NGÀY GIA ĐÌNH GIÁO HẠT BẢOLỘC

Lễ Thánh Gia Thất từ nhiều năm được Giáo Phận chọn là NGÀY GIA ĐÌNH, và Giáo Hạt Bảo Lộc đã chọn Giáo xứ Tân Hóa là điểm để tổ chức NGÀY GIA ĐÌNH cho Giáo hạt Bảo Lộc.

Tham dự NGÀY GIA ĐÌNH năm nay gồm các gia đình đại diện các Giáo xứ trong hạt. Buổi sinh hoạt được tiến hành từ 13g30 đến 18g30 ngày Chúa Nhật 31.12.2006.

Bắt đầu từ 13g00 các Giáo xứ tham dự đã lần lượt đến Giáo xứ Tân Hóa với một tinh thần nhiệt tình, vui tươi. Các Giáo xứ đã được Ban Tiếp Tân của Giáo xứ Tân Hoá đón chào nồng nhiệt với tinh thần niềm nở vui vẻ. Đúng 14g30, Cha Phụ Trách Gia Đình Giáo hạt Đaminh Nguyễn Chu Truyền cũng là Cha Quản xứ của Giáo xứ Tân Hóa đã chính thức khai mạc buổi sinh hoạt trong bầu khí hân hoan phấn khởi. Sau khi đã ổn định những điểm Hội thảo, các Tổ đã hăng say thảo luận một cách sôi nổi và đầy hào hứng…

Trong buổi sinh hoạt này có 478 gia đình thuộc các Giáo xứ đã đăng ký tham gia, và những gia đình thuộc Giáo xứ Tân Hoá, chỉ thiếu một vài Giáo xứ ở xa như Mađagouih, Đạ Tẻh…, con số ước lượng hơn 1200 người. Hình thức sinh hoạt là các Giáo xứ được chia làm 10 tổ, mỗi Tổ có một Tổ Trưởng, một Tổ Phó và một Thư ký để ghi lại tất cả những ý kiến phát biểu đóng góp trong buổi thảo luận. Nội dung thảo luận được đào sâu qua các câu hỏi xoay quanh 2 vấn đề chính:

1. Đời sống tương quan vợ chồng:

- Nguyên tắc duy trì hạnh phúc gia đình

- Đời sống Đức Tin đối với hạnh phúc gia đình

- Đời sống tính dục trong hôn nhân

- Sự chi phối của tiền bạc, vật chất đối với hạnh phúc gia đình

2. Giáo dục con cái:

- Điều kiện để thành công trong việc giáo dục con cái

- Những hình thức sửa dạy con cái

- Thái độ của Cha mẹ khi con cái lầm lỗi.

Qua buổi thảo luận có những đóng góp ý kiến như:

- Đời sống tương quan vợ chồng:

* Sự tin tưởng, sự tôn trọng, sự quan tâm đối với nhau.

* Đức tin phải là nền tảng cho hạnh phúc gia đình, nên cần phải đặt nền móng đức tin cho con cái ngay từ khi con còn nhỏ.

* Quan hệ vợ chồng là quan hệ mang tính chất đặc trưng trong hôn nhân, do đó rất cần sự thông cảm và chia sẻ để hướng đến mục đích của hôn nhân là con cái.

* Vợ chồng cần công khai về tiền bạc vơiù nhau.

- Giao dục con cái:

* Bằng gương sáng của chính Cha mẹ.

* Dạy dỗ bằng tình yêu thương, đòn vọt không còn thích hợp.

* Dạy con bằng lời cầu nguyện và dạy con biết cầu nguyện.

* Sẵn sàng lắng nghe, khuyên bảo, tha thứ và giúp đỡ con cái nhận ra lỗi lầm của mình.

Buổi hội thảo kết thúc bằng bài chia sẻ đúc kết của Đức Giám Mục Giáo Phận và sau đó là Thánh Lễ Đồng Tế Tạ Ơn Thiên Chúa.

Trong bài giảng Thánh Lễ, Đức Cha nhắc lại một suy niệm của Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ VI khi hành hương Nazareth để nói đến :

Gia đình Thánh Gia là nơi của sự chiêm niệm và cầu nguyện.

Gia đình Thánh Gia là nơi có bầu khí GIA ĐÌNH : tương thân tương ái, kính trọng lẫn nhau…

Gia Đình Thánh Gia là Gia Đình Lao Động : làm việc vì hạnh phúc của mọi người.