Ông Trương Văn Cam, tức Năm Cam đã chấp nhận luật sư mà Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh chỉ định bào chữa cho ông ta. Ðó là luật sư Nguyễn Ðăng Trừng, chủ tịch Ðoàn luật sư thành phố.

Tin từ Việt Nam cũng cho hay là phiên tòa xử Năm Cam sẽ được tiến hành vào khoảng ngày 25 tháng hai năm 2003.

Trước đó, tin tức cho hay vụ xử được hoãn đến ngày 03/02 năm 2003.

Sau một thời gian dài không có luật sư nào nhận bào chữa cho Năm Cam, tuần trước mới có hai luật sư từ các đoàn luật sư Hải Phòng và Bà Rịa - Vũng Tàu nhận làm công việc này theo yêu cầu của gia đình Trương Văn Cam.

Thế nhưng thật bất ngờ là chính bản thân bị cáo lại từ chối nhận trợ giúp của các luật sư này mà viết giấy chấp thuận luật sư Nguyễn Ðăng Trừng, người đã được Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh chỉ định. Quyết định này đã gây ra những đồn đoán rằng đến lúc này thì Năm Cam cũng không trông mong gì vào các khả năng giảm án nên cũng không muốn tốn công vào việc thuê mướn luật sư.

Chính luật sư Nguyễn Ðăng Trừng thì không đồng ý với ý kiến này. Ông nói: "Theo đánh giá của một số chuyên gia luật hình sự tại Thành phố, với 5 tội danh tòa nêu trong đó có tội chủ mưu giết người thì Năm Cam rất có thể sẽ lãnh án tử hình".

Luật sư Nguyễn Ðăng Trừng, hiện là chủ tịch Ðoàn luật sư Thành phố, cho biết ông được thông báo phiên tòa sẽ bắt đầu xử vào ngày 25 tháng 12.

Tuy nhiên ông cũng cho biết thời điểm chính xác là bao giờ thì ông cũng không thể chắc chắn được, có thể sẽ sớm hoặc muộn hơn thời hạn trên một vài ngày. Phiên tòa xử Năm Cam đã bị hoãn một lần từ ngày ấn định ban đầu là 12 tháng 12.

Vụ xử Năm Cam đã bị hoãn với những lý do khác nhau. Một trong số các lý do là thời gian quá ngắn cho bên bào chữa tìm hiểu hồ sơ.

Luật sư Đỗ Kỷ nhận xét rằng họ sẽ không kịp thời gian ấn định vì đây chỉ là dự trù của ban chỉ đạo chứ không phải là một quyết định dứt khoát. Theo ông, bản cáo trạng chưa ra và các luật sư xem hồ sơ cũng không kịp. Như vậy bắt buộc họ phải nộp đơn xin hoãn.

Được biết hồ sơ điều tra do bên công an cung cấp bao gồm hơn 600 trang chưa kể bút lục và để nghiên cứu toàn bộ hồ sơ này phải mất hàng tháng.

Cơ quan chức năng dự tính truy tố 156 bị can trong vụ này, trong đó có một số nhân vật đã giữ các chức vụ cao cấp, đảng viên, nhà báo và công an.

Thứ Sáu tuần trước, thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải vừa ký quyết định cách chức một thứ trưởng Bộ Công An, ông Hoàng Ngọc Nhất, do có dính líu đến việc chạy tội cho Năm Cam từ năm 1997. Đây là thứ trưởng Bộ Công An thứ hai, sau ông Bùi Quốc Huy, bị mất chức vì liên quan tới đường dây tội phạm này.

Mới vài tuần trước, thiếu tướng Nguyễn Việt Thành, trưởng Ban chuyên án Năm Cam còn khẳng định với báo giới rằng mọi việc đã xong xuôi và không còn một lãnh đạo cao cấp nào liên quan tới vụ án này nữa.

Thế nhưng sự việc mới rồi đã cho thấy quá trình điều tra chưa thực sự hoàn tất. (BBC)