Tường trình về cuộc thăm viếng các Dòng Nữ tại miền Bắc Việt Nam



Nhân chuyến Đức ông Phạm Xuân Thắng, chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ và Sr. Theresa Hằng, Bề Trên Dòng Đa Minh Houston Texas, vừa về thăm viếng Việt Nam, đi thăm Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và một số các Nhà Dòng Nữ Miền Bắc Việt Nam, chúng tôi xin đăng bào tường trình của Sr. Theresa Hằng như sau:

Trong một phiên họp của LDCGVN tai miền Nam California vào tháng 3 năm 2006, chúng con xin LĐ giúp cho các Dòng Nữ miền Bắc VN. Liên Đoàn đã chấp thuận yêu cầu này và chi cho việc giúp đỡ chị em Nữ Tu miền Bắc trong giai đoạn đầu là 30,000 USD. Con đã đem số tiền 30,000 này và 5000 USD của Liên Dòng về VN và sau những cuộc thăm viếng các chị em Dòng Nữ tại miền Bắc, con xin tường trình đến Đức Ông Chủ Tịch Liên Đoàn và Ban Điều Hành Liên Đoàn và qúi Bề Trên Liên Dòng những điểm chính yếu sau đây:

1. Thống kê:

Con số các Dòng: Hiện nay miền Bắc có13 Hội Dòng Nữ, trong đó có 2 Cộng Đoàn còn trực thưộc về dòng mẹ tại Nam Việt Nam. Chúng con đã đi thăm được tất cả 13 Hội Dòng này.

2. Danh sách các Hội Dòng:

  • - Dòng Đa-Minh Bắc Ninh (trực thuộc Hội Dòng mẹ trong miền Nam)
  • - Dòng Đa-Minh Bùi Chu
  • - Dòng Đa-Minh Lạng Sơn (tổng cộng có 10 Nữ Tu, phần lớn là người “Dân tộc”, hiện đang phục vụ tại năm điạ điểm trong GP Lạng Sơn và trực thuộc Hội Dòng mẹ miền Nam)
  • - Dòng Đa-Minh Bùi Chu
  • - Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu
  • - Dòng Mẹ Thăm Viếng Bùi Chu
  • - Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao Bùi Chu
  • - Dòng Mến Thánh Giá Hà-Nội
  • - Dòng Thừa Sai Trinh Vương Bùi Chu
  • - Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
  • - Dòng Mến Thánh Giá Vinh
  • - Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
  • - Dòng Mến Thánh Gía Thanh Hóa
3. Nhận xét chung:

  • a. Ơn gọi rất đông nhất là con số các đệ tử. Trung bình mỗi Hôi Dòng có chừng 100 đệ tử. Riêng Dòng Mến Thánh Giá Vinh có tới 400 em. Tuy nhiên, phần lớn các ơn gọi, tại Việt Nam, nói chung đến từ các miền quê, và thuộc các gia đình nghèo.
  • b. Vì hoàn cảnh khó khăn của đất nước, hầu hết các Dòng mới có thể nhận lại ơn gọi từ giữa thập niên 90 nên có một khoảng cách khá xa về tuổi tác. Do đó, phần lớn các bề trên đương nhiệm thuộc thế hệ trước 1975.
  • c. Phần lớn các Hội Dòng còn phải sinh sống bằng nghề nông, chân lấm tay bùn. Có Dòng để các em đệ tử hàng ngày lao động trồng lúa trong nhiều năm, trước khi được tuyển lưạ để tiến lên giai đoạn đao tạo kế tiếp của dời tu. (Các em chỉ đuợc học tại nhà Dòng mỗi ngày vài giờ chứ không đưọc cắp sách đến truờng)
  • d. Một số ít Hội Dòng mở trường dạy trẻ, nhưng phải lấy lệ phí rất thấp vì đa số trẻ em là con của dân nghèo.
3. Nhu cầu cấp bách:

a. Tinh thần:

  • - Phần lớn các bề trên thuộc thành phần của thế hệ trưóc 1975 nên cần đuợc bồi bổ nghiệp vụ trong vai trò lãnh đạo. Chính các bề trên cũng cảm thấy hụt hẫng về khả năng lãnh đạo và rất mong đưọc cơ hội học hỏi thêm.
  • - Các thành viên trong các Hội Dòng cũng không có được cơ hội học hỏi cả khoa đạo lẫn khoa đời trong những thập niên qua. Thiết tưởng, sư hạn hẹp về khả nănglà một trong những thách đố lớn cho sứ vụ tông đồ hiện nay của các Dòng Nữ miền Bắc.
  • - Vì hầu hết các em đệ tử hiện nay, thuộc dân nghèo miền quê, ít học, thiếu những điều căn bản,thiết yếu, nên việc đào tạo gặp rất nhiều khó khăn và đòi hỏi một thời gian huấn luyện dài hơn.
Đề nghị:

  • - Mở những khóa bồi dưỡng ngắn hạn cho các bề trên.
  • - Mở những khóa học dài hạn cho các Nữ Tu theo định kỳ để nâng cao trình độ học vấn của đa số chị em. Chẳng hạn như mở những lớp căn bản về Thần học, Thánh Kinh, các Giáo huấn của Giáo Hội về đời tu…song song với việc tuyển lưạ một số chị em có khả năng và đạo đức đi du học nước ngoài. Con có một ưu tư; nếu chúng ta chỉ chú trọng đến việc gửi đưọc một số nhỏ chị em đi học ngoại quốc, mà không nâng cao trình đô học vấn của phần đông chị em trong các Hội Dòng, sau này sẽ có một khoảng cách rất lớn ve trình đô kiến thức giữa các phần tử của Hội Dòng. Điều này sẽ đưa đến sự khó khăn cho đời sống chung và khả năng hợp tác của chị em trong sứ vụ tông đồ. Đó là chưa kể đến những khó khăn khác có thể xẩy ra trong đời sống Ơn Gọi tu trì.
  • - Tìm cách hỗ trợ các Hội Dòng trong chương trình đào tạo, nếu có thể thực hiện đưọc. Đây là một vấn đề rất thiết yếu nhưng rất nan giải đối với hoàn cảnh của xã hội hôm nay.
Những đề nghị trên đây cũng là những thao thức của quí bề trên các Dòng Nữ miền Bắc và cũng phù hợp với ước muốn của các vị chủ chăn trong những Giáo Phận có các Nữ Tu, những vị mà chúng con đã tham khảo ý kiến về vấn đề này.

Một điều khó khăn là tại miền Bắc rất hiếm giáo sư. Tuy nhiên, trong miền Nam, một số Hội Dòng Nữ đã hợp thành Liên Hiệp và có ban Giảng Huấn lưu động nhưng cần sự tài trợ của Liên Đoàn cho phương tiên di chuyển. Xin Đức Ông chủ tịch và Ban Điều Hành LĐ hỗ trợ cho chương trình này.

b. Cơ Sở vật chất;

Chúng con nhận thấy có một sự khá khác biệt giữa các Hội Dòng về vấn đề cơ sở; Có Hội Dòng nhà cửa coi rất đồsộ, có Hội Dòng nhà cửa xem ra tạm được, nhưng cũng có Hội Dòng rất thiếu thốn vì nhà cửa mục nát, thiếu những nhu cầu tối thiểu về nơi ăn chốn ở. Đó là nhà Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, Riêng Hội Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao Bùi Chu thì chưa có đưọc một nơi để làm trụ sở của Hội Dòng và nơi đào tạo. Do đó, các chị em phải gửi các em đến nhiều nhà Dòng khác nhau trong miền Nam để nhờ đào tạo cho chựơng trình nhà Tập. Nhìn thoáng qua, chúng ta cũng có thể thấy được một trong những khó khăn cho chị em MTG Kiên Lao trong tương lai là chị em khó có được một cái nhìn chung vì các em được đào tạo theo những môi trường khác nhau.

Đề Nghị: Con được cho biết, Đức cha Vũ Huy Chương GM Hưng Hóa cũng đang quan tâm tìm cách giúp cho chị em MTG Hưng Hóa để có được chỗ ở xứng hợp. Con đề nghị chúng ta tiếp tay với ngài để lo giúp các Nữ Tu MTG Hưng Hóa và giúp tạo điều kiện cho Dòng MTG Bùi Chu có đươc cơ sở làm nhà Mẹ của Hội Dòng.

c. Nhu cầu sức khỏe:

Chúng con nhận thấy, phần lớn chị em ăn uống rất kham khổ. Con có dọ hỏi và được biết có Hội Dòng chỉ có thể chi cho việc ăn uống của chị em theo đầu người mỗi ngày từ 1500 đến 2000 đồng tiền Việt Nam.

4. Những điều khác đã thực hiện trong chuyến đi:

Được sự chấp thuận của Đức cha Ngô văn Kiệt, Tổng Giám Mục Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2006, chúng con mời các Bề Trên của các Dòng Nữ về họp mặt tại TGM Hà Nội để thăm dò những ước nguyện của chị em Nữ Tu miền Bắc, đồng thời bày tỏ thiện ý của Liên Đoàn CGVN Hải Ngoại muốn giup đỡ chị em. Tất cả có đại diện của 10 Hội Dòng trong số 13 Hội Dòng về tham dự cuộc họp đầu tiên này. Trong phiên họp này, chị em cũng đã bầu ra Ban Điều Hành cho Liên Dòng của chị em. Chị Trưởng là chị Têrêsa Nguyễn thị Ngọc Lâm, Bề Trên dòng MTG Hà Nội.

Về phía Liên Đoàn, có sự hiện diện của Đức Ông chủ tịch Phạm Xuân Thắng, Sr.BT Olivia Thanh dòng Lasan San Jose và Sr. Theresa Hằng dòng Đa Minh Houston để lắng nghe nguyện vọng của qúi bề trên các Dòng tham dự cuộc họp.

Ngoài những nguyện vọng tinh thần đã nêu trên, qúi bề trên cũng trình bày những nhu cầu vật chất, xin Liên Đoàn cứu xét theo các đơn xin đã được chuyển đến Đức Ông chủ tịch.

Số tiền 30,000.00USD của Liên Đoàn và 5000USD của Liên Dòng, tổng cộng 35,000 USD, chúng con đã trao tặng 13 Hội Dòng, mỗi Hội Dòng 1,000USD. (1000 x 13 = 13, 000 USD). Thêm vào đó, chúng con cũng trao thêm cho những Hội Dòng cần hơn một số tiền nữa: Dòng MTG Hưng Hóa 2000USD, Dòng MTG Kiên Lao Bùi Chu 2000USD và Dòng MTG Vinh 3000USD, Dòng Đa Minh Bùi Chu 3000USD giúp các chị có xây bể để có nước sạch cho nhu cầu sinh sống hàng ngày. Con cũng trao cho chị Trưởng Nguyễn thị Ngọc Lâm,Bề Trên dòng MTG Hà Nội 11,000USD làm quĩ chung của chị em Liên Dòng miền Bắc. Còn lại 1000USD không đủ cho con chi cho bửa ăn của chị em trong ngày họp 21/8/06, tiền máy bay nội địa, đóng tiền trọ các nhà Dòng, phí tốn xe cộ… Nếu vị nào có điều chi thắc mace, xin liên lạc qua ĐT của con tại VN 0916087457, hoặc qua email.

Mặc dầu đây là một cuộc hành trình dài nhưng con thấy vui khi đưọc Liên Đoàn và Liên Dòng sẵn sàng giúp cho GH Việt Nam qua việc phục vụ các chị em Nữ Tu miền Bắc. Những điều mất thấy rai nghe, con xin tường trình với Đức Ông Chủ Tịch, Ban Điều Hành LĐ và quí Bề Trên của liên Dòng Nữ để cùng chia sẻ và tìm cách giúp chị em Nữ Tu miền Bấc VN để chị em có thể phát triển và phục vụ Giáo Hội Mẹ Việt Nam cách tốt đẹp và hửu hiệu hơn.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta và cho Mẹ Giáo Hội Việt Nam, qua lời cầu bầu của Thánh cả Giuse, Mẹ Maria và các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Kính chào Đức Ông và tất cả qúi vị

NT Theresa Hằng OP