Ninh Thuận - Khuôn viên nhà thờ giáo xứ Cầu Bảo, Giáo Hạt Ninh Thuận sáng ngày 30/10/2006, tưng bừng chào đón Đức Giám mục Phó Giuse Võ Đức Minh, Cha Tổng Đại Diện, Cha Hạt Trưởng, các linh mục, tu sĩ, ân nhân, quan khách từ khắp nơi về dự nghi lễ Làm phép Đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi thánh đường của giáo xứ.
Sau lời chào mừng của Cha Quản xứ, Đức Cha Giuse đã bắt đầu nghi thức với những lời tâm tình thật thân thương. Ngài nhân danh và đại diện Đức Cha Chính Phaolô để đến với Giáo xứ trong ngày quan trọng này. Ngài đã nhớ đến ngày này của Giáo xứ Cầu Bảo ngay cả khi ngài còn ở Rôma trong dịp dự khoá bồi dưỡng cho các Giám Mục, nhất là lúc ngài đi kính viếng Lisieux, quê hương của Chị Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu. Ngài đã cầu nguyện với Chị Thánh Têrêxa cho công trình sắp khởi sự của Giáo xứ Cầu Bảo, là giáo xứ đã nhận Chị Thánh làm Quan Thầy... Ngài cũng nhắc lại lời ngài nói với Đức cha Chính Phaolô khi nhận được đơn xin xây dựng Thánh Đường của Giáo xứ Cầu Bảo: "Xin Đức Cha an tâm, vì giáo xứ Cầu Bảo có vị Quản xứ thật giàu kinh nghiệm về việc xây dựng Nhà Chúa: Cha Giuse Võ Quý, người đã từng xây dựng các nhà thờ Quảng Thuận, Hạnh Trí, Thạch Hà...". Ngài cũng khích lệ giáo dân hãy cộng tác với cha Quản Xứ trong mọi công việc...
Nghi lễ tiếp tục với Bài đọc trích sách Công vụ Tông Đồ (4,8-12): Chính nhờ Đức Giêsu Kitô mà người tàn tật được lành mạnh. "Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, chính tảng đá ấy lại trở nên tảng đá góc tường."....
Bài Tin Mừng Mt 7,21-19 đã được cha Quản xứ công bố: "Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá..."
Đức Cha Phó Giuse đã dựa trên giáo huấn của 2 bài đọc Kinh Thánh để khuyên nhủ giáo dân hãy đặt Chúa Kitô làm Đá Tảng cho ngôi nhà tâm hồn của mình.
Tiếp đến là Nghi thức tuyên hứa và trao Chứng Thư Hội Đồng Giáo Xứ cho những người vừa được bầu chọn vào Hội đồng Giáo Xứ Cầu Bảo nhiệm kỳ 2006-2010.
Sau phần nghi thức trọng điểm làm phép phần diện tích xây dựng và làm phép và đặt viên đá đầu tiên, Đức Giám mục Phó Giuse đã chúc mừng Giáo xứ, chúc mừng Cha Quản xứ và toàn thể Giáo dân. Ngài chúc mọi người hãy trở nên như lời của Chị Thánh Têrêxa: "Trong Giáo Hội con là tình yêu... Khi con chết, con sẽ cầu xin Chúa mưa hoa hồng cho thế giới"... Mỗi người hãy là hoa hồng tình yêu cho thế giới...
Ca đoàn hát bài Tán Tụng Hồng Ân kết thúc nghi lễ trong niềm hân hoan vui sướng. Đức Giám Mục Phó Giuse, Cha Tổng Đại diện, các linh mục tham dự đã cùng chụp chung với Tân Hội Đồng Giáo xứ và các Hội đoàn tấm hình lưu niệm ngày đáng ghi nhớ này của Giáo xứ.
Tiệc khoản đãi tiếp theo để tỏ lòng biết ơn và hiếu khách của giáo xứ Cầu Bảo.
![]() |
| Nhà thờ cũ |
Nghi lễ tiếp tục với Bài đọc trích sách Công vụ Tông Đồ (4,8-12): Chính nhờ Đức Giêsu Kitô mà người tàn tật được lành mạnh. "Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, chính tảng đá ấy lại trở nên tảng đá góc tường."....
Bài Tin Mừng Mt 7,21-19 đã được cha Quản xứ công bố: "Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá..."
Đức Cha Phó Giuse đã dựa trên giáo huấn của 2 bài đọc Kinh Thánh để khuyên nhủ giáo dân hãy đặt Chúa Kitô làm Đá Tảng cho ngôi nhà tâm hồn của mình.
Tiếp đến là Nghi thức tuyên hứa và trao Chứng Thư Hội Đồng Giáo Xứ cho những người vừa được bầu chọn vào Hội đồng Giáo Xứ Cầu Bảo nhiệm kỳ 2006-2010.
![]() |
| Nhà thờ mới đang xây cất |
Ca đoàn hát bài Tán Tụng Hồng Ân kết thúc nghi lễ trong niềm hân hoan vui sướng. Đức Giám Mục Phó Giuse, Cha Tổng Đại diện, các linh mục tham dự đã cùng chụp chung với Tân Hội Đồng Giáo xứ và các Hội đoàn tấm hình lưu niệm ngày đáng ghi nhớ này của Giáo xứ.
Tiệc khoản đãi tiếp theo để tỏ lòng biết ơn và hiếu khách của giáo xứ Cầu Bảo.

