THÔNG CÁO MÙA CHAY CỦA TÒA GIÁM MỤC THÁI BÌNH
1) Mùa Chay năm 2007 đã bắt đầu vào ngày mồng 5 tết Đinh Hợi, nhất là năm nay trùng với Năm Thánh Tạ Ơn, năm cuối cùng trong ba Năm Thánh của giáo phận, để kỷ niệm những ngày lễ trọng đại vừa qua, tiến tới ngày Cung hiến và Khánh thành Nhà thờ Chính tòa Thái Bình và Đền Đức Mẹ La Vang. Vậy chúng ta hãy dùng Mùa Chay này cho ích lợi vừa bảo đảm những ý nghĩa phải thực hiện, vừa dùng Mùa này để tạ ơn Chúa, nhờ Phép Thánh Thể và Đức Mẹ tước hiệu La Vang.
2) Tòa Giám Mục xin nhắc lại ý nghĩa Mùa Chay Cả của Hội Thánh để chúng ta căn cứ vào đó mà sống Mùa Chay cho ích lợi.
4) Kết luận: Lần nữa, Tòa Giám Mục xin anh chị em hãy sống Mùa Chay năm 2007 cho thật sốt sắng, đem lại lợi ích cho mỗi người và cho mọi người đúng như lời Kinh thánh dạy: “Các ngươi hãy nên thánh vì Ta là Đấng Thánh” và như chính Chúa Giêsu đã dạy: “Anh em hãy nên trọn lành như Cha anh em là Đấng trọn lành”.
Thái Bình, ngày 22 tháng 2 năm 2007
1) Mùa Chay năm 2007 đã bắt đầu vào ngày mồng 5 tết Đinh Hợi, nhất là năm nay trùng với Năm Thánh Tạ Ơn, năm cuối cùng trong ba Năm Thánh của giáo phận, để kỷ niệm những ngày lễ trọng đại vừa qua, tiến tới ngày Cung hiến và Khánh thành Nhà thờ Chính tòa Thái Bình và Đền Đức Mẹ La Vang. Vậy chúng ta hãy dùng Mùa Chay này cho ích lợi vừa bảo đảm những ý nghĩa phải thực hiện, vừa dùng Mùa này để tạ ơn Chúa, nhờ Phép Thánh Thể và Đức Mẹ tước hiệu La Vang.
2) Tòa Giám Mục xin nhắc lại ý nghĩa Mùa Chay Cả của Hội Thánh để chúng ta căn cứ vào đó mà sống Mùa Chay cho ích lợi.
- a- Mùa Chay là mùa ăn chay đền tội, thống hối trở về với Chúa, làm hòa với anh em và canh tân đời sống.
- Đúng với lời kêu gọi Mùa Chay, chúng ta theo luật Giáo Hội (có in trong lịch giáo phận) ăn chay (ăn 1 bữa no) ngày thứ Tư Lễ Tro và ngày thứ Sáu Tuần Thánh; chúng ta kiêng thịt các ngày thứ Sáu trong năm, nhất là trong Mùa Chay khi không có lẽ gì chước chuẩn.
- Đi đôi với sự ăn chay kiêng thịt bên ngoài, chúng ta cũng phải sống tiết chế, hãm dẹp tính mê nết xấu: chay mắt, chay lòng v.v., dùng của cải để giúp đỡ người nghèo khó. Từ đó chúng ta trở về với Chúa, bỏ con đường tội lỗi, làm hòa với Chúa, dẫn tới chỗ làm hòa với anh em nếu có gì vướng mắc.
- Sau hết, chúng ta hãy canh tân đời sống để được sống Đạo, sống Phúc âm trong cuộc sống mọi ngày, tiến tới phục sinh vinh hiển.
- b- Mùa Chay cũng là mùa cầu nguyện, là cảm tạ, là ngợi khen, là xin ơn và tới đích điểm là sống kết hợp với Chúa.
- Do đó, trong Mùa này, chúng ta siêng năng đến nhà thờ dâng lễ, nguyện cầu chung với nhau, nhất là đọc kinh chung trong các gia đình Công giáo và đem lòng đem trí kết hợp với Chúa ở hết mọi nơi mọi lúc.
- c- Mùa Chay là Mùa làm việc bác ái xã hội, tự mình hoặc cộng tác với mọi người, xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ cô nhi quả phụ, người tàn tật, đóng góp sửa chữa xây dựng nhà trường, nhà giáo lý, nhà thờ xứ họ v.v... để những của cải của chúng ta được góp vào kho tàng trên trời, nơi không có trộm cắp, mối xông mọt cắn, lại sinh lợi gấp trăm lần.
- d- Mùa Chay chúng ta cũng thông công cùng cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Đấng đã yêu thương và chết cho chúng ta trên Thập giá, để đem lại cho chúng ta ơn Cứu độ, với điều kiện chúng ta cũng phải vác khổ giá theo chân Chúa, chết đi cho tội lỗi, mới được sống lại sáng láng tốt lành như Chúa đã phán hứa.
4) Kết luận: Lần nữa, Tòa Giám Mục xin anh chị em hãy sống Mùa Chay năm 2007 cho thật sốt sắng, đem lại lợi ích cho mỗi người và cho mọi người đúng như lời Kinh thánh dạy: “Các ngươi hãy nên thánh vì Ta là Đấng Thánh” và như chính Chúa Giêsu đã dạy: “Anh em hãy nên trọn lành như Cha anh em là Đấng trọn lành”.
Thái Bình, ngày 22 tháng 2 năm 2007