Sáng 21/02 Đức Giám mục Giáo phận long trọng khai mạc Mùa Chay Thánh qua nghi thức xức tro tại Nhà thờ Chánh Tòa.
Khởi đầu Mùa Chay Thánh đức cha Phêrô mời gọi các tín hữu bước vào con đường trở về với bổn phận đã được Chúa trao ban. Khi chu tất bổn phận, người tín hữu thực sự đang tái lập lại trật tự ban đầu mà Thiên Chúa đã thiết lập: trật tự an bình trong mối giao hảo tốt đẹp giữa Thiên Chúa và thụ tạo.
Nền tảng của việc chu tất bổn phận chính là Tình yêu Thiên Chúa. Đức cha đã quảng diễn Sứ điệp Mùa chay 2007 của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI. với chủ đề: ‘Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đầm thâu”, để từ đó Đứ cha kêu gọi các tín hữu trong Mùa Chay Thánh nầy phải sốt sắng hướng về Thập Giá Chúa Giêsu để học bài học yêu thương. Bởi “chính trong mầu nhiệm Thánh Giá mà quyền lực áp đảo của lòng thương xót của Cha trên trời được mặc khải trong tất cả sự viên mãn của nó”, vì Thập Giá “là sự mặc khải tình yêu của Thiên Chúa không thể vượt qua được, một tình yêu trong đó ái tình (eros) và đức bác ái (agape), thay vì đối nghịch nhau nhưng lại soi sáng cho nhau. Trên thánh giá, chính Thiên Chúa là Đấng nài xin tình yêu của tạo vật Người: Người khao khát tình yêu của mỗi người chúng ta.” (Sứ điệp Mùa Chay 2007 của Đức Bênêđictô XVI.).
Mùa Chay Thánh là cơ hội thuận lợi để các tín hữu đáp lại tiếng mời yêu thương của Thiên Chúa qua việc ăn chay, hãm mình, bố thí cho người nghèo khó. Đức cha kêu gọi các tín hữu tích cực trong việc chia sẻ cơm bánh cho người túng thiếu. Việc chia sẻ đó được trích ra từ những hy sinh, những giảm bớt chi tiêu trong tinh thần hãm mình của Mùa Chay Thánh. Chính khi chia sẻ cuộc sống với người nghèo khó, chúng ta thực sự trả lại tình yêu hiến dâng trên Thập Giá và hiến thân mình để truyền đạt tới người khác tình yêu đó. “Đức Kitô ‘kéo tôi đến với Người’ để kết hiệp chính người với tôi, cho tôi học biết để yêu người anh em với chính tình yêu của Người.” ((Sứ điệp Mùa Chay 2007 của Đức Bênêđictô XVI.).
Gp Phucuong
Khởi đầu Mùa Chay Thánh đức cha Phêrô mời gọi các tín hữu bước vào con đường trở về với bổn phận đã được Chúa trao ban. Khi chu tất bổn phận, người tín hữu thực sự đang tái lập lại trật tự ban đầu mà Thiên Chúa đã thiết lập: trật tự an bình trong mối giao hảo tốt đẹp giữa Thiên Chúa và thụ tạo.
Nền tảng của việc chu tất bổn phận chính là Tình yêu Thiên Chúa. Đức cha đã quảng diễn Sứ điệp Mùa chay 2007 của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI. với chủ đề: ‘Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đầm thâu”, để từ đó Đứ cha kêu gọi các tín hữu trong Mùa Chay Thánh nầy phải sốt sắng hướng về Thập Giá Chúa Giêsu để học bài học yêu thương. Bởi “chính trong mầu nhiệm Thánh Giá mà quyền lực áp đảo của lòng thương xót của Cha trên trời được mặc khải trong tất cả sự viên mãn của nó”, vì Thập Giá “là sự mặc khải tình yêu của Thiên Chúa không thể vượt qua được, một tình yêu trong đó ái tình (eros) và đức bác ái (agape), thay vì đối nghịch nhau nhưng lại soi sáng cho nhau. Trên thánh giá, chính Thiên Chúa là Đấng nài xin tình yêu của tạo vật Người: Người khao khát tình yêu của mỗi người chúng ta.” (Sứ điệp Mùa Chay 2007 của Đức Bênêđictô XVI.).
Mùa Chay Thánh là cơ hội thuận lợi để các tín hữu đáp lại tiếng mời yêu thương của Thiên Chúa qua việc ăn chay, hãm mình, bố thí cho người nghèo khó. Đức cha kêu gọi các tín hữu tích cực trong việc chia sẻ cơm bánh cho người túng thiếu. Việc chia sẻ đó được trích ra từ những hy sinh, những giảm bớt chi tiêu trong tinh thần hãm mình của Mùa Chay Thánh. Chính khi chia sẻ cuộc sống với người nghèo khó, chúng ta thực sự trả lại tình yêu hiến dâng trên Thập Giá và hiến thân mình để truyền đạt tới người khác tình yêu đó. “Đức Kitô ‘kéo tôi đến với Người’ để kết hiệp chính người với tôi, cho tôi học biết để yêu người anh em với chính tình yêu của Người.” ((Sứ điệp Mùa Chay 2007 của Đức Bênêđictô XVI.).
Gp Phucuong