Một trong những mối quan tâm hàng đầu hiện nay của Tổng Giáo Phận Sàigòn là cung ứng mục vụ bác ái xã hội cho những người nghèo khổ bị bỏ rơi, bị gạt ra bên lề xã hội và đặc biệt là những bệnh nhân HIV/AIDS.

Để cung ứng mục vụ xã hội cho những nạn nhân không phân biệt tôn giáo kể trên, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, cai quản Tổng Giáo Phận Sàigòn, đã thiết lập Ban Mục Vụ Bác Ái Xã Hội và bổ nhiệm Linh Mục Giuse Đinh Huy Hưởng làm trưởng ban. Đây là ban mục vụ mới của tổng giáo phận, nhằm đáp ứng hoàn cảnh xã hội vào thời điểm hiện nay tại Tổng Giáo Phận Sàigòn. Uỷ ban sẽ kết hợp với nhiều tổ chức, cộng đoàn, để hoạt động của Ủy Ban mang lại được nhiều lợi ích cho việc phát triển, thăng tiến xã hội và nhất là giúp người giáo hữu có cơ hội thể hiện và thực hành đức bác ái như Chúa đã truyền dậy.

Nhiệm vụ của Ủy Ban trong tình hình hiện nay tập trung vào các mục tiêu sau đây:

1.Nghiên cứu tình hình xã hội liên quan đến người nghèo bị bỏ rơi, bị loại trừ, các nạn nhân các tệ nạn xã hội như bệnh nhân bệnh HIV/AIDS và gia đình của họ.

2.Đề ra những phương án cho những hoạt động bác ái xã hội, xác định những hoạt động ưu tiên đáp ứng nhu cầu cấp thiết của xã hội trong phạm vi giáo phận.

3.Huy động nguồn tài trợ từ lòng hảo tâm của giáo dân, các ân nhân trong và ngoài giáo phận, các tổ chức bác ái từ thiện mọi nơi để hỗ trợ cho các dự án và chương trình do Ủy Ban của Tổng Giáo Phận đề ra.

Một thành quả cụ thể mà Ủy Ban đã đạt được trong thời gian phát động ban đầu là vào tháng 5 năm 2004, có 23 nam nữ tu sĩ thuộc 11 dòng tu và 2 bác sĩ giáo dân tình nguyện phục vụ bệnh nhân AIDS ở giai đoạn cuối cùng cuộc đời tại Trung Tâm Trọng Điểm. Giai đoạn cuối của bệnh AIDS là giai đọan nghiệt ngã nhất đối với cuộc đời bệnh nhân. Tuy nhiên, qua sự hiện diện và chăm sóc tận tình đầy yêu thương của các tu sĩ nam nữ, các anh chị em bệnh nhân đã được sống trong bầu khí đầy yêu thương, an bình, thanh thản. Các bệnh nhân Công Giáo được thêm sức mạnh để can đảm chịu đau khổ nhờ được chịu các phép bí tích, nhờ được diễm phúc tham sự thánh lễ và rước lễ vào mỗi ngày Chúa Nhật. Thành quả cụ thể nữa là vào mùa Vọng 2004, có 50 bệnh nhận xin được chịu phép rửa tội và số người đang tìm hiểu đạo để gia nhập đạo ngày càng gia tăng.

Mục tiêu Mục Vụ Bác Ái Xã Hội của Tổng Giáo Phận Sàigòn đề ra cho năm 2006 là mở Trung Tâm Phục Sinh tại Củ Chi. Trung tâm này là của Giáo Hội Công Giáo nhằm mục đích hỗ trợ và chăm sóc mỗi đợt hơn 200 bệnh nhân HIV/AIDS thuộc đủ mọi lứa tuổi, không phân biệt tôn giáo, do các giáo xứ giới thiệu tới. Trung tâm sẽ do các linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân và các người thiện nguyện quản trị và điều hành. Các bệnh nhân sống trong Trung Tâm Phục Sinh đều được hoàn toàn miễn phí. Kinh phí dự trù cho việc xây cất và hoạt động Trung Tâm Phục Sinh lên tới cả triệu Mỹ kim. Đây là một số tiền lớn, một trách nhiệm nặng nề mà Ủy Ban Mục Vụ Bác Ái Xã Hội và Linh Mục trưởng ban Đinh Huy Hưởng phải gánh vác. Hiện nay Linh Mục Đinh Huy Hưởng đang thi hành một số công tác mục vụ tại Hoa Kỳ. Qúy vị có thể liên lạc với Ngài qua số điện thoại di động 714-933-8322.

Tòa Tổng Giám Mục Sàigòn rất hoan hỉ tiếp nhận mọi sự trợ giúp của mọi tổ chức từ thiện và qúy ân nhận trong và ngoài nước.

Mọi sự liên lạc theo địa chỉ sau:

- LM. Giuse Đinh Huy Hưởng

Nhà thờ Đức Tin

112/11 Phan Văn Trị

Phường 10, Quận Gò Vấp

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Ban Mục Vụ Bác Ái Xã Hội

Tòa Tổng Giám Mục

180 Nguyễn Đình Chiểu

Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện Thoại:

-Tại Việt Nam : 08.930.5420/ Phone & Fax: 08.894.2577

Mobile: 091.316.8299.

-Ngoài Việt Nam: ++84.8.930.5420/ Phone & Fax ++84.8.894.2577

Mobile: ++8491.316.8299

E Mail :

- joshuong@hcm.fpt.vn

- charitysaigon@hcmc.netnam.vn