HÀ NỘI -- Bà Condoleezza Rice, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ trong bài diễn thuyết với nhan đề “Tầm nhìn của Hoa Kỳ về APEC: Hợp tác để hướng tới một cộng đồng” trước cử tọa trên 1000 nhà lãnh đạo doanh nhân đang tham dự Hội Nghị Hợp Tác Kinh Tế Á Châu Thái Bình Dương tại Hà Nội vào ngày hôm qua, đã phát biểu rằng Hoa Kỳ “muốn tham gia sâu rộng vào thương mại toàn cầu và kêu gọi xóa bỏ rào cản để cộng đồng doanh nghiệp có nhiều cơ hội tiếp cận thị trường hơn”.
Bà Rice mở đầu bài phát biểu tại CEO Summit như sau: “Tôi có mặt tại Hà Nội 3 thập kỷ sau cuộc chiến tranh đáng buồn giữa hai đất nước. 30 năm trước, ai nghĩ rằng người Hoa Kỳ có thể tham gia một sự kiện quan trọng như thế này ở Việt Nam, để phát biểu về nền thương mại tự do và hợp tác phát triển”.
Bà nói: "Không gì tốt hơn cho dân chúng trong các quốc gia này hơn là sự hội nhập vào cộng đồng quốc tế, và tôi có thể đoan chắc là qúi vị cũng đón mừng việc này, vì một tương lai hy vọng và tốt đẹp”.
Trong bài diễn văn, Bà Rice cũng nhấn mạnh là Hoa Kỳ tiếp tục nêu lên “nhưng quan tâm về nhân quyền và những hạn chế về tự do thờ phượng tại Việt Nam”.
Nhưng trong lãnh vực thương mại và cải cách kinh tế, bà Rice nói: “Chúng tôi hỗ trợ những quyết định tốt của Việt nam. Khả năng về sự làm việc giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chứng tở rằng chúng ta có thể vượt qua qúa khứ hầu mưu cầu lợi ích cho dân chúng”.
Bà cũng ca ngợi Việt Nam trong nỗ lực cải cách nền kinh tế của mình và “vượt thắng quá khứ” tìm kiếm những mối liên hệ gần kề hơn với Hoa Kỳ.
Bà cho biết Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ các nền kinh tế trong khu vực vượt qua khó khăn, đồng thời muốn tăng cường hỗ trợ tài chính để giúp đỡ các nền kinh tế trong khu vực giảm thiểu rủi ro.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng kêu gọi “các nền kinh tế trong khu vực thúc đẩy xã hội được quản trị công tốt hơn. Bởi theo bà, không ai dám kinh doanh ở một nơi chính trị không ổn định, nhà nước thiếu pháp quyền, hay nơi có tệ nạn tham nhũng, sản phẩm trí tuệ không được bảo đảm”.
Bà ngoại trưởng Rice cũng đặc biệt tố cáo 2 chính quyền quốc gia Bắc Hàn và Miến điện rằng hai chính quyền này từ chối hợp tác và “đã tự cô lập mình khỏi sự phát triển hưng thịnh kinh tế trong miền”.
Hội nghị Thượng đỉnh các Tổng giám đốc doanh nghiệp APEC 2006 bước sang ngày làm việc thứ hai và cũng là ngày làm việc cuối cùng. Trong buổi sáng, Phó tổng thống thứ nhất Peru Luis Giampietri, Thủ tướng Australia John Howard, Thủ tướng Malaysia Abdullah Badawi đã tới dự và phát biểu tại diễn đàn.
![]() |
| BÀ rie diễn thuyết tại APEC ở Hà Nội |
Bà nói: "Không gì tốt hơn cho dân chúng trong các quốc gia này hơn là sự hội nhập vào cộng đồng quốc tế, và tôi có thể đoan chắc là qúi vị cũng đón mừng việc này, vì một tương lai hy vọng và tốt đẹp”.
Trong bài diễn văn, Bà Rice cũng nhấn mạnh là Hoa Kỳ tiếp tục nêu lên “nhưng quan tâm về nhân quyền và những hạn chế về tự do thờ phượng tại Việt Nam”.
Nhưng trong lãnh vực thương mại và cải cách kinh tế, bà Rice nói: “Chúng tôi hỗ trợ những quyết định tốt của Việt nam. Khả năng về sự làm việc giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chứng tở rằng chúng ta có thể vượt qua qúa khứ hầu mưu cầu lợi ích cho dân chúng”.
Bà cũng ca ngợi Việt Nam trong nỗ lực cải cách nền kinh tế của mình và “vượt thắng quá khứ” tìm kiếm những mối liên hệ gần kề hơn với Hoa Kỳ.
Bà cho biết Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ các nền kinh tế trong khu vực vượt qua khó khăn, đồng thời muốn tăng cường hỗ trợ tài chính để giúp đỡ các nền kinh tế trong khu vực giảm thiểu rủi ro.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng kêu gọi “các nền kinh tế trong khu vực thúc đẩy xã hội được quản trị công tốt hơn. Bởi theo bà, không ai dám kinh doanh ở một nơi chính trị không ổn định, nhà nước thiếu pháp quyền, hay nơi có tệ nạn tham nhũng, sản phẩm trí tuệ không được bảo đảm”.
Bà ngoại trưởng Rice cũng đặc biệt tố cáo 2 chính quyền quốc gia Bắc Hàn và Miến điện rằng hai chính quyền này từ chối hợp tác và “đã tự cô lập mình khỏi sự phát triển hưng thịnh kinh tế trong miền”.
Hội nghị Thượng đỉnh các Tổng giám đốc doanh nghiệp APEC 2006 bước sang ngày làm việc thứ hai và cũng là ngày làm việc cuối cùng. Trong buổi sáng, Phó tổng thống thứ nhất Peru Luis Giampietri, Thủ tướng Australia John Howard, Thủ tướng Malaysia Abdullah Badawi đã tới dự và phát biểu tại diễn đàn.
