Ngay từ sáng sớm, đông đảo bà con giáo dân của tân giáo xứ Vĩnh Trụ và giáo xứ xung quanh đã tề tựu đông đủ để đón chào Đức Tổng Giám Mục Giuse, quý cha và toàn thể cộng đoàn khắp mọi nơi. Thánh lễ được cử hành do Đức tổng chủ sự. Mở đầu thánh lễ, cha xứ Phanxicô Xaviê Kiều Ngọc Viên giới thiệu đôi nét về lịch sử giáo xứ cùng ngôi thánh đường. Trong thời gian hai năm (2006 – 2007) giáo xứ đã nhận được hai niềm vui lớn đó là được Đức Tổng Giuse nâng lên thành Giáo xứ, và đến nay lại bắt đầu khởi công xây thánh đường mới. Việc xây thánh đường mới có ý nghĩa lớn lao với đời sống của tân giáo xứ. Giảng lễ, Đức tổng động viên giáo xứ chung tay xây dựng nhà thờ, vì nhà thờ là hình ảnh của Hội thánh, bên cạnh đó Đức tổng nhắn nhủ người tín hữu phải luôn chú ý xây dựng cho mình một đức tin vững mạnh. Như thế đền thờ tâm hồn của mỗi người mới vững bền trước sự thay đổi của thời gian, nhất là trong bối cảnh đầy biến chuyển của thời đại mới

Đôi nét lược sử về giáo xứ Vĩnh Trụ

Giáo xứ Vĩnh Trụ nằm ngay ở thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; trung tâm văn hóa của một huyện lỵ; nơi giao lưu thương mại của khách thập phương…

Hạt giống đức tin đã được gieo trên miền đất này vào cuối thế kỷ XVIII, số giáo dân hiện nay gần 700 nhân danh, phần đông các gia đình ở chung quanh nhà thờ, diện tích khu nội tự là 3.352 m2, có ngôi nhà thờ gỗ kiểu nhà thờ nam, được xây dựng năm 1893 đến nay là 114 năm (1893 – 2007)

Trải qua thời gian trên 100 năm với bao thăng trầm, nhưng đời sống Đức Tin của người dân vẫn luôn được giữ vững và phát triển. Để ân thưởng, Đức Tổng giám mục đã quyết định nâng họ giáo Vĩnh Trụ lên hàng giáo xứ ngày 02/05/2006

Do nhu cầu sinh hoạt tôn giáo và tuổi thọ ngôi nhà thờ đã xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu của giáo dân, Đức Tổng giám mục đã ký, chấp thuận cho họ giáo Vĩnh Trụ xây dựng nhà thờ mới ngày 25/9/2006. Nhà thờ mới có chiều dài 37,40 m; chiều rộng 12,00 m; diện tích xây dựng 444,48 m; tháp cao 28, 50 m.

Trong niềm vui mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh, ngày 26/12/2006, giáo xứ Vĩnh Trụ đã bắt đầu khởi công, đến nay đã xong phần móng.

Đón mùa xuân mới, xuân Đinh Hợi của dân tộc, và mùa xuân mới của Giáo phận – năm sống đạo, yêu thương và phục vụ, giáo xứ đã được Đức Tổng Giám Mục chủ sự thánh lễ làm phép đặt viên đá cho ngôi nhà thờ mới.