Được sự uỷ quyền của Đức Giám mục Quy Nhơn, từ ngày 25 -28/08/2006, Cha Tổng đại diện Phêrô Hoàng Kym chủ sự nghi lễ ban phép thêm sức cho các em trong các giáo xứ thuộc Giáo Hạt Phú Yên. Vượt đường xa hơn mấy trăm cây số để lo mục vụ, ưu tiên cho vùng sâu vùng xa nên sáng sớm ngày (25/8) Cha đến Giáo xứ Sơn Nguyên để Thêm sức cho 123 em, chiều lại tại giáo xứ Tịnh Sơn có 140 em được lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Sau một đêm nghỉ ngơi, sáng ngày 26/8, Cha ban phép cho được 46 em thuộc giáo xứ Đông Mỹ, vào buổi chiều tại Hoa Châu có 53 em được lãnh nhận, riêng tại giáo xứ Tuy Hoà có đến 192 em, nhiều nhất.

Các em được chịu phép Thêm Sức tại hạt Phú Yên
8 giờ sáng Chúa nhật (27/8), tại giáo xứ Tuy Hòa, Cha Tổng đại diện chủ sự thánh lễ, cùng đồng tế có Cha Nguyễn Văn Bản, Cha thư ký toà Giám mục, Cha chánh xứ và phó xứ. Các em chỉnh tề trong trang phục áo trắng quần trắng được trang điểm bởi chiếc nơ và chiếc cà vạt màu đỏ trên cổ thật xinh xắn, tay cầm nến sáng, các em rước đoàn đồng tế đi vào.

Trong mỗi thánh lễ ban phép thêm sức, Cha Tổng đều chia sẻ với thiếu nhi ý nghĩa về Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa hiện xuống trên các thánh tông đồ vào ngày lễ ngũ tuần, khi rao giảng Chúa Giêsu cũng đã nói: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Hôm nay ngọn lửa đã bùng cháy và lan toả nơi mỗi em, với bảy ơn Chúa Thánh Thần các em hãy can đảm mạnh dạn loan báo sự chết và phục sinh của Đức Kitô trong cuộc sống. Giờ đây, các em được xức dầu để lãnh nhận ấn tín Chúa Thánh Thần cùng bình an của Chúa để đi làm chứng cho Ngài.

Ngày 28/8, Cha lại lên đường đi Đồng tre để thêm sức cho 102 em, đây là giáo xứ cuối cùng trong công việc mục vụ. Trong vòng 4 ngày tại Phú Yên, Cha Tổng Đại Diện đã ban phép thêm sức cho tất cả là 656 em trong Hạt.

Chúng con luôn chân thành biết ơn Cha, với tuổi đời trên 70 nhưng trông Cha thật khoẻ mạnh, đầy sức sống vì trong Cha có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần.

Chúng con luôn hướng về giáo phận, cầu nguyện cho giáo phận và đặc biệt là cho vị chủ chăn của chúng con Đức Cha Phêrô vì đau bệnh nên không đến được với chúng con.