Trong những ngày cuối năm, dù bận rộn khá nhiều công việc, nhưng Đức Cha Phêrô vẫn dành thời gian đến thăm các Linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân tại các Giáo Hạt (ngày 22 Tết, buổi sáng Đức Cha đến Giáo Hạt Bảo Lộc, buổi chiều đến Giáo Hạt Dilinh; ngày 23 Tết, buổi sáng đến Giáo hạt Đức Trọng, buổi chiều đến Giáo hạt Đơn Dương; chiều ngày 24 Tết, Đức Cha gặp gỡ các thành phần Dân Chúa hạt Đàlạt tại nhà thờ Chánh Tòa). Tại mỗi Giáo Hạt, ngoài việc cùng tham dự Giờ Chầu Tạ Ơn với cộng đoàn dân Chúa, Đức Cha Phêrô đã gặp gỡ và chia sẻ những sinh hoạt trong Giáo Hội, Giáo phận … Cũng trong dịp này, hàng Linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân từng Giáo Hạt đã chúc tuổi của Đức Cha và Cha Tổng Đại diện.

Giờ chầu Mình Thánh Chúa lúc 15 giờ tại nhà thờ Chánh Tòa do Cha Tổng Đại Diện Phaolô chủ sự, có sự tham dự của Đức Cha Phêrô, các Linh mục trong Giáo hạt, tu sĩ các cộng đoàn và giáo dân. Những tâm tình : Tạ ơn, sám hối và cầu xin được Cha Chủ sự gợi lên, giúp mọi người có cơ hội nhìn lại 1 năm sống đạo. Ngay sau giờ chầu, trong tâm tình của những người con, cha TĐD Phaolô thay mặt mọi người chúc Tết Đức Cha Phêrô. Và tiếp đó, cha Giám đốc ĐCV cũng thay lời cộng đoàn chúc Tết Cha Tổng…

Mở đầu buổi nói chuyện, Đức Cha mời gọi mọi người hãy sống các tâm tình tạ ơn, sám hối và cầu xin để trong Năm mới Đinh Hợi sắp đến, mỗi người biết sống đẹp lòng Chúa hơn.

Cũng như tại các Giáo Hạt, Đức Cha đã khái quát đôi nét về Giáo hội toàn cầu, Giáo Hội Việt Nam và Giáo Phận Đàlạt. Đức Cha cho biết, theo một thống kê mới nhất, con số Kitô hữu, số Linh mục, tu sĩ, Giáo lý viên trên toàn cầu có tăng, tuy không nhiều, nhưng cũng đáng để vui mừng; với những gì Đức Thánh Cha Bênêđitô XIV đã thực hiện qua các chuyến công du, những lần Phong thánh, những Thông điệp, những đại hội … đều là tiếp nối và phát triển những công việc mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã làm. Với tâm tình của người con khi nhớ đến Vị Cha chung khả ái, Đức Cha Phêrô kêu mời : “Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng trong nhiệm vụ rất khó khăn”.

“Nói câu chuyện Chúa Giêsu cho người Á Châu” là chủ đề của Đại Hội Truyền Giáo Châu Á, với sự tham dự của 5 Hồng Y, 69 Tổng Giám Mục và Giám mục, 385 Linh mục, 190 nam nữ tu sĩ, 396 giáo dân, và cũng một lần nữa Đức Cha khẳng đinh : “Tất cả những ai đã được chịu Phép Rửa tội, thì đều có trách nhiệm và có vinh dự rao giảng Tin Mừng. Việc làm này không gì khác hơn là hãy thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu cho người khác”.

Giáo Hội Việt Nam trong năm 2006 với chủ đề Sống Lời Chúa đã giúp mọi thành phần dân Chúa trong các Giáo phận lưu ý, học hỏi nhiều hơn về Lời Chúa, Đức Cha cũng cho biết trong Thượng Hội Đồng sắp đến cũng sẽ lấy đề tài về Lời Chúa. Nhắc đến các Tân Giám mục và các Giám mục qua đời trong năm vừa qua, Đức Cha ao ước “Hội Thánh Đức Kitô đã thiết lập trên nền tảng các tông đồ. Các Giám mục là những người được chọn để tiếp nối công việc của các tông đồ, chúng ta cần có sự hiệp thông, cộng tác với các ngài”. Sự kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được Đức Giáo Hoàng tiếp kiến cũng được Đức Cha nhắc đến…

Đức Cha nhắc đến Năm Thánh của Giáo phận, Đức Cha cho thấy từng cộng đoàn, từng giáo xứ, từng gia đình và chính mỗi người, sẽ nhận rất nhiều hồng ân của Chúa nếu biết mở rộng tâm hồn đón nhận. Năm nay, cũng là Năm Thánh của Hội dòng MTG Đàlạt, kỷ niệm 75 năm thành lập. Một sự kiện khá nổi bật là trong năm qua, Giáo phận đã và đang xây dựng 11 nhà thờ, cung hiến 5 ngôi nhà thờ… Sự ra đi của một số Linh mục trong Giáo phận và niềm vui khi Giáo phận có thêm 10 Tân Linh mục qua 2 lễ phong chức, trong số này, có 3 tân Linh mục người dân tộc thiểu số…

“…Sự biết ơn và cảm tạ phải được thể hiện bằng những cố gắng của chúng ta. Bước vào năm mới, chắc chắn Ơn Chúa sẽ tuôn đổ dồi dào trên chúng ta”.

Bài Kinh Hòa Bình được hát lên là tâm tình của Gia đình Giáo phận, nguyện xin cùng Thiên Chúa cho mọi thành phần Dân Chúa hiệp nhất với nhau để mang Chúa đến cho anh chị em của mình (www.simonhoadalat.com)