Kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Chương Trình Phát Triển Liên Hiệp Quốc UNDP thực hiện cho thấy Hà Nội là nơi sống tốt nhất ở Việt Nam, trong khi thành phố Hồ Chí Minh nổi tiếng về kinh doanh, thương mại lại xếp tới hàng 14 vì tình trạng HIV/AIDS. Ðây cũng là trường hợp xảy ra cho thành phố cảng Hải Phòng.
Cuộc thăm dò dựa theo các tiêu chuẩn như giáo dục, môi trường, số người nghèo và một số tiêu chuẩn khác cũng cho thấy sau Hà Nội là Hà Tây, thứ ba là Ðà Nẵng, kế đến là Hưng Yên. Ðứng cuối bảng xếp hạng nhưng nơi lý tưởng nhất để cư ngụ ở Việt Nam là Cao Bằng và Sơn La.
Cũng ngày hôm nay, Quỹ Nhi Ðồng Quốc Tế lên tiếng báo động chuyện thiếu dinh dưỡng, bị lợi dụng tình dục và bị nhiễm HIV vẫn là những trở ngại hàng đầu cho trẻ em Việt Nam.
Bà Mehr Khan, Giám Ðốc Ðặc Trách Khu Vực Ðông Nam Á của Quỹ nói rằng dù có nhiều cải tiến đáng ca ngợi, nhưng chính phủ Việt Nam phải quan tâm đến đời sống của các em nhiều hơn nữa.
Cũng trong lĩnh vực xã hội, công an Thanh Hóa cho hay đã bắt giữ một phụ nữ về tội tàng trữ 50 ký lo chất nổ TNT, cùng 1,000 ngòi nổ và 50 thước dây điện.
Vụ việc xảy ra ở quận Hoằng Hóa hồi tuần trước, nhưng hôm nay mới được báo chí nói đến.
Các viên chức an ninh Việt Nam cho biết bà này dự tính bán số lượng chất nổ cho ngư phủ để đánh cá, chứ không liên quan gì đến khủng bố.
Cũng cần nhắc lại dù bị chính phủ cấm nhưng chuyện sử dụng chất nổ để đánh cá vẫn được nhiều người sử dụng ở Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ năm 1998 cho đến năm 2000, có 23 ngư dân chết vì dùng chất nổ lúc hành nghề.(RFA)