HỘI NGHỊ HUẤN LUYỆN THIẾU NHI THÁNH THỂ HÈ 2006
Từ ngày 15 tới 20 tháng 8 năm 2006, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức hai sa mạc đào tạo các Huấn Luyện Viên Sơ Cấp và Cao Cấp, và tiếp nối là một Hội Nghị Huấn Luyện tại Nam California để cùng nhau xem xét một số việc liên quan đến các chương trình sinh hoạt huấn luyện của phong trào.
Sa mạc Huấn Luyện Viên Sơ Cấp Sinai 12 lần này dành cho 40 Huynh Trưởng Cao Cấp (Cấp III), do Trưởng Nguyễn Đình Mạnh Trường (nguyên Chủ tịch Phong trào) và Trường Nguyễn Ngọc Linh (đương kim Chủ tịch) làm Sa Mạc Trưởng và Sa Mạc Phó. Tuyên úy Sa mạc là Lm. Nguyễn Văn Thành (T.U. Ngành Thiếu).
Sa mạc Huấn Luyện Viên Cao Cấp dành cho 6 HLV Trung Cấp trình bày các luận án liên hệ, do Lm. Chu Vinh Quang (Tổng Tuyên úy Phong trào) và Trưởng Đặng Văn Kiếm làm Sa Mạc Trưởng và Sa Mạc Phó cùng với một Ban Giám Khảo gồm các Linh mục và các HLV Cao Cấp, trong đó có Đức Ông Phạm Văn Phương (nguyên Tổng Tuyên úy) và Trưởng Nguyễn Văn Liêm (nguyên Chủ tịch Phong trào). 6 Dự Tuyển HLV Cao Cấp lần này là: Lm. Trần Quốc Tuấn, Lm. Nguyễn Minh Gần, Tu sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Tr. Đoàn Thanh Phong, Tr. Hồ Tân Uyên, và Tr. Đặng Ánh Tuyết.
Hiện nay, Phong trào tại Hoa Kỳ có trên 130 Huấn Luyện Viên các cấp cùng với các Linh mục Tuyên úy, Tu sĩ Trợ úy, Phụ huynh Trợ tá, và hơn 1.500 Huynh Trưởng phục vụ cho 17.000 trẻ em thanh thiếu nhi các ngành Ấu (7-10 tuổi), Thiếu nhi (11-13 tuổi), Nghĩa sĩ (14-17 tuổi) tại 102 Đoàn TNTT địa phương. Ngoài ra, ngành Hiệp sĩ Thánh Thể dành cho các bạn trẻ 18 tuổi trở lên; nay có một số Toán Hiệp sĩ sinh hoạt trong môi trường Đại học và giữa xã hội.
Hội Nghị Huấn Luyện Viên lần này, do Trưởng Nguyễn Văn Liêm làm trưởng ban tổ chức và Trưởng Nguyễn Đức Thanh (nguyên Phó Chủ tịch Nghiên Huấn Phong trào) trách nhiệm phần nội dung.
Nhân dịp này, sau đây chúng tôi xin giới thiệu tổng quát về việc huấn luyện các cấp Huynh Trưởng, các cấp Huấn Luyện Viên cũng như cấp lãnh đạo phục vụ Thiếu Nhi Thánh Thể.
I. HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG
Một em Nghĩa sĩ 16 tuổi có thể được mời gọi tham gia chương trình huấn luyện Dự Trưởng. Các bạn trẻ 18 tuổi trở lên chưa từng sinh hoạt TNTT cũng có thể tham gia chương trình này. Sau thời gian Dự Trưởng ít nhất 6 tháng sẽ được tiếp tục huấn luyện để trở thành Huynh Trưởng thực thụ.
Chương trình và mục tiêu huấn luyện Huynh Trưởng của Phong Trào được chia thành 3 cấp, với những tiêu chuẩn và mục đích được xác định rõ ràng.
Ngoài những cấp căn bản, còn có những sa mạc chuyên biệt để các Trưởng có thể trau giồi thêm khả năng chuyên môn hay kiến thức về tổ chức, điều hành và lãnh đạo.
A. HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP I
Đào tạo Huynh Trưởng tổng quát.
Khung Cảnh Thánh Kinh huấn luyện là Cuộc hành trình Về Đất Hứa (Sách Xuất Hành, đoạn 14-15)
Mẫu chân dung của người Trưởng Cấp I là Chúa Giêsu, được diễn tả qua con người chu toàn trách nhiệm của Maisen.
B. HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP II
(Chuyên Ngành)
Đào tạo Chi Đoàn Trưởng chuyên môn cho các ngành.
Đây là một chặng đường quan trọng trong tiến trình huấn luyện Huynh Trưởng. Chi Đoàn Trưởng là người trực tiếp giáo dục và huấn luyện đoàn sinh theo chương trình thăng tiến của Phong Trào. Buổi họp Chi Đoàn là buổi họp quan trọng nhất.
Việc huấn luyện mang hình thức khác nhau từ ngành Ấu, Thiếu, Nghĩa. Cho nên, cấp này sẽ được huấn luyện riêng biệt theo từng ngành.
Trong sa mạc cấp II chú trọng vào những điểm: Làm sao cho Chi Đoàn phát triển vững và sinh hoạt tốt. Vì thế, tất cả những nhiệm vụ của một người Chi Đoàn Trưởng đều được duyệt qua: Khả năng lãnh đạo, khả năng thiết lập và điều hành chương trình ngắn và dài hạn, khả năng soạn thảo và thực hiện một buổi họp Chi Đoàn và sự phân công cho các phụ tá, mối liên hệ Chi Đoàn với Đoàn, tư cách và khả năng giao tế, các hình thức hành chánh Chi Đoàn, cách huấn luyện Tông Đồ Đội Trưởng và áp dụng Phương Pháp Hàng Đội…
Về phương diện thực hành, việc soạn thảo chương trình họp Chi Đoàn và điều khiển buổi họp là điều quan trọng hàng đầu cho sa mạc Cấp II.
Ngoài ra, còn phải huấn luyện khả năng Huynh Trưởng thích hợp cho mỗi ngành theo tâm lý của từng lứa tuổi mà cư xử và huấn luyện.
B1. HUYNH TRƯỞNG CẤP II NGÀNH ẤU
Ðào tạo các Huynh Trưởng chuyên môn cho Ngành Ấu nhi.
Khung Cảnh Thánh Kinh huấn luyện là Cánh đồng Bêlem (Phúc Âm Thánh Luca, đoạn 1 – 2)
Mẫu chân dung của người Trưởng Cấp II Ngành Ấu là Chúa Giêsu đơn sơ.
B2. HUYNH TRƯỞNG CẤP II NGÀNH THIẾU
Ðào tạo các Huynh Trưởng chuyên môn cho Ngành Thiếu nhi.
Khung Cảnh Thánh Kinh huấn luyện là Làng Nazareth (Phúc Âm Thánh Luca, đoạn 2:22 – 52)
Mẫu chân dung của người Trưởng Cấp II Ngành Thiếu là Chúa Giêsu vâng phục.
B3. HUYNH TRƯỞNG CẤP II NGÀNH NGHĨA
Ðào tạo các Huynh Trưởng chuyên môn cho Ngành Nghĩa sĩ.
Khung Cảnh Thánh Kinh huấn luyện là Miền Galilê (Phúc Âm Thánh Matthêu, đoạn 5 - 7)
Mẫu chân dung của người Trưởng Cấp II Ngành Nghĩa Chúa Giêsu rao giảng
C. HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP III
(Chuyên Ngành)
Đào tạo Huynh Trưởng cho các nhiệm vụ Ngành Trưởng chuyên môn và các cấp điều hành từ Đoàn Trưởng trở lên.
Sau thời gian sinh hoạt trong Phong Trào và đã từng làm Chi Đoàn Trưởng, người Huynh Trưởng tham dự sa mạc cấp III đã có khả năng và nhiều kinh nghiệm trong nghề Trưởng, nhất là về phương diện thực hành. Sa Mạc cấp III sẽ đào sâu thêm về những điểm căn bản của Phong Trào cũng như ngành họ phục vụ. Nơi đây, họ có dịp góp ý kiến xây dựng cho Phong Trào và trao đổi kinh nghiệm với các Huynh Trưởng khác.
Các điểm chính trong các khoá cấp III:
• Trao đổi và đào sâu về các khoá, các môn học dưới hình thức hội luận, và các câu hỏi được nêu ra thảo luận và đúc kết cho các kinh nghiệm trở thành bài học chung.
• Nắm vững các nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và các mối dây liên hệ với các cấp lãnh đạo của Phong Trào, sinh hoạt, chương trình huấn luyện, chiến dịch…
C1. HUYNH TRƯỞNG CẤP III NGÀNH ẤU
Khung Cảnh Thánh Kinh huấn luyện là Ánh sao phương đông (Phúc Âm Thánh Mathêu, đoạn 2:1– 12)
Mẫu chân dung của người Trưởng Cấp III Ngành Ấu là Chúa Hiển Linh
C2. HUYNH TRƯỞNG CẤP III NGÀNH THIẾU
Khung Cảnh Thánh Kinh huấ n luyệ n là 40 ngày trong sa mạc (Phúc Âm Thánh Mathêu, đoạn 4:1-11)
Mẫu chân dung của người Trưởng Cấp III Ngành Thiếu là Chúa Giêsu thắng cám dỗ
C3. HUYNH TRƯỞNG CẤP III NGÀNH NGHĨA
Khung Cảnh Thánh Kinh huấn luyện là Con đường Thánh Giá và Sống Lại Vinh Quang (Phúc Âm Thánh Mathêu, đoạn 26 – 28)
Mẫu chân dung của người Trưởng Cấp III Ngành Nghĩa là Chúa Giêsu hy sinh chịu chết và sống lại.
II. HÀNH TRÌNH HUẤN LUYỆN VIÊN
Sau một thời gian phục vụ, người Trưởng có thể bắt đầu cuộc hành trình huấn luyện mới để trở thành Huấn Luyện Viên góp phần vào việc đào tạo các cấp Huynh Trưởng. Có 3 cấp Huấn Luyện Viên sau đây.
A. HUẤN LUYỆN VIÊN SƠ CẤP
Ðào tạo các Huấn Luyện Viên để nghiên cứu và huấn luyện các Huynh Trưởng trong Phong Trào.
Khung Cảnh Thánh Kinh huấn luyện là Cuộc Ðời Rao Giảng của Chúa Giêsu - khởi đầu việc rao giảng Tin Mừng Ơn Cứu Ðộ qua biến cố rửa tội tại sông Giodan cho đến khi trở về cùng với Chúa Cha và trở lại trong vinh quang
Mẫu chân dung của người HLV SC là Đức Chúa Con, Người Thầy Dạy Cao Cả. Người Huấn Luyện Viên được mời gọi để nên giống Chúa Giêsu qua đời sống gương mẫu đạo đức và giảng dạy cho các trưởng trong Phong Trào. “Dạy những gì mình đang sống”. Chúa Giêsu đã dùng chính cái chết của mình để minh chứng cho những gì Ngài đã dạy.
B. HUẤN LUYỆN VIÊN TRUNG CẤP
Ðào tạo Huấn Luyện Viên chuyên môn để nghiên cứu, bổ túc và bảo vệ các vấn đề của Phong Trào từ hành chánh (Hiến Pháp và Nội Quy) cho đến huấn luyện (Chương Trình Thăng Tiến Ðoàn Sinh, Quy Chế Huấn Luyện và Nghi Thức). Họ sẽ là những Sa Mạc Trưởng hay Khoá Trưởng trong các sa mạc huấn luyện và giữ các chức vụ chuyên biệt khác trong Hội Ðồng Lãnh Ðạo Toàn Quốc.
Khung Cảnh Thánh Kinh huấn luyện là Giáo Hội Chúa Kitô - từ lúc Chúa Thánh Thẩn hiện xuống khai sinh Giáo Hội tiên khởi cho đến Giáo Hội Công Giáo ngày nay
Mẫu chân dung của người HLV TC là Đức Chúa Thánh Thần, Ðấng Bảo Trợ Hội Thánh. Như Chúa Thánh Thần bảo trợ, nâng đỡ, bênh vực, và đồng hành với Hội Thánh, người Huấn Luyện Viên trung cấp được mời gọi để bảo vệ và sống chết với Phong Trào trong sự hiểu biết và những lãnh vực chuyên môn của mình.
C. HUẤN LUYỆN VIÊN CAO CẤP
Ðào tạo các chuyên gia, lý thuyết gia, nghiên cứu gia, và các nhà lãnh đạo nòng cốt cho Phong Trào.
Khung Cảnh Thánh Kinh huấn luyện là Công cuộc sáng tạo vũ trụ của Thiên Chúa trong bảy ngày và công cuộc sáng tạo đương hành.
Mẫu chân dung của nguời HLV CC là Đức Chúa Cha, Ðấng Sáng Tạo. Ðức Chúa Cha vì yêu thương, Ngài đã tự khởi xướng công cuộc sáng tạo một mình và ngày nay Ngài vẫn tiếp tục sáng tạo nhưng với sự cộng tác của con người. Người Huấn Luyện Viên cao cấp được mời gọi để cộng tác với Ðức Chúa Cha trong công cuộc sáng tạo qua những công trình nghiên cứu của mình để đáp ứng nhu cầu phát triển của các thành viên trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam về cả hai phương diện tự nhiên và siêu nhiên.
III. HUẤN LUYỆN CÁC CẤP LÃNH ÐẠO
Ðây là các sa mạc chuyên biệt nhằm:
Ðào tạo các Huynh Trưởng tham dự vào các chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị.
Giới thiệu và hướng dẫn các Tuyên Uý, Trợ Uý và Trợ Tá hiểu biết về Phong Trào cũng như vai trò và trách nhiệm của các vị trong các đơn vị
A. SA MẠC LÃNH ÐẠO
Ðào tạo các thành phần lãnh đạo cho Phong Trào từ cấp Ðoàn cho tới Trung Ương.
Khung Cảnh Thánh Kinh huấn luyện là Hành trình Về Ðất Hứa của dân Do Thái dưới sự lãnh đạo khôn ngoan của Maisen (Sách Xuất Hành, đoạn 14 – 15)
Mẫu chân dung c ủa người lãnh đạo phục vụ là Chúa Giêsu, Vị Chủ Chăn nhân lành, được diễn tả qua con người trách nhiệm Maisen.
B. SA MẠC TRỢ TÁ
Ðào tạo các phụ huynh Trợ Tá trong Phong Trào để giúp các Cha Tuyên Uý và làm cố vấn cho các Huynh Trưởng tại các đơn vị.
Khung Cảnh Thánh Kinh huấn luyện là Hành trình về Giêrusalem của Chúa Giêsu để lãnh chịu sự thương khó vì yêu thương nhân loại. (Phúc Âm Thánh Marcô, đoạn 11 và 12:1-12)
Mẫu chân dung của người Trợ Tá là Chúa Giêsu, Con Người nhân hậu, được diễn tả qua hình ảnh người Samaritanô tốt lành, luôn sẵn sàng giúp đỡ và đồng hành với những người yếu đuối trong xã hội, bỏ mặc những ngôn luận và dị nghị của người đời. Người Trợ Tá được mời gọi nên giống Chúa Kitô, luôn sẵn sàng đón nhận những khó khăn và thử thách trong cuộc sống để chu toàn trách nhiệm được giao phó. Họ là những nhịp cầu nối kết mọi người với nhau trong Phong Trào và trong cuộc sống.
THAY LỜI KẾT
Việc đào tạo các cấp lãnh đạo phục vụ Thiếu Nhi Thánh Thể là một cuộc hành trình sống đạo giáo dục tiệm tiến với những phương pháp huấn luyện siêu nhiên và tự nhiên được hướng dẫn bởi Lời Chúa trong Thánh Kinh, mà trung tâm điểm và nguồn sức sống đích thực là Chúa Giêsu Thánh Thể.
Các hình thức và nội dung chi tiết được ghi lại trên đây có thể xem trong Quy Chế Huấn Luyện Các Cấp Lãnh Đạo Phục Vụ Thiếu Nhi Thánh Thể nơi trang nhà www.tntt.org.