Tin Vui: Tiến tới sự Hợp Nhất Mạng Lưới Truyền Thông Công Giáo Việt Nam
Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, ngày 1.10.2006
Kính thưa Qúi Cha, Qúi Tu sĩ nam nữ,
Qúi Chức, Qúi Vị, và Anh Chị Em Giáo Dân thân mến
Lời đầu tiên chúng tôi muốn gửi tới tất cả qúi vị là lời chào mừng bình an và phúc lành của Thiên Chúa, thứ đến chúng tôi cũng xin cám ơn qúi vị đã từ nhiều năm qua ủng hộ công tác truyền thông của chúng tôi bằng lời cầu nguyện, hay qua việc nghe radio, đọc báo, hoặc nhập mạng internet, nhất là một số ân nhân đã hỗ trợ tinh thần và tài chánh cho công tác rao giảng Lời Chúa của anh em chúng tôi.
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Hệ Thống Truyền Thông VietCatholic, một số các cơ quan truyền thông Công giáo đã từng làm việc với nhau trong qúa khứ muốn cùng ngồi lại để rút kinh nghiệm và nhất là hoạch định hướng đi tương lai. Trong khi bàn thảo về cuộc Họp Mặt chung này, chúng tôi đã nảy ra ý tưởng và đã đi đến quyết định là sẽ hợp tác và phối hợp chung với nhau thành “Mạng Lưới Truyền Thông Công Giáo Việt Nam”. Đây là tin rất vui mừng mà chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả qúi vị. Những cơ quan truyền thông công giáo sau đây đã đồng ý hợp tác với nhau:
- LM Nguyễn Ngọc Sơn (Website Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Giám Mục Việt Nam)
- Đức ông Nguyễn văn Tài (Giám đốc Radio Veritas Asia – Đài Phát Thanh Chân Lý Á châu)
- Đức ông Phạm Xuân Thắng (Chủ tịch, LĐCGVNHK - Website Liên Đoàn)
- LM Nguyễn Đức Việt Châu (Báo Dân Chúa Mỹ châu)
- LM Bùi Thượng Lưu (Báo Dân Chúa Âu châu),
- LM Nguyễn Hữu Quảng (Báo Dân Chúa Úc châu)
- LM Trương Văn Phúc (Website Truyền giáo Á Châu)
- LM Trần Cao Tường (Website Dũng Lạc)
- LM Trần Công Nghị (VietCatholic Network – Thông Tấn Xã Công Giáo Việt Nam).
- 1/ Tiếp tục bàn thảo, khai triển và tiến tới sự hợp tác lâu dài.
- 2/ Chia sẻ các suy tư, tin tức và tài liệu về Giáo hội Việt Nam và Giáo hội hoàn vũ cho nhau.
- 3/ Ủng hộ nhau về tinh thần và về kỹ thuật truyền thông để việc Rao Truyền Lời Chúa được tới với nhiều người nhất là với giáo sĩ và giáo dân còn sống tại Việt Nam cũng như ở khắp nơi trên thế giới.
Với đà tiến triển càng ngày càng phát triển của internet và số người sử dụng phương tiện này càng ngày càng nhiều, nên nhu cầu cung cấp các tin tức đúng đắn và tài liệu chân chính về Giáo lý và về Giáo hội càng trở nên khẩn thiết hơn. Hơn thế một số đông giáo dân và người sử dụng internet ngày nay không phân biệt được giữa “thực” và “giả”, giữa “hiện thực” và “ảo” vì có quá nhiều trang Web “mang danh Công giáo” nhưng đôi khi có một số bài viết được trình bầy theo “cảm quan”, theo “suy nghĩ riêng tư”, không phù hợp với Giáo lý và Tín lý của Giáo Hội, dễ làm cho giáo dân hoang mang.
Dĩ nhiên sự hợp tác chung của chúng tôi không có tham vọng là tiếng nói “chính thức” của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam hay là của Giáo Hội Việt Nam, càng không phải là “đại diện” cho các cơ quan Truyền Thông Công Giáo khác, nhưng hy vọng sẽ là tiếng nói chân thực, tín tưởng và uy tín về những tin tức, tài liệu và những vấn đề có liên quan tới giáo huấn và tín lý của Giáo hội.
Tình hình thực tế ngày nay cho thấy: đa số giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân tại Việt Nam cũng như ở hải ngoại đều theo dõi tin tức và các bài bình luận qua Đài Chân Lý Á Châu hay qua VietCatholic Network. Với sự hợp tác chung, tiếng nói và tin tức của các Cơ Quan Truyền Thông này sẽ đến với nhiều người hơn nữa và có ảnh hưởng lớn lao hơn. Sau những cuộc bàn thảo và đóng góp ý kiến, chúng tôi đồng ý với nhau về:
Mục Tiêu của sự Hợp Tác :
- Để nâng đỡ nhau và hợp tác chung trong sứ mạng Truyền thông Công giáo.
- Để có một tiếng nói chung uy tín, chân thực và thích hợp đối với những gì liên quan tới giáo lý và vấn đề Giáo hội. Với trọng trách đó chúng tôi sẽ cố gắng để Mạng Lưới Truyền Thông Công Giáo là nơi mà giáo sĩ cũng như giáo dân và cả những người ngoài Công giáo có thể đọc, tra cứu tài liệu, sử dụng tài liệu với niềm tin tưởng.
- Để giúp đỡ và bổ túc cho nhau về khả năng kĩ thuật, giúp tiến trình xây dựng các Trang Web CGVN và mở các khóa đào tạo cho có thêm người dấn thân về ngành truyền thông công giáo.
- Để bớt gánh nặng cho nhau, vì có thêm nhiều người góp sức lại sẽ không còn phải soạn những bản tin trùng hợp, có cơ hội phối trí công tác cách nhịp nhàng và hiệu lực hơn. Chúng tôi sẽ vui mừng đón nhận và qui tụ thêm những chuyên viên có khả năng về các lãnh vực như: tôn giáo, văn hóa, lịch sử, xã hội, và các chuyên ngành khác.
- Để có thể mau chóng đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả muốn được thông tin mau chóng và chính xác về những biến cố và tình hình biến chuyển nhạy cảm, tỉ dụ như biến cố ĐHY Sepe thăm Việt Nam, vụ Da Vinci Code hay vụ bài diễn văn của ĐGH tại Regensburg.
- Để phổ biến tin tức và sinh hoạt của Giáo Hội Việt Nam tới các cơ quan thông tấn ngoại quốc hầu tạo sự hiểu biết lành mạnh và đúng đắn về hiện tình tôn giáo và quê hương Việt Nam.
- Để các cơ quan truyên thông ngoài đời (báo chí, truyền thanh, truyền hình) có thể sử dụng những tài liệu chúng tôi và được coi là tiếng nói có uy tín và đáng tin.
- Nhất trí cùng nhau làm việc lợi ích cho Giáo Hội và cách riêng Giáo Hội Việt Nam, và vì thế chúng tôi đặt mình dưới sự hướng dẫn và cộng tác với Uỷ Ban Truyền Thông của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
- Khi được nhờ đến, chúng tôi sẽ quyết tâm làm hết sức những gì có thể để sứ mạng Truyền Thông của Giáo Hội Việt Nam được phát triển, phổ biến và đến với nhiều người.
- Một khi có cơ hội và khả năng tài chánh, chúng tôi sẽ cộng tác và làm việc với các vị hữu trách trong Ủy Ban Truyền Thông CGVN hầu phát huy Chương Trình Truyền Thanh và Truyền Hình Công Giáo, và ngay cả những phương tiện mới ngày nay để Lời Chúa được hiều biết, thấm nhuần và lan rộng tới nhiều người. Bước đầu có thể là mở các trạm Phát thanh Công giáo nối kết và làm việc chung với Đài Chân Lý Á Châu (chương trình Việt Ngữ) để phát sóng cho các Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Mỹ châu, Âu châu hay Úc châu.
- Trong tương lai dài, chúng tôi cũng nghĩ tới việc làm thế nào để tập thể đông đảo người Công Giáo Việt Nam -- tại Hoa Kỳ chẳng hạn -- sẽ có thể có một Đài Truyền Hình Công Giáo bằng tiếng Việt nhắm đến việc đào tạo và giáo dục con em qua phim ảnh, hướng dẫn giáo lý, và truyền thông những tin tức thiết thực cho đời sống đạo và với mục đích củng cố đức tin và truyền giáo.
Và sau đây là những mong ước ngắn hạn của Mạng Lưới Truyền Thông Công Giáo Việt Nam :
- Ước mong chúng tôi có khả năng thuê 1 nhân viên làm việc toàn phần để phối trí và điều hành công việc chung và 2 nhân viên làm việc toàn phần hay bán phần với mục đích dịch ra tiếng ngoại quốc như Anh, Pháp, Đức... các tin tức từ Giáo Hội Việt Nam hay biến cố quan trọng nào trong tập thể người Công giáo tại hải ngoại, để phổ biến cho các hãng thông tấn hoặc các tổ chức ngoại quốc. Điều này sẽ giúp ích nhiều cho Giáo Hội Việt Nam, bằng không thế giới sẽ ít được tiếp cận với thực tại Giáo Hội Việt Nam và càng không biết được những khó khăn hay cũng như sự tiến triển của Giáo Hội.
- Ước mong của tất cả chúng ta là muốn có nhiều tin tức và hình ảnh sinh hoạt từ các Giáo Phận, Giáo Xứ bên Việt Nam. Để có thể thực thi được mục tiêu này một cách đều đặn và vững chãi, chúng tôi dự tính cần phải nghĩ tới vấn đề trả thù lao một cách tượng trưng cho các cộng tác viên ở Việt Nam (vì đa số sống trong điều kiện vật chất khó khăn), nên ít nhất cũng phải trả tiền lệ phí phí để họ vào internet hay chi phí về hình ảnh và công sức gửi bản tin sang cho chúng tôi. Sức sống Giáo Hội Việt Nam đang bừng dậy, thiếu tin tức và hình ảnh các sinh hoat này là một điều vô cùng đáng tiếc.
- Vì vậy, mục tiêu tài chánh cho 3 năm tới của chúng tôi là mỗi năm ít nhất sẽ có từ $50,000 cho tới $75,000 để có phương tiện trả phần nào lương bổng và thù lao cho một các nhân viên cần thiết mà chúng tôi đã nêu trên, cuối cùng là chi phí cho việc tân trang máy móc.
Thứ đến là tổ chức Bữa Tiệc Mừng và Ra Mắt “Mạng Lưới Truyền Thông Công Giáo Việt Nam” với cộng đồng dân Chúa.
Bữa tiệc này cũng có mục đích nhằm gây qũy cho những dự án nêu trên. Chúng tôi hân hạnh có Đức Cha Mai Thanh Lương chủ sự buổi lễ và chương trình nêu trên.
Chúng tôi có nhiều lý do để mừng một số mốc điểm đáng ghi nhớ như: Mừng Trang Web mới của HĐGMVN; Mừng Đài Chân Lý Á châu hoạt động gần 32 năm; Mừng Dân Chúa Mỹ châu 30 năm; Mừng Dân Chúa Âu châu 25 năm; Mừng Dân Chúa Úc châu 22 năm; Mừng Mạng Lưới Dũng Lạc 2 năm; Mừng Hệ Thống VietCatholic 10 năm và cũng là Mừng kỉ niệm Linh Mục giám đốc VietCatholic 35 năm phục vụ trong chức Linh Mục, và còn rất nhiều lý do khác đáng để mừng mà chúng tôi không thể kể hết ra đây được.
Chúng tôi kính mời qúi vị và anh chị em tín hữu, thân hữu, các thính giả, độc giả và anh chị em giáo dân mà chúng tôi đã từng phục vụ trong suốt thời gian dài đã qua hiện đang sống trong vùng Nam California, xin đến với chúng tôi trong Thánh Lễ Tạ Ơn và Tiệc Mừng. Sự hiện diện của qúi vị sẽ là niềm vinh dự cho chúng tôi và nói lên sự khích lệ của qúi vị đối với các công tác tông đồ truyền giáo của chúng tôi.
Qúi vị ở xa không đến được thì xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi, và xin qúi vị cũng tiếp tay với chúng tôi trong dự án rất cần thiết và quan trọng nêu trên bằng cách rộng lượng đóng góp vào Ngân Qũy “Mạng Lưới Công Giáo Việt Nam”. Chúng tôi không xin nhiều, chỉ xin mỗi qúi vị thính giả hay độc giả hy sinh một bữa ăn nào đó, rồi dùng số tiền đó, hoặc là $10 hay $20 mỹ kím đóng góp cho chúng tôi (Danh sách các ân nhân sẽ được công bố trên VietCatholic. Net). Làm như vậy là qúi vị góp thêm một sức mạnh để Lời Chúa được phổ biến cách hiệu lực.
![]() |
| Xin gửi sự đóng góp của qúi vị về về địa chỉ nêu trên |
Linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, thư ký Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã viết như sau: “Sống trọn vẹn mầu nhiệm truyền thông là người tín hữu Việt Nam trở thành hình ảnh sống động của Đức Kitô trong việc đón nhận, hoà nhập và biến đổi dân tộc cũng như gia đình nhân loại”.
Kính thư,
Nhóm Chủ Trương "Mạng Lưới Truyền Thông Công Giáo Việt Nam"
