Ngày 18/8/2006, Ban Giáo lý Giáo phận Hà Nội đã tổ chức vòng chung kết Hội thi tìm hiểu Kinh Thánh theo Tin Mừng Mác-cô (từ chương 1-8) cho các lứa tuổi đã được tuyển chọn từ các Giáo hạt trong Giáo Phận Hà Nội, được tổ chức tại Giáo xứ Sở Kiện (thị trấn Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam).

Hội thi chung kết tìm hiểu kinh thánh tại giáo phận Hà Nội
Tham dự vòng chung kết hội thi cấp Giáo Phận lần này có các đoàn đến từ các Giáo hạt : Hà Nội, Hà Tây, Hà Nam, Nam Định; với các lứa tuổi : thiếu nhi, giới trẻ, người cao tuổi, giáo lý viên. Đặc biệt về dự hội thi lần này có các em thiếu nhi đến từ vùng Hoà Bình. Mặc dù đường xá xa xôi, đi lại khó khăn do thiếu các phương tiện, cơ sở học tập; nhưng vì lòng yêu mến Lời Chúa, các em đã vượt khó để học hỏi theo chương trình giáo lý của Giáo phận đề ra.

Ngay từ sáng sớm những cơn mưa nặng hạt kéo dài từ mấy ngày hôm trước như muốn thử thách lòng kiên nhẫn của mọi người. Thế nhưng, mặc dù trời mưa to, nhiều đoàn đã đến từ rất sớm. Đến sớm nhất phải kể đến các đội tuyển giáo lý của Hạt Hà Nội, tiếp đó là các đội tuyển của Hà Nam, Hà Tây và Nam Định.

Ngay khi bước vào cổng nhà thờ Sở Kiện, đập vào mắt mọi người là một băng rôn với khẩu hiệu: “Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô” (Giêrônimô).

Hội thi đã vinh dự đón Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt - Tổng Giám Mục Giáo Phận Hà Nội, về tham dự và khai mạc Hội thi. Sự hiện diện của Đức Tổng đã mang đến cho Hội thi và các thí sinh nguồn động viên và khích lệ to lớn.

Sau nghi thức đón Đức Tổng, cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên đặc trách giáo lý Giáo Phận Hà Nội có đôi lời giới thiệu ý nghĩa Hội thi.

Đúng 8h00, Đức Tổng Giám mục khai mạc Hội thi, ngỏ lời với mọi thành phần tham dự : Ngài rất vui mừng trước tinh thần hăng say học hỏi Lời Chúa của các thành phần dân Chúa trong Giáo phận, từ các cháu thiếu nhi, đến các bạn trẻ, đặc biệt là các cụ ông cụ bà, giáo lý viên trong các xứ, các họ đạo và các gia đình. Ngài chúc Hội thi và các thí sinh đạt kết quả tốt đẹp.

Mở màn cho Hội thi là vũ khúc rất ấn tượng và sinh động của Giáo lý viên giáo xứ Thái Hà, với chủ đề “Lời Chúa”. Tiếp đó là phần thi dành cho lứa tuổi thiếu nhi, người cao tuổi, giới trẻ, giáo lý viên.

Qua lời giới thiệu thì tất cả các đội tuyển đến tham dự Hội thi đều mang theo lòng khao khát chiến thắng, và muốn được trao dồi, học hỏi, hiểu biết thêm nhiều hơn nữa về Lời Chúa. Hội thi diễn ra sôi nổi, và kịch tính trong từng vòng thi. Các đội thi đều thể hiện được sự hiểu biết và việc học thuộc lòng các trang Kinh Thánh theo Tin Mừng Mác-Cô, cho nên các đội bám đuổi nhau rất sát về điểm số. Đặc biệt là trong cuộc thi dành cho người cao tuổi (người trưởng thành) có thành viên tuy đã cao tuổi nhưng vẫn trả lời được câu hỏi rất dài mà không mắc một lỗi nào, đó là câu: Hãy kể lại năm cuộc tranh luận của Đức Giêsu với người Pha-ri-sêu? Qua cuộc thi đã cho thấy được sự chuyên cần đọc, học hỏi Lời Chúa, của mỗi người.

Sự thành công của Hội thi cũng có phần đóng góp rất lớn của những cổ động viên nhiệt tình đến từ các Giáo xứ trong Giáo Phận. Như là các cổ động viên của Giáo xứ Hàm Long, Thái Hà, các Xứ-Họ vùng Sổ Nghệ, và đông đảo các cổ động viên chủ nhà Sở Kiện, vùng Nam Định, Hà Nam. Họ đã mang theo những băng rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ, những chiếc chống, những chiếc chiêng. Không khí của Hội thi được sôi động hẳn nên bởi sự hò reo cổ vũ của các cổ động viên. Với lòng nhiệt tình của mình dành cho đội tuyển, các cổ động viên Giáo Hạt Hà Nội đã reo hò trong suốt Hội thi, trong các giờ nghỉ giữa các lứa tuổi, các cổ động viên đã chạy vùng quanh nhà thờ reo hò để cho không khí cuộc thi được sôi động hơn, và để cổ động cho Giáo Hạt của mình. Còn các cổ động viên của Giáo hạt Hà Tây với những băng rôn đeo lên đầu cho thấy được sự khát khao chiến thắng, và lòng yêu mến Lời Chúa.

Hội thi kéo dài cho tới 12h30, sau nghỉ giải lao ít phút, Ban giám khảo công bố kết quả vòng chung kết Hội thi như sau:

I. Thiếu nhi:
Tên đội Điểm Xếp hạng
Giáo hạt Hà Nội 132,5 Nhất
Giáo hạt Hà Nam 110,5 Nhì
Giáo hạt Hà Tây 102,5 Ba
Giáo hạt Nam Định 88,5 Tư
II. Giới trẻ:
Tên đội Điểm Xếp hạng
Giáo hạt Hà Tây 129,5 Nhất
Giáo hạt Hà Nội 103,5 Nhì
Giáo hạt Nam Định 103 Ba
Giáo hạt Hà Nam 98 Tư
III. Người trưởng thành (Người cao tuổi):
Tên đội Điểm Xếp hạng
Giáo hạt Hà Nam 99,5 Nhất
Giáo hạt Hà Tây 49,5 Nhì
Giáo hạt Hà Nội 48,5 Ba
Giáo hạt Nam Định 44,5 Tư
IV. Giáo lý viên:
Tên đội Điểm Xếp hạng
Giáo hạt Hà Nam 89 Nhất
Giáo hạt Nam Định 68,5 Nhì
Giáo hạt Hà Nội 66,5 Ba
Giáo hạt Hà Tây 65 Tư



Kết thúc Hội thi, Đức Tổng Giám mục, cha đặc trách giáo lý Giáo Phận, cha Tổng đại diện đã trao cúp vô địch cho các đội đoạt giải nhất nhì ba. Đặc biệt, Hội thi lần này Ban Tổ chức đã trao các phần quà cho các cá nhân các thí sinh dự thi, mỗi người một bộ quần áo.

Ban Tổ Chức cũng trao giải khuyến khích và các phần quà cho đội tuyển đến từ vùng Hoà Bình.

Trước khi bế mạc Hội thi, cha đặc trách giáo lý Giáo Phận báo cáo tóm tắt với Đức Tổng, quý cha và cộng đoàn tham dự về tình hình học tập giáo lý Kinh Thánh của các giới trong toàn Giáo Phận, kể từ khi Đức Tổng phát động phong trào học hỏi Kinh Thánh hưởng ứng năm Lời Chúa.

Đức Tổng ban lời huấn dụ, khích lệ động viên Ban giáo lý Giáo Phận, các Hạt, các giáo lý viên, và các thành phần dân Chúa. Kể từ đây, mỗi năm Giáo phận sẽ tổ chức đều đặn Hội thi Giáo lý.

Đến quá 13 giờ trưa, mọi người mới được nghỉ và dùng bữa trưa, do các đầu bếp và giáo dân của xứ Sở Kiện phục vụ, tuy mệt mỏi đôi lúc căng thẳng nhưng ai cũng vui mừng phấn khởi vì hạt giống Lời Chúa đã được gieo vãi vào khắp nơi.