Bắt đầu từ tuần này, chính phủ Việt Nam tiến hành chiến dịch phòng chống hàng giả lưu thông trên thị trường nội địa nhằm vào dịp Tết Nguyên Đán.

Chiến dịch này kéo dài hai tháng cho tới khi người dân ăn Tết. Không chỉ các cơ quan chức năng mà các đơn vị sản xuất hiện nay cũng có ý thức hơn trong lĩnh vực chống hàng giả này.

Cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết chiến dịch chống hàng giả bắt đầu được tiến hành từ ngày mùng 9 tháng 12 và sẽ kéo dài tới Tết Nguyên đán vào tháng 2 Dương lịch. Ðịa bàn chú ý của chiến dịch này là các cửa hàng kinh doanh thương mại, các điểm trung chuyển, các chợ và siêu thị.

Một nhân viên phòng kiểm tra của Cục quản lý thị trường cho biết: "Những mặt hàng cần tập trung kiểm tra dịp Tết là rượu, bia, nước giải khát, bánh kẹo, mì chính, nước mắm, thực phẩm chế biến bảo quản cho việc mua bán tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên Đán. Bởi vì dịp tết hàng hóa nhiều nên đương nhiên hàng giả là nhiều."

Ðúng là cứ mỗi dịp xuân về, sức mua của người dân tăng mạnh và lượng hàng đổ về thị trường cũng tăng lên, trong đó cơ man là hàng giả, hàng nhái. Vấn đề hàng giả gây thiệt hại cho người tiêu dùng đã nhiều mà cho các nhà sản xuất cũng không ít.

Tuy nhiên, điều mới trong lĩnh vực phòng chống hàng giả trong nước hiện nay là các nhà sản xuất đã bắt đầu có ý thức tham gia để hạn chế thiệt hại cho doanh nghiệp mình.

Một nhân viên kinh doanh của một siêu thị lớn tại Hà Nội cho biết: "Hàng giả thì ở đâu cũng có hết. Cứ có bất cứ hàng nào bán chạy thì ngay lập tức có hàng giả. Nói chung tình hình gần Tết thì có hàng giả rồi. Thế nhưng mà các nhà máy có các sản phẩm bị nhái thì người ta cũng lường trước được tình hình hàng giả ấy cho nên lúc nào người ta cũng đề ra các biện pháp cho người dân có thể nhận biết được cái sản phẩm giả là như thế nào, sản phẩm thật là như thế nào. Người ta đều có biện pháp hướng dẫn qua các phương tiện thông tin đại chúng."

Thế nhưng đó là những mặt hàng mà các doanh nghiệp trong nước sản xuất. Còn hàng nhái những nhãn hiệu của nước ngoài thì vẫn tràn lan, vì nhà sản xuất không có mặt ở Việt Nam để mà tự bảo vệ.

Tình trạng làm hàng giả, vi phạm bản quyền thương hiệu này vẫn còn là vấn nạn trong nước. Hoa Kỳ và nhiều bạn hàng khác của Việt Nam cũng đã nhiều lần cảnh báo Việt Nam cần cố gắng hơn trong việc bảo hộ bản quyền. (BBC)