Sáng ngày 03/09/06 các đôi vợ chồng thuộc bảy Giáo hạt: Bình Long, Tây Ninh, Củ Chi, Phứơc Thành, Tha La, Lạc An, Phú Cường trở vế mái nhà chung của Giáo phận để tham dự ngày hội các Gia đình do Ủy Ban đặc trách mục vụ Hôn nhân và Gia đình Giáo phận tổ chức với chủ đề” “ Gia đình – Cộng đoàn yêu thương bất khả phân ly”. Ngày hội các gia đình Giáo phận có sự cộng tác tích cực của dòng nữ Đaminh Lạng Sơn – Xóm Mới trong việc sinh họat và hướng dẫn cầu nguyện
Khai mạc ngày hội, linh mục Antôn Hà văn Minh, đặc trách Ủy Ban Giáo Dân Giáo phận, kiêm Mục vụ Hôn nhân và Gia đình, đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Gia đình trong việc tái tạo một xã hội sống an bình qua đời sống chung thủy của vợ chồng. Tình yêu vợ chồng thể hiện tình yêu Thiên Chúa Ba ngôi trong sự hiệp thông nên một. Do đó cộng đoàn yêu thương được hình thành bởi sự kết hợp của tình yêu vợ chồng không thể phân ly. Đặc tính bất khả phân ly một vợ một chồng trong hôn nhân Kitô giáo luôn hướng tới chân trời hy vọng vào sự vui hưởng hạnh phúc đích thật trong Thiên Chúa Ba ngôi. Như vậy rõ ràng hôn nhân theo nhãn quan Kitô giáo là một hành vi yêu thương cao cả, nó làm thăng tiến phẩm giá con ngừơi và kiến tạo một cộng đoàn hợp nhất qua yêu thương hỗ tương nhân vị.
Để củng cố sự hợp nhất trong gia đình Nữ tu Têrêsa Phạm thị Oanh, thuộc Hội dòng Đaminh Tam Hiệp đã trình bày đến : điểm tự của các gia đình chính là Đức Giêsu Kitô. Nếu ngay lúc này, chúng ta nghĩ đến những vấn đề của gia đình chúng ta như : nghề nghiệp kinh tế gia đình không ổn định, mối quan hệ trong gia đình gặp mâu thuẫn giữ vợ chồng hay giữa cha mẹ và con cái không hiểu nhau, những khó khăn trong việc gíao dục con cái, hướng dẫn con học hành và sửa dạy con cái khi chúng lầm lỗi. Nếu, chúng ta cảm thấy bất lực, không tự giải quyết được, chúng ta cũng hãy tìm về với Đức Giêsu. Sr. Oanh nhấn mạnh đến việc giáo dục Đức tin cho con cái, như là phương thế củng cố hạnh phúc gia đình: Con cái cần được lớn lên trong bầu khí đức tin sống động của gia đình: thường xuyên nghe những lời cầu nguyện của cha mẹ, được cha mẹ dậy cầu nguyện, được nhắc nhở về những ơn lành và sự hiện diện của Chúa, được động viên học hỏi giáo lý, tham dự thánh lễ, sinh hoạt hội đoàn, được chứng kiến đời sống đức tin cụ thể của cha mẹ qua những chọn lựa sống yêu thương và hy sinh cho nhau mỗi ngày, con cái sẽ nhập tâm lối sống đức tin đó vào cuộc sống của riêng nó trong xã hội. Nhiều người trưởng thành hiện nay rất xúc động khi nhớ về những kỷ niệm thời thơ ấu của mình được mẹ dạy cúi đầu trước bàn thờ, bắt tay dạy làm dấu thánh giá.
Ngày hội gia đình còn thêm sôi động nhờ tài sinh hoạt khéo léo duyên dáng của các chị em Nữ tu Đaminh Lạng Sơn – Xóm Mới, và nhất là bài nói chuyện của Bác sĩ Minh nhằm trang bị cho các bậc làm cha mẹ có thêm kiến thức về bệnh Aids hầu giúp con cái tránh rơi vào con đường nghiệm ngập ma túy, và các cuộc ăn chơi trụy lạc.
Buổi chiều các tham dự viên chia sẻ kinh nghiệm về việc giáo dục con cái. Tất cả cung chung một kết luận: việc đọc kinh tối trong gia đình là cơ hội ngàn vàng để hứơng dẫn con cái về đời sống đức tin, là lúc mà cha mẹ có thể chia sẻ tâm tình với con cái.
Ngày hội kết thúc bằng giây phút cầu nguyện thật cảm động và sâu lắng do các chị em Nữ tu Đaminh Lạng sơn hướng dẫn.
Chia tay ra về các tham dự viên cảm thấy như nhận được nguồn khích lệ mới: “chúng con về sẽ nói cho con chúng con biết về tác hại của bệnh Aids và nhất là chúng con sẽ củng cố lại giờ kinh tối gia đình”.
Ban Mục Vụ Hôn Nhân và Gia Đình Giáo phận
Khai mạc ngày hội, linh mục Antôn Hà văn Minh, đặc trách Ủy Ban Giáo Dân Giáo phận, kiêm Mục vụ Hôn nhân và Gia đình, đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Gia đình trong việc tái tạo một xã hội sống an bình qua đời sống chung thủy của vợ chồng. Tình yêu vợ chồng thể hiện tình yêu Thiên Chúa Ba ngôi trong sự hiệp thông nên một. Do đó cộng đoàn yêu thương được hình thành bởi sự kết hợp của tình yêu vợ chồng không thể phân ly. Đặc tính bất khả phân ly một vợ một chồng trong hôn nhân Kitô giáo luôn hướng tới chân trời hy vọng vào sự vui hưởng hạnh phúc đích thật trong Thiên Chúa Ba ngôi. Như vậy rõ ràng hôn nhân theo nhãn quan Kitô giáo là một hành vi yêu thương cao cả, nó làm thăng tiến phẩm giá con ngừơi và kiến tạo một cộng đoàn hợp nhất qua yêu thương hỗ tương nhân vị.
![]() |
| Ngày hội các gia đình tại giáo phận Phú Cường |
Ngày hội gia đình còn thêm sôi động nhờ tài sinh hoạt khéo léo duyên dáng của các chị em Nữ tu Đaminh Lạng Sơn – Xóm Mới, và nhất là bài nói chuyện của Bác sĩ Minh nhằm trang bị cho các bậc làm cha mẹ có thêm kiến thức về bệnh Aids hầu giúp con cái tránh rơi vào con đường nghiệm ngập ma túy, và các cuộc ăn chơi trụy lạc.
Buổi chiều các tham dự viên chia sẻ kinh nghiệm về việc giáo dục con cái. Tất cả cung chung một kết luận: việc đọc kinh tối trong gia đình là cơ hội ngàn vàng để hứơng dẫn con cái về đời sống đức tin, là lúc mà cha mẹ có thể chia sẻ tâm tình với con cái.
Ngày hội kết thúc bằng giây phút cầu nguyện thật cảm động và sâu lắng do các chị em Nữ tu Đaminh Lạng sơn hướng dẫn.
Chia tay ra về các tham dự viên cảm thấy như nhận được nguồn khích lệ mới: “chúng con về sẽ nói cho con chúng con biết về tác hại của bệnh Aids và nhất là chúng con sẽ củng cố lại giờ kinh tối gia đình”.
Ban Mục Vụ Hôn Nhân và Gia Đình Giáo phận
