Theo báo Thanh Niên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết lượng ngaọi tệ chuyển về nước trong năm 2002 ước đạt 2,4 tỉ USD, tăng hơn 14% so với năm ngoái. Riêng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, lượng ngaọi tệ chuyển về qua các ngân hàng trong năm 2002 đạt 1 tỉ USD.Công ty Đông Á cho biết từ đầu năm đến tháng 11-2002 đã chi trả khoảng 372 triệu USD ngaọi tệ chuyển về từ các nước Mỹ, Canada, Đức, Úc. Dự kiến lượng ngaọi tệ qua công ty năm 2002 có thể đạt 400 triệu USD.
Ông Lâm Đạo Thảo - Tổng giám đốc Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thì cho hay, qua sự liên kết với 21 công ty trên toàn thế giới, mỗi tháng Sacombank chi trả bình quân khoảng 30 triệu USD. Mặc dù tình hình kinh tế tại Mỹ đang gặp những khó khăn nhưng lượng ngaọi tệ từ Mỹ chuyển về nước qua Sacombank vẫn tăng cao vào cuối năm.
Theo ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Kiều hối Đông Á, một loạt các quy định nới rộng được Ngân hàng Nhà nước ban hành trong vài năm qua (khách hàng được nhận ngoại tệ mặt, không phải đóng thuế thu nhập...)cùng với nỗ lực tăng chất lượng dịch vụ chi trả kiều hối của các ngân hàng đã tạo ra hiệu quả là lượng tiền chuyển về nước ngày càng tăng. Hiện công ty Kiều hối Đông Á đang tăng cường mở rộng quan hệ với trên 27 công ty dịch vụ chuyển tiền trên thế giới. Đồng thời, Đông Á cũng đang mở rộng mạng lưới chi trả trên toàn quốc, đặc biệt trong tháng 12 sẽ mở rộng xuống khu vực đồng bằng sông Cử Long là tỉnh Trà Vinh và Bạc Liêu. Từ tháng 8 năm nay, Western Union (Mỹ) thông qua 2 đại lý tại Việt Nam đã triển khai dịch vụ chuyển tiền nhanh tại nhà trong vòng 24 giờ tại các tỉnh, thành lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng, Huế, Đã Nẵng.
Theo ông Nguyễn Phước Thanh- Phó tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam,ngoại tệ do người Việt hải ngoại gửi về hiện đang là một trong những nguồn cung ứng tài chánh quan trọng giúp cung - cầu ngoại tệ ổn định.
Tưởng cũng nên nói thêm là số tiền người Việt hải ngoại gửi về giúp thân nhân nhiều hơn gấp 2 lần số tiền các công ty ngoại quốc đầu tư tại Việt Nam.
Ông Lâm Đạo Thảo - Tổng giám đốc Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thì cho hay, qua sự liên kết với 21 công ty trên toàn thế giới, mỗi tháng Sacombank chi trả bình quân khoảng 30 triệu USD. Mặc dù tình hình kinh tế tại Mỹ đang gặp những khó khăn nhưng lượng ngaọi tệ từ Mỹ chuyển về nước qua Sacombank vẫn tăng cao vào cuối năm.
Theo ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Kiều hối Đông Á, một loạt các quy định nới rộng được Ngân hàng Nhà nước ban hành trong vài năm qua (khách hàng được nhận ngoại tệ mặt, không phải đóng thuế thu nhập...)cùng với nỗ lực tăng chất lượng dịch vụ chi trả kiều hối của các ngân hàng đã tạo ra hiệu quả là lượng tiền chuyển về nước ngày càng tăng. Hiện công ty Kiều hối Đông Á đang tăng cường mở rộng quan hệ với trên 27 công ty dịch vụ chuyển tiền trên thế giới. Đồng thời, Đông Á cũng đang mở rộng mạng lưới chi trả trên toàn quốc, đặc biệt trong tháng 12 sẽ mở rộng xuống khu vực đồng bằng sông Cử Long là tỉnh Trà Vinh và Bạc Liêu. Từ tháng 8 năm nay, Western Union (Mỹ) thông qua 2 đại lý tại Việt Nam đã triển khai dịch vụ chuyển tiền nhanh tại nhà trong vòng 24 giờ tại các tỉnh, thành lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng, Huế, Đã Nẵng.
Theo ông Nguyễn Phước Thanh- Phó tổng giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam,ngoại tệ do người Việt hải ngoại gửi về hiện đang là một trong những nguồn cung ứng tài chánh quan trọng giúp cung - cầu ngoại tệ ổn định.
Tưởng cũng nên nói thêm là số tiền người Việt hải ngoại gửi về giúp thân nhân nhiều hơn gấp 2 lần số tiền các công ty ngoại quốc đầu tư tại Việt Nam.