Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đưa ra một thông cáo cho hay Hoa Kỳ hôm thứ Năm tuyên bố sẽ cung cấp các khoản bảo lãnh tín dụng ngắn hạn trị giá 25 triệu đôla dành cho nông phẩm Mỹ bán sang Việt Nam.
Tin từ Đại sứ quán Mỹ cho hay: Việc mở rộng chương trình bảo lãnh tín dụng GSM-102 là một bước tiến nưã trong việc tăng cường quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Mặc dầu chương trình bảo lãnh tín dụng cho Đông Nam Á đã có từ vài năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ mở một chương trình dành cho các nhà nhập khẩu và các ngân hàng ở Việt Nam.
Chương trình của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ bảo lãnh các khoản thanh toán đến hạn mà 5 ngân hàng được chọn ở Việt Nam thanh toán cho các nhà xuất khẩu Mỹ. 5 ngân hàng đó là: Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu (ACB), Ngân hàng ngoại thương Việt Nm (Vietcombank), Ngân hàng đầu tư và Phát Triển Việt Nam ( BIDV), ngân hàng Citibank, chi nhánh ở Việt Nam, và Ngân hàng kỷ thương Việt Nam (Vietincombank).
Hôm thứ ba , hai nước cựu thù đã đánh dấu năm thứ nhất ngày ký hiệp định thương mại lịch sử , nâng Việt Nam lên ngang hàng với các nước khác để tiếp cận thị trươc. (VOA)
Tin từ Đại sứ quán Mỹ cho hay: Việc mở rộng chương trình bảo lãnh tín dụng GSM-102 là một bước tiến nưã trong việc tăng cường quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Mặc dầu chương trình bảo lãnh tín dụng cho Đông Nam Á đã có từ vài năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ mở một chương trình dành cho các nhà nhập khẩu và các ngân hàng ở Việt Nam.
Chương trình của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ bảo lãnh các khoản thanh toán đến hạn mà 5 ngân hàng được chọn ở Việt Nam thanh toán cho các nhà xuất khẩu Mỹ. 5 ngân hàng đó là: Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu (ACB), Ngân hàng ngoại thương Việt Nm (Vietcombank), Ngân hàng đầu tư và Phát Triển Việt Nam ( BIDV), ngân hàng Citibank, chi nhánh ở Việt Nam, và Ngân hàng kỷ thương Việt Nam (Vietincombank).
Hôm thứ ba , hai nước cựu thù đã đánh dấu năm thứ nhất ngày ký hiệp định thương mại lịch sử , nâng Việt Nam lên ngang hàng với các nước khác để tiếp cận thị trươc. (VOA)