Chủ nhật 24/09/2006 UBGD Giáo Phận đã tổ chức buổi thường huấn thuộc quí III/2006 dành cho các thành viên trong ban thường vụ Hội Đồng Giáo xứ trong Giáo phận tại Nhà Chung Giáo phận, với chủ đề: HĐGX trong vai trò giáo dục đức tin trong giáo xứ.
Linh mục Giuse Nguyễn Tấn Tước đã nói đến hiện trạng khủng hỏang đức tin nơi giới trẻ trong xu thế toàn cầu hóa hôm nay tại Việt Nam. Do đó, với vai trò là người cộng tác với vị chủ chăn để chăm lo đời sống đức tin trong giáo xứ, HĐGX phải giúp đỡ cha xứ giáo dục đức tin cho các thành phần Dân Chúa, đặc biệt là giới trẻ nắm vững chân lý đức tin, qua việc nghiên cứu và đề ra các phương thế giáo đức tin phù hợp với não trạng và xu thế của thời đại hôm nay.
Linh mục Antôn Hà văn Minh, đặc trách UBGD Giáo Phận đã nói đến vai trò đặc biệt của HĐGX trong việc giáo dục đức tin nơi giáo xứ qua bài thuyết trình: “HĐGX - những người được tuyển chọn để tham gia vào việc săn sóc mục vụ trong giáo xứ”. Cha Antôn nhấn mạnh đến chiều kích “được tuyển chọn” để nói lên chỗ đứng quan trọng của HĐGX trong giáo xứ. “Được tuyển chọn” để tham gia vào việc săn sóc mục vụ trong giáo xứ, như vậy HĐGX không là những người bàng quan đối với đời sống đức tin trong giáo xứ, nhưng phải coi đó là trách nhiệm của mình. Dĩ nhiên HĐGX không là cha xứ, không làm việc thay cha xứ, không dành chỗ lãnh đạo của cha xứ, nhưng như những cộng tác viên thân cận, HĐGX cùng chia sẻ những băn khoăn trăn trở với vị chủ chăn trong công việc mục vụ. Để làm tốt trách nhiệm đó cha Antôn đặc biệt nhấn mạnh đến sự quan trọng của việc trau dồi kiến thức chuyên môn. Tích cực học hỏi và trang bị cho mình những kiến thức phù hợp để giúp cha xứ trong việc giáo dục đức tin.
Nhân dịp nầy UBGD tổ chức mừng bổn mạng cha Tổng đại diện Micae Lê văn Khâm. Cha Tổng đại diện cũng đã chia sẻ về vai trò cộng tác viên của HĐGX. Ngài mời gọi các thành viên dấn thân phục vụ cho công việc của Giáo hội với thái độ khiêm cung, chân thành. Và cũng sẵn sàng chấp nhận thương đau vì sự dấn thân nầy, bởi người môn đệ Chúa Giêsu không thể nào khước từ con đường Thập giá.
Sau Thánh lễ buổi thường huấn kết thúc qua bữa cơm thân mật với cha Tổng Đại Diện.
Linh mục Giuse Nguyễn Tấn Tước đã nói đến hiện trạng khủng hỏang đức tin nơi giới trẻ trong xu thế toàn cầu hóa hôm nay tại Việt Nam. Do đó, với vai trò là người cộng tác với vị chủ chăn để chăm lo đời sống đức tin trong giáo xứ, HĐGX phải giúp đỡ cha xứ giáo dục đức tin cho các thành phần Dân Chúa, đặc biệt là giới trẻ nắm vững chân lý đức tin, qua việc nghiên cứu và đề ra các phương thế giáo đức tin phù hợp với não trạng và xu thế của thời đại hôm nay.
Linh mục Antôn Hà văn Minh, đặc trách UBGD Giáo Phận đã nói đến vai trò đặc biệt của HĐGX trong việc giáo dục đức tin nơi giáo xứ qua bài thuyết trình: “HĐGX - những người được tuyển chọn để tham gia vào việc săn sóc mục vụ trong giáo xứ”. Cha Antôn nhấn mạnh đến chiều kích “được tuyển chọn” để nói lên chỗ đứng quan trọng của HĐGX trong giáo xứ. “Được tuyển chọn” để tham gia vào việc săn sóc mục vụ trong giáo xứ, như vậy HĐGX không là những người bàng quan đối với đời sống đức tin trong giáo xứ, nhưng phải coi đó là trách nhiệm của mình. Dĩ nhiên HĐGX không là cha xứ, không làm việc thay cha xứ, không dành chỗ lãnh đạo của cha xứ, nhưng như những cộng tác viên thân cận, HĐGX cùng chia sẻ những băn khoăn trăn trở với vị chủ chăn trong công việc mục vụ. Để làm tốt trách nhiệm đó cha Antôn đặc biệt nhấn mạnh đến sự quan trọng của việc trau dồi kiến thức chuyên môn. Tích cực học hỏi và trang bị cho mình những kiến thức phù hợp để giúp cha xứ trong việc giáo dục đức tin.
Nhân dịp nầy UBGD tổ chức mừng bổn mạng cha Tổng đại diện Micae Lê văn Khâm. Cha Tổng đại diện cũng đã chia sẻ về vai trò cộng tác viên của HĐGX. Ngài mời gọi các thành viên dấn thân phục vụ cho công việc của Giáo hội với thái độ khiêm cung, chân thành. Và cũng sẵn sàng chấp nhận thương đau vì sự dấn thân nầy, bởi người môn đệ Chúa Giêsu không thể nào khước từ con đường Thập giá.
Sau Thánh lễ buổi thường huấn kết thúc qua bữa cơm thân mật với cha Tổng Đại Diện.