Các hồng y Á châu sẽ viếng thăm Giáo hội Việt Nam



Việt Nam (UCAN) -- Một số hồng y Á châu được mong đợi sẽ viếng thăm Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm nay.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn của Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh phát biểu với UCA News hôm 16-9, “Tôi đă mời một số vị hồng y ở các nước châu Á đến viếng thăm Giáo hội địa phương từ ngày 1-3/12 như là cách biểu lộ t́nh hiệp thông giữa các Giáo hội láng giềng, v́ chúng ta là con một Cha và anh em một nhà”.

Đức Hồng y Mẫn từ chối tiết lộ danh tánh và số lượng các hồng y mà ngài đă mời. “Họ quen với tôi và họ có kiều dân sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh”, cách Hà Nội 1.710 km về hướng nam.

“Đây là cơ hội cho các hồng y gặp gỡ cộng đồng kiều dân của ḿnh, và nhất là cho Nhà nước Việt Nam thấy rằng Giáo hội địa phương cũng có trách nhiệm lo mục vụ cho người ngoại quốc sống tại quốc gia này”, vị lănh đạo Giáo hội nói tiếp.

Theo một nguồn tin của Giáo hội tại đây, đă có ba nhà thờ trong thành phố cử hành các Thánh lễ Chúa nhật bằng tiếng Anh, Pháp và Triều Tiên cho người Công giáo nước ngoài kể cả người Phi Luật Tân.

Đức Tổng giám mục Mẫn cho biết theo lịch tŕnh chuyến thăm ba ngày, các hồng y Á châu và các lănh đạo Giáo hội địa phương sẽ dâng Thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Đức Bà để mừng lễ Thánh Phanxicô Xaviê (1506-1552). Ngày 3-12 là ngày lễ kính vị thánh của ḍng Tên này. Một số người nước ngoài cũng sẽ được mời tham dự buổi lễ này.

Các hồng y Á châu cũng sẽ tham dự các sự kiện mừng 500 năm sinh nhật của Thánh Phanxicô Xaviê. Nhà thừa sai người Basque ở Tây Ban Nha đă làm việc tại nhiều nơi mà ngày nay thuộc Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Nhật Bản từ 1542 cho đến khi ngài qua đời ngày 3-12-1552, trong lúc chờ đợi để đi vào Trung Hoa trên một ḥn đảo ngoài khơi nước này.

Các vị hồng y cũng sẽ thăm các ḍng tu và học viện của tổng giáo phận, và tham dự một đêm văn nghệ tại Trung tâm Văn hóa Công giáo của tổng giáo phận, đức Hồng y Mẫn cho biết.

Hơn nữa, vị lănh đạo Giáo hội Việt Nam nói rằng để mừng lễ Thánh Phanxicô Xaviê năm nay, Giáo hội địa phương sẽ tổ chức một cuộc hội thảo về truyền giáo nhằm giúp giáo dân học hỏi cách thức truyền giáo của các thừa sai hải ngoại và thúc đẩy họ ư thức trách nhiệm truyền giáo của ḿnh.

Năm 2004, Đức Hồng y Mẫn đă mời Đức Hồng y Kim Sou-hwan của Seoul và Đức Hồng y Paul Shan Kou-hsi của Cao Hùng, Đài Loan, đến tham dự các lễ mừng 160 năm thành lập tổng giáo phận.

Đức Hồng y Mẫn cho biết ngài dự định đi thăm Giáo hội Công giáo Malaysia vào tháng 11 này, theo lời mời của các lănh đạo Giáo hội ở đó, và sẽ gặp gỡ người Việt Nam làm việc ở quốc gia này. Giáo hội Malaysia, ngài nói, muốn ngài gởi linh mục sang lo mục vụ cho cộng đồng Công giáo Việt Nam ở đó.

Trong những năm qua, Đức Hồng y Mẫn đă viếng thăm các Giáo hội ở các nước như Campuchia, Đài Loan, Hàn Quốc, Philippines, Singapore và Thái Lan, và cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại các quốc gia này.

Theo Đức hồng y, một phái đoàn của Hội đồng Giám mục Pháp sẽ thăm Việt Nam vào tháng 12 theo lời mời của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Lịch tŕnh của phái đoàn sẽ thăm Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh và các giáo phận Đà Lạt và Mỹ Tho.

Đức Hồng y Mẫn cho biết, Giáo hội Pháp đă có công lớn trong việc xây dựng Giáo hội địa phương trong suốt nhiều thế kỷ. Sau năm 1975, nhiều linh mục và tu sĩ Việt Nam được gởi sang học ở Pháp, và trong số đó tới nay đă có 6 vị làm giám mục.

Các giám mục Việt Nam cũng đă bàn thảo việc đi thăm Giáo hội Pháp và Đức trong tương lai, ngài nói. Giáo hội Công giáo Đức đă tài trợ cho Giáo hội Việt Nam trong việc xây dựng nhà thờ, các cơ sở vật chất khác và các dự án giáo dục.