Ngày 01/09/2006 giáo xứ Tân Hội chúng con vô cùng vui mừng được đón Đức tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt về thăm mục vụ và chủ sự thánh lễ, quý cha về đồng tế ban bí tích thêm sức cho 500 em thiếu nhi của giáo xứ.
Sự hiện diện của Đức tổng Giuse có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với giáo xứ bởi vì đã 11 năm trôi qua hôm nay giáo xứ mới lại được đón vị chủ chăn của giáo phận. Hôm nay Đức tổng Giuse- vị chủ chăn của giáo phận về không chỉ mang ơn Chúa Thánh Thần cho các em mà còn mang đến cho giáo xứ Tân Hội luồng sinh khí mới. Chính vì vậy suốt một tuần trước ngày lễ giáo xứ đã nô nức, phấn khởi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho ngày đại lễ. Ngày 01/09/2006 khuôn viên giáo xứ được trang trí rực rỡ bởi cờ và hoa,giáo dân đặc biệt là các em thiếu nhi rạng rỡ với trang phục chỉnh tề chờ đón Đức tổng và quý cha về dâng lễ.
Năm 1898, hạt giống tin mừng đầu tiên được gieo vào mảnh đất Tân Hội.Nhờ ơn Chúa, lòng nhiệt tình của các vị truyền giáo,từ những hạt giống bé nhỏ âý ngày nay giáo xứ Tân Hội đã có tổng cộng hơn 3000 giáo dân với 9 họ lẻ.
Tân Hội là một miền quê nghèo khó với địa hình bán sơn địa hẻo lánh, “người giàu - của khó - đường đi lối lại vào dạng xấu nhất tỉnh Hà Tây. Một điều rất vui mừng là mới đây cây cầu Bến Cốc đã thông giúp việc đi lại của bà con được dễ dàng, việc mục vụ cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Giáo xứ Tân Hộ cũng là một giáo xứ rất nghèo, cơ sở vật chất thiếu thốn và xuống cấp trầm trọng.Ngôi nhà thờ chính xứ Tân Hội được xây dựng từ năm 1917 đến ngày nay hư hỏng trầm trọng. Do làm bằng vật liệu thô sơ, qua thời gian năm tháng lại ảnh hưởng chiến tranh, nên 1954 cây tháp và gian cuối nhà thờ đã bị sập xuống.Nguyện vọng lớn nhất của cha xứ và bà con giáo xứ Tân Hội hiện nay là có thể xây dựng được ngôi thánh đường mới khang trang cho Chúa ngự.Với sức riêng của mình giáo xứ Tân Hội rất khó thực hiện được ước vọng đó nên rất cần sự quan tâm giúp đỡ, lòng hảo tâm của quý vị ân nhân.
Rời Tân Hội tin chắc rằng với niềm vui lớn lao vừa được đón nhận giáo xứ sẽ có bước chuyển mình phát triển mạnh mẽ về mọi mặt.
Sự hiện diện của Đức tổng Giuse có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với giáo xứ bởi vì đã 11 năm trôi qua hôm nay giáo xứ mới lại được đón vị chủ chăn của giáo phận. Hôm nay Đức tổng Giuse- vị chủ chăn của giáo phận về không chỉ mang ơn Chúa Thánh Thần cho các em mà còn mang đến cho giáo xứ Tân Hội luồng sinh khí mới. Chính vì vậy suốt một tuần trước ngày lễ giáo xứ đã nô nức, phấn khởi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho ngày đại lễ. Ngày 01/09/2006 khuôn viên giáo xứ được trang trí rực rỡ bởi cờ và hoa,giáo dân đặc biệt là các em thiếu nhi rạng rỡ với trang phục chỉnh tề chờ đón Đức tổng và quý cha về dâng lễ.
Năm 1898, hạt giống tin mừng đầu tiên được gieo vào mảnh đất Tân Hội.Nhờ ơn Chúa, lòng nhiệt tình của các vị truyền giáo,từ những hạt giống bé nhỏ âý ngày nay giáo xứ Tân Hội đã có tổng cộng hơn 3000 giáo dân với 9 họ lẻ.
Tân Hội là một miền quê nghèo khó với địa hình bán sơn địa hẻo lánh, “người giàu - của khó - đường đi lối lại vào dạng xấu nhất tỉnh Hà Tây. Một điều rất vui mừng là mới đây cây cầu Bến Cốc đã thông giúp việc đi lại của bà con được dễ dàng, việc mục vụ cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Giáo xứ Tân Hộ cũng là một giáo xứ rất nghèo, cơ sở vật chất thiếu thốn và xuống cấp trầm trọng.Ngôi nhà thờ chính xứ Tân Hội được xây dựng từ năm 1917 đến ngày nay hư hỏng trầm trọng. Do làm bằng vật liệu thô sơ, qua thời gian năm tháng lại ảnh hưởng chiến tranh, nên 1954 cây tháp và gian cuối nhà thờ đã bị sập xuống.Nguyện vọng lớn nhất của cha xứ và bà con giáo xứ Tân Hội hiện nay là có thể xây dựng được ngôi thánh đường mới khang trang cho Chúa ngự.Với sức riêng của mình giáo xứ Tân Hội rất khó thực hiện được ước vọng đó nên rất cần sự quan tâm giúp đỡ, lòng hảo tâm của quý vị ân nhân.
Rời Tân Hội tin chắc rằng với niềm vui lớn lao vừa được đón nhận giáo xứ sẽ có bước chuyển mình phát triển mạnh mẽ về mọi mặt.