị Quốc Tế, nhưng Giáo Hội Việt Nam không thể đảm nhận được việc này vì không có nơi chốn thuận tiện và đầy đủ tiện nghi tầm cỡ quốc tế như vậy. Nay thì Việt Nam đã gia nhập WTO, nên nhất thiết Giáo Hội cũng cần có những Trung Tâm có tầm cỡ lớn để tiếp đón các phái đoàn Công giáo Quốc tế, hầu chứng tỏ nước Việt Nam có tự do tôn giáo và muốn thực sự giao lưu và mở rộng tầm nhìn ra với thế giới bên ngoài.
Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Saigòn cũng đặc biệt quan tâm tới các đề án về giáo dục và xã hội cho giới trẻ, vì thế Giáo Hội muốn được tích cực mở trường học, mở các trung tâm chăm sóc người nghèo, bệnh nhân AIDS, v.v... "Đây là sứ mạng trọng yếu của Giáo Hội tại bất cứ quốc gia nào, để Giáo hội có thể thực thi lệnh truyền của chính Đức Giêsu Kitô". Đó là lời phát biểu của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn.
Trong cuộc họp vào ngày hôm qua, vấn đề bổ nhiệm giám mục cho 3 giáo phận trống toà là Bắc Ninh, Buôn Mê Thuột, Lạng Sơn, và một vài bổ nhiệm giám mục mới cho một vài giáo phận khác cũng được đưa ra giữa Phái Ðoàn Toà Thánh với Bộ Ngoại Giao và Ban Tôn Giáo của Chính Phủ Việt Nam.
Đây là cuộc viếng thăm của Tòa Thánh theo sau cuộc viếng thăm của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Vatican vào ngày 25 tháng Giêng vừa qua. Trong cuộc gặp gỡ giữa Thủ Tướng Việt Nam với ĐGH Bênêđictô XVI, hai bên đã thoả thuận trên nguyên tắc sẽ bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
Pháí đoàn Tòa Thánh cũng sẽ họp với Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và tiếp theo đi miền Trung thăm giáo phận Ban Mê Thuột và một số cơ sở của Giáo Hội tại Miền Trung Việt Nam.
Cuộc viếng thăm Việt Nam lần này của Phái đoàn sẽ kéo dài trong một tuần, trong đó sẽ đi thăm một số giáo phận tại Miền Trung.
![]() |
| Ông TRưởng Ban Tôn giáo Nguyễn thế Doanh bắt tay Đ.Ô. Pietro Parolin |
- Những vấn đề còn tồn đọng trong việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Vatican và Việt Nam
- Việc bổ nhiệm một số giám mục cho các giáo phận còn chưa có giám mục như Bắc Ninh, Buôn Mê Thuột, Lạng Sơn, cũng như bổ nhiệm giám mục cho một số giáo phận khác như Thái Bình (GM Sang đã tới tuổi hưu), giáo phận Phát Diệm (GM Yến cần đưỡng bệnh), v.v...
- Giáo Hội muốn được tự do bổ nhiệm các giám mục cho các giáo phận vì đó là việc nội bộ của Giáo hội
- Giáo Hội muốn chính quyền Việt Nam trả lại các cơ sở tôn giáo thuộc Giáo hội, đặc biệt là trả lại Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Hà Nội và đất đai thuộc về Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang để thiết lập một Trung tâm Hành hương và Hội nghị Tôn giáo toàn quốc.
- Giáo Hội muốn tham gia vào việc giáo dục như: mở các trường đại học, trung học và tiểu học để phục vụ quần chúng và đặc biệt giới trẻ, góp phần vào việc kiến tạo đất nước và giáo hội.
- Giáo Hội muốn tham gia vào các công tác từ thiện, bác ái, như mở bệnh viện, cô nhi viện, nhà phát thuốc, v.v... hầu phục vụ dân nghèo và những người bị xã hội bỏ rơi không được ai chăm sóc...
- Đặc biệt mới đây vụ đập phá thánh tượng Đức Mẹ Sầu Bi tại giáo phận Phát Diệm, và trường hợp một số các linh mục tu sĩ còn đang bị giam giữ và tù đầy...
Đặc biệt trong lần thăm viếng lần này của Phái đoàn Vatican tới Việt Nam cũng thảo luận về vấn đề trả lại 25 mẫu đất ở La Vang cho Giáo Hội Công Giáo. Tháng 9 năm 2006 vừa qua khi các giám mục Việt Nam họp tại La vang có đưa vấn đề trọng yếu này ra bàn thảo và Hội đồng Giám mục Việt Nam đã làm một thỉnh nguyện thư đòi chính quyền hoàn trả đất La Vang và sẽ xây các cơ sở thích hợp cho đại hội năm 2008. Tiếp theo cuộc họp tại La Vang, các giám mục, trong đó có Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Như Thể (Huế), TGM Joseph Ngô Quang Kiệt (Hà Nội) và Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn (Sài Gòn), hướng dẫn bởi Đức Cha Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam là Đức Giám Mục Nguyễn Văn Hòa, đã đến gặp và họp với chủ tịch Nhà nước Nguyễn Minh Triết đưa vấn đề đất thánh La Vang ra nghị sự. Ông Triết lúc đó hứa là sẽ từ từ giaỉ quyết.Hiện nay mỗi năm vào trung tuần Tháng 8 có cuộc hành hương kính viếng Đức Mẹ La Vang thu hút hàng trăm ngàn giaó dân hành hương, thế mà Trung tâm không có phương tiện đáp ứng cho giáo dân, vì với 25 mẫu đất của trung tâm chỉ còn lại 6.5 mầu mà thôi. Chính quyền địa phương đã cho dân xây nhà, trồng cây ăn trái và nuôi cá và gà trên phần đất còn lại.
Trong tương lai, Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang sẽ được tổ chức quy mô để tiếp đón khách hành hương và hy vọng tổ chức các buổi tĩnh tâm, khóa học và các lớp huấn luyện linh thao cho tín đồ Công Giáo khắp Việt Nam.
Đàng khác theo lời của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn cho VietCatholic biết về một dự án rất quan trọng và thiết thực khác, đó là Giáo Hội Công Giáo Việt Nam cũng muốn thiết lập tại Trung Tâm La Vang có một nơi khang trang và thuận tiện hầu có thể tiếp đón các Cuộc Hội Nghị Công Giáo Quốc Tế của Á Châu. Vì từ nhiều năm qua, Hội Đồng Giám Mục Liên Á Châu đã nhiều lần xin Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam đứng ra dăng cai một số các cuộc Hội Nghị Quốc Tế, nhưng Giáo Hội Việt Nam không thể đảm nhận được việc này vì không có nơi chốn thuận tiện và đầy đủ tiện nghi tầm cỡ quốc tế như vậy. Nay thì Việt Nam đã gia nhập WTO, nên nhất thiết Giáo Hội cũng cần có những Trung Tâm có tầm cỡ lớn để tiếp đón các phái đoàn Công giáo Quốc tế, hầu chứng tỏ nước Việt Nam có tự do tôn giáo và muốn thực sự giao lưu và mở rộng tầm nhìn ra với thế giới bên ngoài.
Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Saigòn cũng đặc biệt quan tâm tới các đề án về giáo dục và xã hội cho giới trẻ, vì thế Giáo Hội muốn được tích cực mở trường học, mở các trung tâm chăm sóc người nghèo, bệnh nhân AIDS, v.v... "Đây là sứ mạng trọng yếu của Giáo Hội tại bất cứ quốc gia nào, để Giáo hội có thể thực thi lệnh truyền của chính Đức Giêsu Kitô". Đó là lời phát biểu của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn.
Trong cuộc họp vào ngày hôm qua, vấn đề bổ nhiệm giám mục cho 3 giáo phận trống toà là Bắc Ninh, Buôn Mê Thuột, Lạng Sơn, và một vài bổ nhiệm giám mục mới cho một vài giáo phận khác cũng được đưa ra giữa Phái Ðoàn Toà Thánh với Bộ Ngoại Giao và Ban Tôn Giáo của Chính Phủ Việt Nam.
Đây là cuộc viếng thăm của Tòa Thánh theo sau cuộc viếng thăm của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Vatican vào ngày 25 tháng Giêng vừa qua. Trong cuộc gặp gỡ giữa Thủ Tướng Việt Nam với ĐGH Bênêđictô XVI, hai bên đã thoả thuận trên nguyên tắc sẽ bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
Pháí đoàn Tòa Thánh cũng sẽ họp với Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và tiếp theo đi miền Trung thăm giáo phận Ban Mê Thuột và một số cơ sở của Giáo Hội tại Miền Trung Việt Nam.
