HÀ NỘI (UCAN) -- Đại Chủng viện Hà Nội vừa mở khóa học hàm thụ thần học nhằm “hợp thức hóa” chương tŕnh huấn luyện cho những phó tế và chủng sinh “chui” từ bảy giáo phận miền Bắc.

Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, chủ tịch Ủy ban Linh mục và Chủng sinh của Hội đồng Giám mục Việt Nam, cho UCA News biết Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đă mở khóa học một năm này nhằm “hợp thức hóa các chủng sinh đă học xong các chương tŕnh triết học và thần học không chính thức ở bên ngoài các đại chủng viện”.

13 phó tế ‘chui’ của giáo phận Bùi Chu cũng tham dự khóa học do các cha giáo của đại chủng viện giảng dạy tại ṭa giám mục Bùi Chu. Khóa học bắt đầu hôm 12-9 khi đại chủng viện khai giảng năm học mới.

Theo Đức cha Chương, 62 tuổi, khóa học có được là do nỗ lực của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt của Hà Nội xin phép nhà nước. Vị giám mục Bùi Chu, có thể đủ chỗ ở và học tập cho khoảng 90 chủng sinh, không phải là chi nhánh của Đại Chủng viện, nên lễ khai giảng và bế giảng khóa học phải được tổ chức tại Đại chủng viện. Khóa học hàm thụ dự định sẽ bế giảng vào tháng 5-2007.

Một nguồn tin từ Bùi Chu cho UCA News biết, có 80 chủng sinh tuổi từ 33-70 đang tham dự khóa học. Họ đến từ tổng giáo phận Hà Nội và các giáo phận Bắc Ninh, Bùi Chu, Hải Pḥòng, Thái Bình và Vinh.

Theo nguồn tin này, hầu hết các chủng sinh đă học xong triết học và thần học khoảng 6 năm tại các học viện của Giáo hội ở miền Nam, nhưng không có phép chính quyền.

Các chủng viện ở miền Bắc đă phải ngưng hoạt động vào thập niên 1960 do yêu cầu của chính quyền cách mạng. Hiện nay Đại Chủng viện Hà Nội và Đại Chủng viện Vinh Thanh ở Nghệ An phục vụ 10 giáo phận miền Bắc.

13 phó tế trong khóa học này đă chịu chức ‘chui’ năm 1999 bởi Đức cố giám mục Giuse Vũ Duy Nhất, giám mục Bùi Chu lúc đó. Các thầy được gởi đi học ở miền Nam mà không có phép của chính quyền và sau đó về âm thầm phục vụ các xứ không có linh mục.

20 chủng sinh và 24 phó tế khác chịu chức bởi Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm của Bùi Chu năm 2005 cũng tham dự khóa này.

Sau khi hoàn thành khóa học, các phó tế và chủng sinh sẽ được nhà nước công nhận và có thể được lănh chức linh mục công khai.

Đây là khóa học thứ hai sau khi khóa hàm thụ hai năm bắt đầu năm 2004 tại Đại Chủng viện Sao Biển ở Nha Trang.

Thầy Giuse Nguyễn Văn Giao, 65 tuổi, cao tuổi nhất trong 5 thầy của giáo phận Phát Diệm, cho UCA News biết: “Khóa học là một hồng ân lớn lao cho những chủng sinh già chúng tôi. Thế là quá sức tưởng tượng rồi. Xin tạ ơn Chúa!”

Thầy Giao kể, thầy gặp nhiều khó khăn thử thách trong hành tŕnh ơn gọi của ḿnh đến nỗi mất hy vọng trở thành linh mục. Trong suốt 15 năm qua thầy phục vụ giáo phận với tư cách là một hướng dẫn viên du lịch cho du khách tới tham quan quần thể nhà thờ chính ṭa Phát Diệm.

Thầy Phaolô Nguyễn Xuân An thuộc nhóm Phát Diệm, cũng là một hướng dẫn viên du lịch, nói với UCA News thầy đă học chương tŕnh chủng viện tại một học viện ở SàiGọ̀n từ năm 1982 và trở về phục vụ giáo phận năm 1991.

Trong suốt 15 năm qua, bề trên giáo phận đă ba lần xin cho thầy được đi học chính thức tại Chủng viện Hà Nội hoặc Sao Biển nhưng đều bị chính quyền từ chối. Chủng sinh 43 tuổi cho rằng khóa học là việc của Chúa làm, chứ không phải con người.

Đức Tổng Kiệt cho UCA News biết, v́ đại chủng viện của ngài đă quá tải không c̣n đủ chỗ cho sinh viên nên ngài phải mượn cơ sở của ṭa giám mục Bùi Chu. Mặt khác Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm của giáo phận Bùi Chu sẵn sàng tiếp nhận lớp học này. Ngài thêm, ngài không gặp khó khăn nào từ phía chính quyền.

Ngài nhận xét, giáo phận nông thôn Bùi Chu đảm trách một lớp hàm thụ của đại chủng viện là “một tín hiệu khởi đầu tốt đẹp”. Ngài hy vọng trong tương lai, cơ sở này sẽ tiếp tục phục vụ như là một cơ sở mở rộng của đại chủng viện để giảm gánh nặng chỗ ở cho chủng sinh của đại chủng viện.

Vấn đề chỗ ở trở thành áp lực nặng hơn sau khi nhà nước cho phép chủng viện Hà Nội tuyển sinh hàng năm từ năm ngoái. Năm đại chủng viện c̣n lại ở nước này vẫn chỉ được phép tuyển sinh hai năm một lần.