Sáng ngày 24.11.2006 vào lúc 10g30 Cha Tổng đại diện đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam tại Giáo xứ Lộc Quang, huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước nhân dịp công bố Nghị định thành lập Giáo xứ Lộc Quang của Đức cha Phêrô, Giám mục Giáo phận và bổ nhiệm linh mục chánh xứ tiên khởi của Giáo xứ.
Lộc Quang, một vùng đất truyền giáo ở vùng sâu vùng xa. Đi theo quốc lộ 13 từ Thành Phố Hồ Chí Minh đến biên giới tây nam, giáp Campuchia, cách Thành Phố Hồ Chí Minh chừng 150 km về phía bắc. Phía đông giáp Sông bé, phía bắc giáp Lộc Hiệp, phía tây giáp Lộc Thuận, phía nam giáp Thanh An, thuộc giáo hạt Bình Long, Giáo phận Phú Cường.
Vào năm 1974, đã có một nhóm nhỏ Việt Kiều từ Camphuchia về Việt Nam và đến cư trú tại xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh.
Đến năm 1977, do cuộc chiến tranh biên giới tây nam Campuchia và Việt Nam, nên số Việt Kiều trên phải di cư đến xã Lộc Quang.
Cho đến năm 1978, đã có 22 gia đình công giáo cư ngụ tại đất Lộc Quang. Được ơn thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, năm 1979, có bà Tư Ngọc 77 tuổi, thuộc hội Lêgiô Maria, giáo xứ Chánh Tòa Phú Cường, từ Bình Dương đến Lộc Quang bán thuốc và làm ăn. Đến Lộc Quang, bà gặp được các gia đình công giáo, bà quy tụ, tổ chức cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa và rửa tội cho các trẻ nhỏ. Nơi đây, một nhóm cầu nguyện đầu tiên đã được hình thành.
Với sự yêu mến và khát khao được tham dự thánh lễ, từ năm 1980 đến 1983, bà con đã tụ họp để cầu nguyện và tham dự thánh lễ theo đài chân lý Á châu tại 3 điểm : 1. Nhà Ong Gioakim Trương Văn Đính; 2. Nhà bà Maria Nguyễn Thị Trầm; 3. Nhà ông Phanxicô Nguyễn Văn Kiếm.
Đến năm 1984, sau cuộc hội ngộ giữa thầy Út Thiện – Dòng Chúa Cứu Thế; Thầy Đaminh Hòang Văn Chỉ – Tu Hội Đời Truyền Giáo Thánh Tâm Chúa Giêsu (Huế) và Anh Đaminh Nguyễn Văn Trọng – Chủ Tịch Hội Đồng giáo xứ Tích Thiện, biết tin tại nhà thờ Tích Thiện có Thánh Lễ vào dịp Giáng Sinh và Phục Sinh, giáo dân Lộc Quang đã bắt đầu đi dự lễ băng qua rừng già tới giáo xứ Tích Thiện, cách Lộc Quang chừng 15 – 20 km. Lúc đó Cha Stêphanô Nguyễn Văn Ri được Đức Cha cử đến làm công tác mục vụ cho vùng Lộc Ninh.
Để thuận tiện cho việc quan tâm đến vấn đề tôn giáo, tháng 10/1988, Mặt Trận Tổ Quốc huyện Lộc Ninh đã cho thành lập tổ công giáo Lộc Quang. Từ đó, cộng đoàn công giáo Lộc Quang đã được chính thức tụ họp cầu nguyện tại nhà ông Phêrô Nguyễn Văn Giảng.
Năm 1991, nhân dịp có ông Nguyễn Văn Công qua đời, thánh lễ đầu tiên được cử hành tại Lộc Quang do cha Giuse Nguyễn Văn Cung chủ tế.
Ngày 15/08/1992, cha Phaolô Lê Vinh Đởm được chính quyền xã Lộc Quang cho phép về dâng lễ tại Lộc Quang từng quý và các dịp lễ trọng trong năm.
Đầu năm 1993, cha Phêrô Trương Huy Hoàng được phép về dâng lễ theo quý. Trong thời gian này, cha Phêrô đã mua được một hécta đất ngay gần điểm cử hành thánh lễ, với mục đích sẽ trở thành đất của cộng đòan.
Năm 1994, cha Phaolô Lê Vinh Đởm Được Đức Cha sai về làm Chánh xứ Lộc Ninh, và từ lúc này, Lộc Quang có thánh lễ hàng tuần vào các Chúa Nhật tại khuôn viên sân trước nhà bà Maria Nguyễn Thị Trầm, vào lúc 4 giờ 30 chiều Chúa Nhật. Cũng trong năm này, cha chuyển dời đất cho Cộng đoàn Lộc Quang ra mặt đường nhựa, đường 204, khu vực trung tâm giáo họ để thuận tiện cho việc tham dự thánh lễ cũng như mọi sinh hoạt tôn giáo khác.
Dân số Lộc quang ngày một đông thêm do có nhiều dân di cư đến lập nghiệp, và hiện nay đã lên đến khoang 1300 người.
Tháng 04/2003, bắt đầu có những buổi cầu nguyện và học giáo lý cho đồng bào dân tộc Khmer và Stiêng tại khu đất cộng đoàn. Lúc này, dân số công giáo đã lên đến 1600, số đồng bào dân tộc thiểu số theo tìm hiểu đạo là 130 gia đình, khỏang chừng hơn 500 người.
Lễ Giáng Sinh năm 2004, có thể nói là một bước ngoặt lịch sử của giáo họ Lộc Quang, bởi vì vào dịp này, giáo họ đã xin chuyển điểm lễ về khu đất của cộng đoàn. Thánh lễ này là thánh lễ đông nhất kể từ trước đến nay, ước chừng tới hơn 2000 người. Năm nay cũng là năm đầu tiên có đồng bào dân tộc đến chơi cồng chiêng, múa Lâm thon và hát ca Giáng Sinh bằng tiếng Khmer cùng với những tiết mục múa hát, họat cảnh Giáng Sinh.
Hiện nay, ba sóc dân tọc thiểu số thuộc họ đạo Lộc Quang có các điểm tụ họp để cầu nguyện, hát thánh ca, học giáo lý, học chữ và múa Lâm Thon …
Tháng 06/2004, giáo họ đã làm được một căn nhà lá tranh tre, diện tích 13m x 13m để làm nơi cử hành thánh lễ, học giáo lý, tập hát và sinh hoạt tôn giáo …
Ngày 16/08/2004, bắt đầu lát gạch tầu và đổ nền cho một sân một sân dài 24mx13m lấy chổ cho giáo dân cầu nguyện và tham dự thánh lễ.
Ngày 28.08.2006 Đức cha Phêrô ban hành Nghị định thành lập Giáo xứ Lộc Quang và bổ nhiệm Cha Giêrômiô Nguyễn Phi Hùng, đang là cha phó Giáo xứ Tân Nghĩa, Tây Ninh, về làm cha sở tiên khởi Giáo xứ Lộc Quang
Ngày 10.10.2006 Chính quyền Tỉnh Bình Phước chấp thuận việc thành lập Giáo xứ Lộc Quang của Tòa Giám Mục Phú Cường.
Lộc Quang, một vùng đất truyền giáo ở vùng sâu vùng xa. Đi theo quốc lộ 13 từ Thành Phố Hồ Chí Minh đến biên giới tây nam, giáp Campuchia, cách Thành Phố Hồ Chí Minh chừng 150 km về phía bắc. Phía đông giáp Sông bé, phía bắc giáp Lộc Hiệp, phía tây giáp Lộc Thuận, phía nam giáp Thanh An, thuộc giáo hạt Bình Long, Giáo phận Phú Cường.
Vào năm 1974, đã có một nhóm nhỏ Việt Kiều từ Camphuchia về Việt Nam và đến cư trú tại xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh.
Đến năm 1977, do cuộc chiến tranh biên giới tây nam Campuchia và Việt Nam, nên số Việt Kiều trên phải di cư đến xã Lộc Quang.
Cho đến năm 1978, đã có 22 gia đình công giáo cư ngụ tại đất Lộc Quang. Được ơn thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, năm 1979, có bà Tư Ngọc 77 tuổi, thuộc hội Lêgiô Maria, giáo xứ Chánh Tòa Phú Cường, từ Bình Dương đến Lộc Quang bán thuốc và làm ăn. Đến Lộc Quang, bà gặp được các gia đình công giáo, bà quy tụ, tổ chức cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa và rửa tội cho các trẻ nhỏ. Nơi đây, một nhóm cầu nguyện đầu tiên đã được hình thành.
Với sự yêu mến và khát khao được tham dự thánh lễ, từ năm 1980 đến 1983, bà con đã tụ họp để cầu nguyện và tham dự thánh lễ theo đài chân lý Á châu tại 3 điểm : 1. Nhà Ong Gioakim Trương Văn Đính; 2. Nhà bà Maria Nguyễn Thị Trầm; 3. Nhà ông Phanxicô Nguyễn Văn Kiếm.
Đến năm 1984, sau cuộc hội ngộ giữa thầy Út Thiện – Dòng Chúa Cứu Thế; Thầy Đaminh Hòang Văn Chỉ – Tu Hội Đời Truyền Giáo Thánh Tâm Chúa Giêsu (Huế) và Anh Đaminh Nguyễn Văn Trọng – Chủ Tịch Hội Đồng giáo xứ Tích Thiện, biết tin tại nhà thờ Tích Thiện có Thánh Lễ vào dịp Giáng Sinh và Phục Sinh, giáo dân Lộc Quang đã bắt đầu đi dự lễ băng qua rừng già tới giáo xứ Tích Thiện, cách Lộc Quang chừng 15 – 20 km. Lúc đó Cha Stêphanô Nguyễn Văn Ri được Đức Cha cử đến làm công tác mục vụ cho vùng Lộc Ninh.
Để thuận tiện cho việc quan tâm đến vấn đề tôn giáo, tháng 10/1988, Mặt Trận Tổ Quốc huyện Lộc Ninh đã cho thành lập tổ công giáo Lộc Quang. Từ đó, cộng đoàn công giáo Lộc Quang đã được chính thức tụ họp cầu nguyện tại nhà ông Phêrô Nguyễn Văn Giảng.
Năm 1991, nhân dịp có ông Nguyễn Văn Công qua đời, thánh lễ đầu tiên được cử hành tại Lộc Quang do cha Giuse Nguyễn Văn Cung chủ tế.
Ngày 15/08/1992, cha Phaolô Lê Vinh Đởm được chính quyền xã Lộc Quang cho phép về dâng lễ tại Lộc Quang từng quý và các dịp lễ trọng trong năm.
Đầu năm 1993, cha Phêrô Trương Huy Hoàng được phép về dâng lễ theo quý. Trong thời gian này, cha Phêrô đã mua được một hécta đất ngay gần điểm cử hành thánh lễ, với mục đích sẽ trở thành đất của cộng đòan.
Năm 1994, cha Phaolô Lê Vinh Đởm Được Đức Cha sai về làm Chánh xứ Lộc Ninh, và từ lúc này, Lộc Quang có thánh lễ hàng tuần vào các Chúa Nhật tại khuôn viên sân trước nhà bà Maria Nguyễn Thị Trầm, vào lúc 4 giờ 30 chiều Chúa Nhật. Cũng trong năm này, cha chuyển dời đất cho Cộng đoàn Lộc Quang ra mặt đường nhựa, đường 204, khu vực trung tâm giáo họ để thuận tiện cho việc tham dự thánh lễ cũng như mọi sinh hoạt tôn giáo khác.
Dân số Lộc quang ngày một đông thêm do có nhiều dân di cư đến lập nghiệp, và hiện nay đã lên đến khoang 1300 người.
Tháng 04/2003, bắt đầu có những buổi cầu nguyện và học giáo lý cho đồng bào dân tộc Khmer và Stiêng tại khu đất cộng đoàn. Lúc này, dân số công giáo đã lên đến 1600, số đồng bào dân tộc thiểu số theo tìm hiểu đạo là 130 gia đình, khỏang chừng hơn 500 người.
Lễ Giáng Sinh năm 2004, có thể nói là một bước ngoặt lịch sử của giáo họ Lộc Quang, bởi vì vào dịp này, giáo họ đã xin chuyển điểm lễ về khu đất của cộng đoàn. Thánh lễ này là thánh lễ đông nhất kể từ trước đến nay, ước chừng tới hơn 2000 người. Năm nay cũng là năm đầu tiên có đồng bào dân tộc đến chơi cồng chiêng, múa Lâm thon và hát ca Giáng Sinh bằng tiếng Khmer cùng với những tiết mục múa hát, họat cảnh Giáng Sinh.
Hiện nay, ba sóc dân tọc thiểu số thuộc họ đạo Lộc Quang có các điểm tụ họp để cầu nguyện, hát thánh ca, học giáo lý, học chữ và múa Lâm Thon …
Tháng 06/2004, giáo họ đã làm được một căn nhà lá tranh tre, diện tích 13m x 13m để làm nơi cử hành thánh lễ, học giáo lý, tập hát và sinh hoạt tôn giáo …
Ngày 16/08/2004, bắt đầu lát gạch tầu và đổ nền cho một sân một sân dài 24mx13m lấy chổ cho giáo dân cầu nguyện và tham dự thánh lễ.
Ngày 28.08.2006 Đức cha Phêrô ban hành Nghị định thành lập Giáo xứ Lộc Quang và bổ nhiệm Cha Giêrômiô Nguyễn Phi Hùng, đang là cha phó Giáo xứ Tân Nghĩa, Tây Ninh, về làm cha sở tiên khởi Giáo xứ Lộc Quang
Ngày 10.10.2006 Chính quyền Tỉnh Bình Phước chấp thuận việc thành lập Giáo xứ Lộc Quang của Tòa Giám Mục Phú Cường.