BUỔI HỌP MẶT ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CÁC GIÁO XỨ HẠT MỸ THO
Trước nhu cầu cần có những hoạt động mục vụ trong tinh thần hiệp thông và cũng để nâng cao nhận thức trách nhiệm và vị trí của từng đoàn thể trong giáo xứ, giáo hạt Mỹ Tho đã đề ra chương trình làm việc chung cho tất cả các đoàn thể trong phạm vi của mình, từ Thiếu nhi Thánh Thể, Giáo lý viên, cho đến giới Gia trưởng, Hiền mẫu và nhất là Hội đồng Mục vụ (HĐMV).
Ngày 16 tháng 10 năm 2006, trong chương trình chung đã vạch ra, tại giáo xứ Thánh Giuse Lao Công (Chợ Cũ), 83 đại diện HĐMV của 16 giáo xứ, giáo họ trong hạt đã họp mặt với nhau (vắng mặt 2 họ đạo). Mục đích của buổi họp mặt là tạo điều kiện cho các thành viên HĐMV của các giáo xứ gặp gỡ, chia sẻ những kinh nghiệm và giúp nhau nhìn lại bổn phận của mình đối với giáo xứ, cùng nghe những lời hướng dẫn của các vị hữu trách.
Đúng 8 giờ, mọi người tụ họp nhau trong Hội Tường giáo xứ Chợ Cũ, cùng nhau tập hát, làm quen và giới thiệu chương trình của buổi gặp gỡ. Sau khi Cha Hạt trưởng Giuse Phạm Thanh Minh, cũng là cha sở giáo xứ Chợ Cũ, khai mạc, ông chủ tịch HĐMV giáo xứ Chợ Cũ chào mừng quý cha và đại diện HĐMV các giáo xứ. Sau đó, mọi người cùng nhìn lại Quy chế HĐMV mà Đức Giám mục giáo phận đã phê chuẩn công bố đầu năm 2004. Trong khi nhìn lại quy chế, các thành viên được gợi ý thảo luận để xét lại xem từng giáo xứ đã áp dụng quy chế như thế nào và những gì cần làm để thực hiện quy chế tốt hơn trong tương lai.
Lúc 10 giờ, mọi người trong Hội Trường hân hoan chào đón Cha Tổng Đại Diện giáo phận (TĐD) đến chia sẻ và hướng dẫn buổi họp mặt. Bài thuyết trình và trao đổi của Cha TĐD xoay quanh 3 điểm chính : lòng đạo đức của từng thành viên trong giáo xứ, đặc biệt là những người trong HĐMV; sự quan tâm đến nhau của từng thành viên trong HĐMV; và cuối cùng là thái độ phục vụ và khiêm nhường của từng thành viên của HĐMV trong khi làm việc trong giáo xứ. Giờ trao đổi của Cha TĐD được mọi người đặc biệt chú ý, và trong giờ này một số thắc mắc cũng đã được giải quyết :
+ Có người cho rằng quy chế HĐMV mà Đức Giám Mục phê chuẩn có một đòi hỏi cao quá. Trong phần giải đáp, Cha TĐD đã cho mọi người biết rằng cái tiêu chuẩn cao là để mọi người luôn phấn đấu chứ không được tự cho mình là đạt, là đã hoàn toàn.
+ Có người nêu vấn nạn không biết HĐMV là cánh tay nối dài hay là cộng sự viên của cha sở. Cha TĐD cũng phân biệt rõ cho mọi người rằng : cánh tay nối dài được hiểu một cách đơn sơ là làm những gì cha sở muốn, còn cộng sự viên tức là người cùng làm việc, biết góp ý và tự chủ trong khi làm việc. Qua đó Cha TĐD cũng muốn các thành viên của HĐMV không chỉ là cánh tay nối dài nhưng hơn hết phải là những cộng sự viên nhiệt thành và chân chính.
+ Với thắc mắc liên quan đến vấn đề tuổi tác của thành viên HĐMV, Cha TĐD dựa vào quy chế và ý kiến của Đức Giám mục để làm sáng tỏ điều này : tuổi tác không không quan trọng bằng năng lực của người làm việc và điều này tuỳ nhu cầu của giáo xứ và quyết định của các cha sở.
+ Có vị nêu ý kiến là nên phân công rõ từng công tác để không ai “giẫm chân lên nhau” trong khi làm việc chung. Cha TĐD đánh giá cao ý kiến này, nhưng lưu ý rõ tuy phân công nhưng không bao giờ được phép phó mặc ai cả, bởi việc phân công là nêu cao tính trách nhiệm, nhưng việc chung thì phải giúp nhau hoàn thành cho tốt.
Sau giờ trao đổi với Cha TĐD, 83 thành viên buổi họp mặt và 10 linh mục trong giáo hạt Mỹ Tho có mặt đã tụ họp quanh bàn thờ để Chầu Mình Thánh. Nhờ những giây phút lắng đọng này, các thành viên cũng cố thêm sức mạnh nội tâm để cùng nhau góp sức xây dựng Giáo Hội Chúa tại mỗi địa phương.
Buổi họp mặt giao lưu kết thúc sau bữa cơm trưa đạm bạc nhưng không kém phần thịnh soạn do “các đầu bếp” là thành viên của HĐMV giáo xứ Chợ Cũ thiết đãi.
Thanh Long
Trước nhu cầu cần có những hoạt động mục vụ trong tinh thần hiệp thông và cũng để nâng cao nhận thức trách nhiệm và vị trí của từng đoàn thể trong giáo xứ, giáo hạt Mỹ Tho đã đề ra chương trình làm việc chung cho tất cả các đoàn thể trong phạm vi của mình, từ Thiếu nhi Thánh Thể, Giáo lý viên, cho đến giới Gia trưởng, Hiền mẫu và nhất là Hội đồng Mục vụ (HĐMV).
Ngày 16 tháng 10 năm 2006, trong chương trình chung đã vạch ra, tại giáo xứ Thánh Giuse Lao Công (Chợ Cũ), 83 đại diện HĐMV của 16 giáo xứ, giáo họ trong hạt đã họp mặt với nhau (vắng mặt 2 họ đạo). Mục đích của buổi họp mặt là tạo điều kiện cho các thành viên HĐMV của các giáo xứ gặp gỡ, chia sẻ những kinh nghiệm và giúp nhau nhìn lại bổn phận của mình đối với giáo xứ, cùng nghe những lời hướng dẫn của các vị hữu trách.
Đúng 8 giờ, mọi người tụ họp nhau trong Hội Tường giáo xứ Chợ Cũ, cùng nhau tập hát, làm quen và giới thiệu chương trình của buổi gặp gỡ. Sau khi Cha Hạt trưởng Giuse Phạm Thanh Minh, cũng là cha sở giáo xứ Chợ Cũ, khai mạc, ông chủ tịch HĐMV giáo xứ Chợ Cũ chào mừng quý cha và đại diện HĐMV các giáo xứ. Sau đó, mọi người cùng nhìn lại Quy chế HĐMV mà Đức Giám mục giáo phận đã phê chuẩn công bố đầu năm 2004. Trong khi nhìn lại quy chế, các thành viên được gợi ý thảo luận để xét lại xem từng giáo xứ đã áp dụng quy chế như thế nào và những gì cần làm để thực hiện quy chế tốt hơn trong tương lai.
Lúc 10 giờ, mọi người trong Hội Trường hân hoan chào đón Cha Tổng Đại Diện giáo phận (TĐD) đến chia sẻ và hướng dẫn buổi họp mặt. Bài thuyết trình và trao đổi của Cha TĐD xoay quanh 3 điểm chính : lòng đạo đức của từng thành viên trong giáo xứ, đặc biệt là những người trong HĐMV; sự quan tâm đến nhau của từng thành viên trong HĐMV; và cuối cùng là thái độ phục vụ và khiêm nhường của từng thành viên của HĐMV trong khi làm việc trong giáo xứ. Giờ trao đổi của Cha TĐD được mọi người đặc biệt chú ý, và trong giờ này một số thắc mắc cũng đã được giải quyết :
+ Có người cho rằng quy chế HĐMV mà Đức Giám Mục phê chuẩn có một đòi hỏi cao quá. Trong phần giải đáp, Cha TĐD đã cho mọi người biết rằng cái tiêu chuẩn cao là để mọi người luôn phấn đấu chứ không được tự cho mình là đạt, là đã hoàn toàn.
+ Có người nêu vấn nạn không biết HĐMV là cánh tay nối dài hay là cộng sự viên của cha sở. Cha TĐD cũng phân biệt rõ cho mọi người rằng : cánh tay nối dài được hiểu một cách đơn sơ là làm những gì cha sở muốn, còn cộng sự viên tức là người cùng làm việc, biết góp ý và tự chủ trong khi làm việc. Qua đó Cha TĐD cũng muốn các thành viên của HĐMV không chỉ là cánh tay nối dài nhưng hơn hết phải là những cộng sự viên nhiệt thành và chân chính.
+ Với thắc mắc liên quan đến vấn đề tuổi tác của thành viên HĐMV, Cha TĐD dựa vào quy chế và ý kiến của Đức Giám mục để làm sáng tỏ điều này : tuổi tác không không quan trọng bằng năng lực của người làm việc và điều này tuỳ nhu cầu của giáo xứ và quyết định của các cha sở.
+ Có vị nêu ý kiến là nên phân công rõ từng công tác để không ai “giẫm chân lên nhau” trong khi làm việc chung. Cha TĐD đánh giá cao ý kiến này, nhưng lưu ý rõ tuy phân công nhưng không bao giờ được phép phó mặc ai cả, bởi việc phân công là nêu cao tính trách nhiệm, nhưng việc chung thì phải giúp nhau hoàn thành cho tốt.
Sau giờ trao đổi với Cha TĐD, 83 thành viên buổi họp mặt và 10 linh mục trong giáo hạt Mỹ Tho có mặt đã tụ họp quanh bàn thờ để Chầu Mình Thánh. Nhờ những giây phút lắng đọng này, các thành viên cũng cố thêm sức mạnh nội tâm để cùng nhau góp sức xây dựng Giáo Hội Chúa tại mỗi địa phương.
Buổi họp mặt giao lưu kết thúc sau bữa cơm trưa đạm bạc nhưng không kém phần thịnh soạn do “các đầu bếp” là thành viên của HĐMV giáo xứ Chợ Cũ thiết đãi.
Thanh Long