Hai mươi nhăm năm nguyệt san Dân Chúa Âu châu



Khi đi đến một nơi đất nước xa lạ, nhất là phải sinh sống tại nơi đó, ai cũng mong mua nhận được tờ báo hay quyển sách in viết chữ tiếng quê hương mẹ đẻ của mình để đọc.

Một nhu cầu văn hóa thông tin gắn liền với tình tự cội nguồn quê hương ăn rễ sâu thẳm nơi con người do thiên phú đã đặt để!

Và nhu cầu đó không có luật trừ, kể cả trong lãnh vực đời sống đức tin đạo giáo. Vì thế người Công giáo Việtnam hải ngoại đang sinh sống ở lục địa bên Âu Châu có tờ nguyệt san Dân Chúa Âu châu để đáp ứng nhu cầu đó của mình từ hai mươi nhăm năm qua.

Với 292 số báo ấn hành, nguyệt san Dân Chúa Âu Châu đã đi vào lịch sử 25 năm làm báo trong làng báo chí.

Một kỷ niệm lớn với nhiều vui mừng cùng niềm tự hào hãnh diện. Nhưng cũng không quên tâm tình cám ơn cùng hướng về tương lai để kiện toàn cùng thích ứng với hoàn cảnh thời đại mới.

Với 292 số báo phát hành, nguyệt san Dân Chúa Âu châu đã trải qua con đường dài một phần tư thế kỷ là Sứ gỉa loan Tin Mừng của Chúa bằng chữ viết nơi cộng đoàn những người Công Giáo Việtnam ở lục địa Âu châu.

Khi đi rao giảng Tin Mừng nước Chúa cách đây hơn hai ngàn năm, Chúa Giêsu đã gợi ý nhắn nhủ làm sao sứ điệp giáo lý của Chúa:

- được tiếp tục quảng bá rộng rãi: “Ðiều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng” ( Mt 10,27).
- đạt đến mọi góc biển chân trời, nơi nào có dấu vết chân con người sinh sống: Anh em hãy là nhân chứng cho Thầy cho đến tận cùng trái đất.( Cv 1,8).

Với 292 số báo xuât bản hàng tháng từ 25 năm qua, nguyệt san Dân Chúa Âu châu đã cùng góp mặt với các báo và phương tiện truyền thông khác trên khắp thế giới, mang truyền những thông tin cả trong lãnh vực trần thế hiện thực trong cuộc sống của con người giữa lòng thế giới.

Với 292 số báo, nguyệt san Dân Chúa Âu châu đã cùng với những phương tiện truyền thông của Giáo Hội Công giáo đem những tin tức sinh hoạt về tôn giáo từ Giáo hội hoàn vũ, từ Giáo hội bên quê nhà Việtnam, đến những tổ chức sinh hoạt tại những Cộng đoàn địa phương của người Công giáo Việtnam đang sinh sống ở Âu châu.

Với những chủ đề cho từng tháng của 292 số báo đã phát hành, nguyệt san Dân Chúa Âu châu, đã muốn cùng với mọi người tìm giải đáp cho vấn nạn thời đại đặt ra trong cuộc sống, dưới ánh sáng của Tin Mừng Chúa Giêsu và giáo huấn của Giáo hội, cũng như những phong tục tập quán trong cuộc sống hôm qua và hôm nay. Những ý kiến, những tìm hiểu đó hy vọng là những đốm sáng nhỏ giúp soi đường gợi ý, tìm nhận ra giải đáp cho thắc mắc trong đời sống làm người.

Với những bài viết về Lời Chúa hàng tuần hàng tháng xuyên suốt 292 số báo từ 25 năm qua, nguyệt san Dân Chúa Âu châu đã muốn cùng với toàn thể Dân Chúa Việtnam không riêng ở Âu Châu, vâng, mà còn cả trên thế giới nữa, cùng sống suy niệm Lời Chúa như thức ăn tinh thần cho đời sống đức tin người Công Giáo, trong xã hội ngày hôm nay.

“ Giáo Hội công giáo do Chúa Kitô thành lập, có nhiệm vụ chuyển mang ơn cứu độ của Ngài cho con người. Và vì thế việc rao giảng Tin Mừng là bổn phận của Giáo hội.

Ðể chu toàn nhiệm vụ đó, Giáo Hội được dùng những phương tiện truyền thông trong xã hội cho việc rao giảng Tin mừng ơn cứu độ. Giáo Hội có quyền sử dụng và sở hữu những phương tiện truyền thông trong xã hội, cho việc giáo dục Kitô giáo và loan truyền việc ân đức cứu rỗi cho linh hồn con người…”(Decretum de instrumentis communicationis socialis. Caput 1. Nr. 3.)

Với những kêu gọi cùng chung tay chia cơm sẻ áo trợ giúp tình người cho những nạn nhân phải sống trong hòan cảnh thiên tai, kém may mắn, nguyệt san Dân Chúa Âu Châu đã đưa ra những kêu gọi cổ động tinh thần mọi người thực hành Lời Chúa cách sống bác ái, suốt 25 năm qua trong 292 số báo.

Tờ nguyệt san Dân Chúa Âu châu không chỉ còn là một tờ báo hạn hẹp trong phạm vi cho những suy niệm cùng tin tức đạo Công giáo, nhưng còn muốn mở sang tới chân trời về tiến bộ khoa học, lãnh vực đời sống của con người như tìm hiểu về y tế, về văn hóa dân tộc...cho dù khuôn khổ trang báo có giới hạn.

Ở giữa trần gian, nhưng không do trần gian.
Mà cho trần gian, với những phương tiện của trần gian
.”. (cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn văn Thuận)

Không thể và không dám qủa quyết Nguyệt san Dân Chúa Âu châu là tờ báo có những bài viết tìm hiểu độc đáo, sâu xa.

Nhưng xuyên suốt 25 năm qua nguyệt san đã trung thành với nhiệm vụ là Sứ Giả đóng góp vào việc loan truyền Tin mừng của Chúa ở trần gian.

Không thể và không dám qủa quyết Nguyệt san Dân Chúa Âu châu trong suốt 25 năm qua, với những bài viết thông tin cùng tìm hiểu đã đưa ra được những giải đáp thỏa đáng cho mọi người cùng mọi vấn đề đạo giáo.

Nhưng đó chỉ là những đóng góp, phải, những gợi ý giúp cùng nhau tìm hiểu thêm.

Không thể và không dám qủa quyết Nguyệt san Dân Chúa Âu châu với số lượng ấn hành 292 số báo từ 25 năm qua, với hàng ngàn bài viết, đã đáp ứng được nhu cầu thông tin ít là trong lãnh vực đạo giáo cho người Công giáo Việtnam ở Âu châu.

Nhưng nguyệt san hy vọng muốn bắc một nhịp cầu, qua những thông tin tìm hiểu, để nối kết hay làm sống động lại đức tin vào Chúa trong đời sống người Công giáo Việtnam nơi đây, cùng tình người với nhau nữa!

Nhiều người khi rời bỏ quê nhà Việt nam sang định cư sinh sống bên Âu châu, hay có khi trên khắp thế giới nữa, đã lạc mất liên lạc với nhau hằng năm trời. Và qua nguyệt san Dân Chúa Âu châu họ đã hoặc tình cờ, hoặc nhờ nhắn tin, tìm lại được liên lạc với nhau qua mục tìm người thân, tìm bạn bè ngày xưa. Tôi còn nhớ mục nhắn tin này vào những năm của thập niên 80 và 90 hồi thế kỷ trước, lúc mới sang định cư ở Âu châu, là mục thời sự hữu ích trên Nguyệt san Dân Chúa Âu châu cho nhiều người.

Cũng có nhiều người bộc lộ tâm sự: Sang bên này có dịp đọc báo Dân Chúa Âu Châu mới biết hiểu rõ thêm về Đạo, về Giáo hội của mình ra. Chứ ngày xưa tới giờ chỉ biết đọc kinh đi xem lễ thôi! Vẫn biết báo chí mở ra chân trời suy nghĩ, tìm hiểu mới, có thể đúng và có thể sai. Nhưng hy vọng, không vì thế mà Đức tin vào Chúa bị lung lay thành ra hồ nghi sai lạc!

Nhu cầu đời sống con người, kể cả trong lãnh vực niềm tin đạo giáo, mỗi thời đại mỗi khác ra và có những thách đố thắc mắc đòi hỏi khác nhau. Điều đó đòi hỏi ngành truyền thông báo chí ngày càng cần phải cải tiến cập nhật hóa từ hình thức tới phần chính nội dung, mà vẫn không xa, hay không sai sự chân thật của đức tin. Hầu đáp ứng được nhu cầu tâm lý con người cùng thị trường hôm nay cùng ngày mai.

Phải chăng đó cũng là đích điểm ước mong đạt tới của nguyệt san Dân Chúa Âu châu trong tương lai?

Chúc mừng sinh nhật thứ hai mươi nhăm nguyệt san Dân Chúa Âu châu!

Düsseldorf, mùa Xuân Đinh Hợi 2007