Hiệp Hội Chế Biến Và Xuất Khẩu Thủy Sản Việt Nam đã chính thức yêu cầu Bộ Thương Mại Hoa Kỳ dùng Bangladesh là nước điển hình, khi cứu xét đơn kiện cho rằng Việt Nam bán phá giá cá basa vào Mỹ.

Bagladesh được phía Việt Nam chọn vì có mức thu nhập quốc dân tính theo đầu người gần với Việt Nam, có điều kiện sông ngòi để nuôi cá nước ngọt như Việt Nam, và chi phí sản xuất, xuất khẩu sát với các chi phí mà Việt Nam phải trả.

Xin được nhắc lại vào ngày 24 tháng Giêng tới đây, Bộ Thương Mại Hoa Kỳ sẽ đề nghị mức thuế chống bán phá giá áp dụng cho mặt hàng cá basa của Việt Nam khi nhập vào thị trường Mỹ, nhưng phải đợi đến sớm nhất là tháng Tư mới có quyết định cuối cùng về mức thuế này.

Bản tin của VnExpress trích dẫn lời ông Nguyễn Hữu Dũng, Tổng thư ký Hiệp Hội Chế Biến Và Xuất Khẩu Thủy Sản Việt Nam cho biết nếu quyết định của Bộ Thương Mại Mỹ không công bằng, Hiệp Hội sẽ theo đuổi vụ kiện cho đến cùng, kể cả việc sẵn sàng ra điều trần trước Ủy Ban Thương Mại Mỹ. (RFA)