Tại nạn hầm mỏ tại khu khai thác mỏ than tỉnh Quảng Ninh miền Bắc Bắc Việt Nam ngày hôm qua khiến 11 ngừơi thiệt mạng.
Vụ đầu tiên là do nổ khí hầm lò ở Uông Bí làm 5 ngừơi chết và 5 người khác bị phỏng nặng. Vụ thứ hai là một hầm bỏ không ở Cẩm Phả bị sụp giết chết 6 người. Thi thể những kẻ xấu số còn kẹt trong hầm.
Báo Lao Động của Việt nam đưa tin là khí Methane trong hầm mỏ khi xảy ra vụ nổ là 2 đến 6%, trong lúc mức an tòan cho phép là 1% mà thôi.
Năm 2001, tai nạn lao động của ngành than là 14 vụ với 15 ngừơi chết. Năm 2002 có 18 tai nạn nhưng số tử vong là 26, phần lớn nằm trong khu vực sản xuất hầm lò.(RFA)
Vụ đầu tiên là do nổ khí hầm lò ở Uông Bí làm 5 ngừơi chết và 5 người khác bị phỏng nặng. Vụ thứ hai là một hầm bỏ không ở Cẩm Phả bị sụp giết chết 6 người. Thi thể những kẻ xấu số còn kẹt trong hầm.
Báo Lao Động của Việt nam đưa tin là khí Methane trong hầm mỏ khi xảy ra vụ nổ là 2 đến 6%, trong lúc mức an tòan cho phép là 1% mà thôi.
Năm 2001, tai nạn lao động của ngành than là 14 vụ với 15 ngừơi chết. Năm 2002 có 18 tai nạn nhưng số tử vong là 26, phần lớn nằm trong khu vực sản xuất hầm lò.(RFA)