SYDNEY -- Sáng Chúa Nhật ngày 13/8/2006 Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Việt Nam thuộc Tổng Giáo Phận Sydney đã đến Trung Trung Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly Sydney tham dự hành hương mừng kính Đức Mẹ nhân ngày 13 và đồng thời mừng kính Thánh Nữ Monica Bổn Mạng của Hội.
Khởi đầu, Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn xông hương tượng đài Đức Mẹ và tượng Thánh Nữ Monica và sau đó tất cả mọi người sốt sắng làm việc đền tạ dâng lên Đức Mẹ với chuỗi Mân Côi Mùa Vui để cầu nguyện cho Gia Đình, Cộng Đồng và Giáo Hội Việt Nam. Sau khi chấm dứt giờ đền tạ. Kiệu cung nghinh tượng Thánh Nữ Monica về hội trường Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse thuộc Trung Tâm Hành Hương để dâng Thánh lễ tạ ơn. Cuộc kiệu rất long trọng trang nghiêm, mọi người cùng đi và cùng hát những bài Thánh ca để dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria với những tâm tình cảm tạ. Khi kiệu về đến hội trường và an vị trên bàn thờ, chị Hồng Cúc thay mặt cho Hội Đoàn đọc sơ lược về tiểu sử của Thánh Nữ Monica.
Chồng thì ngoại đạo sống bê tha không lo lắng gì trong gia đình, con trai là Thánh Augustino thì sống phúng túng đồi trụy buông thả, nhưng bà Monica vẫn nhịn nhục chịu đựng và kiên trì phó dâng tất cả lên cho Thiên Chúa và hết lòng tín thác cầu nguyện Thiên Chúa để cúi xin Thiên Chúa ban sự hoán cải hồi tâm của chồng và con biết quay trở lại với gia đình và Thiên Chúa. Sự kiên nhẫn và lòng nhiệt huyết của Bà đã được Thiên Chúa đoái thương và chồng con của Bà đã ăn năn thống hối quay trở lại với cuộc sống thánh thiện. Bà chính là một vị hiền mẫu đã làm gương sáng cho các bà mẹ Công Giáo. Theo sử liệu ghi chép thì Bà Monica luôn noi theo gương của Đức Trinh Nữ Maria cầu nguyện và phó thác.
Sau khi chấm dứt phần đọc tiểu sử, Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn long trong tuyên bố chính thức xác nhận Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Việt Nam Sydney thuộc trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Sydney và được công khai sinh hoạt phục vụ trong Cộng Đồng và Cha ngỏ lời chúc mừng Bổn Mạng đến quý Hội. Sau đó hiệp dâng Thánh lễ do quý Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn, Cha Trần Văn Trợ Linh Hướng và Cha Phạm Xuân Thủy cùng đồng tế.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Giang Văn Hoan Chủ tịch CĐCGVN Sydney lên ngỏ lời chúc mừng Bổn Mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo VN Sydney và ông cầu chúc cho Hội luôn phát triển và thăng tiến trên bước đường phục vụ cho Giáo đoàn, Cộng Đồng và Giáo Hội. Kế tiếp Chị Nguyễn Thị Kim Nhẫn Hội Trưởng lên ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ, quý quan khách Hội Đồng Mục Vụ, quý Phong Trào, Đoàn Thể và tất cả mọi người đã đến Trung Tâm tham dự Lễ mừng kính Thánh nữ Monica Quan Thày của Hội.
Chúng con xin cám ơn Cha Tuyên úy Trưởng hôm nay đã tuyên bố chính thức cho Hội chúng con được sinh hoạt trong Cộng Đồng, chúng con cố gắng duy trì và phát huy Hội luôn thăng tiến trong Cộng Đồng. Chúng con xin cám ơn Cha Linh Hướng Phêrô Trần Văn Trợ, mặc dù Cha rất bận công việc mục vụ, nhưng Cha luôn luôn đồng hành với chúng con và qua những bài Huấn Đức giúp chúng con về đời sống tâm linh được thêm phong phú và liên kết tình chị em chúng con trong Hội yêu thương đoàn kết với nhau như một mái ấm gia đình. Chúng con cũng cám ơn Cha Cựu Linh Hướng Canut Nguyễn Thái Hoạch, tuy Cha không có mặt hôm nay, nhưng Cha luôn sẵn sàng giúp chúng con trong những dịp tĩnh tâm. Chúng tôi xin cám ơn Ban Mục Vụ Trung Tâm Bringelly đã giúp chúng tôi về mọi phương tiện và dành mọi sự dễ dãi cho chúng tôi trong việc tổ chức Thánh lễ Bổn Mạng hôm nay. Chúng tôi xin cám ơn quý ân nhân đã giúp chúng tôi về tinh thần lẫn vật chất và cũng xin cám ơn quy Phu Quân của quý chị trong Hội đã giúp chúng tôi trong mọi công việc. Sau hết chúng con nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria qua lời cầu xin của Thánh nữ Monica tuôn đổ hồng ân trên quý Cha và toàn thể quý vị.
Sau khi kết thúc Thánh lễ mọi người ở lại tham dự bữa cơm thân mật tại nhà ăn của Trung Tâm và thưởng lãm văn nghệ cây nhà lá vườn trình diễn và xổ số miễn phí lấy hên.
Sau đây là danh sách Điều Hành Hội Các Bà Mẹ Công Giáo VN Tổng Giáo Phận Sydney Nhiệm kỳ 2006 – 2009
Khởi đầu, Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn xông hương tượng đài Đức Mẹ và tượng Thánh Nữ Monica và sau đó tất cả mọi người sốt sắng làm việc đền tạ dâng lên Đức Mẹ với chuỗi Mân Côi Mùa Vui để cầu nguyện cho Gia Đình, Cộng Đồng và Giáo Hội Việt Nam. Sau khi chấm dứt giờ đền tạ. Kiệu cung nghinh tượng Thánh Nữ Monica về hội trường Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse thuộc Trung Tâm Hành Hương để dâng Thánh lễ tạ ơn. Cuộc kiệu rất long trọng trang nghiêm, mọi người cùng đi và cùng hát những bài Thánh ca để dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria với những tâm tình cảm tạ. Khi kiệu về đến hội trường và an vị trên bàn thờ, chị Hồng Cúc thay mặt cho Hội Đoàn đọc sơ lược về tiểu sử của Thánh Nữ Monica.
Chồng thì ngoại đạo sống bê tha không lo lắng gì trong gia đình, con trai là Thánh Augustino thì sống phúng túng đồi trụy buông thả, nhưng bà Monica vẫn nhịn nhục chịu đựng và kiên trì phó dâng tất cả lên cho Thiên Chúa và hết lòng tín thác cầu nguyện Thiên Chúa để cúi xin Thiên Chúa ban sự hoán cải hồi tâm của chồng và con biết quay trở lại với gia đình và Thiên Chúa. Sự kiên nhẫn và lòng nhiệt huyết của Bà đã được Thiên Chúa đoái thương và chồng con của Bà đã ăn năn thống hối quay trở lại với cuộc sống thánh thiện. Bà chính là một vị hiền mẫu đã làm gương sáng cho các bà mẹ Công Giáo. Theo sử liệu ghi chép thì Bà Monica luôn noi theo gương của Đức Trinh Nữ Maria cầu nguyện và phó thác.
Sau khi chấm dứt phần đọc tiểu sử, Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn long trong tuyên bố chính thức xác nhận Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Việt Nam Sydney thuộc trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Sydney và được công khai sinh hoạt phục vụ trong Cộng Đồng và Cha ngỏ lời chúc mừng Bổn Mạng đến quý Hội. Sau đó hiệp dâng Thánh lễ do quý Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn, Cha Trần Văn Trợ Linh Hướng và Cha Phạm Xuân Thủy cùng đồng tế.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Giang Văn Hoan Chủ tịch CĐCGVN Sydney lên ngỏ lời chúc mừng Bổn Mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo VN Sydney và ông cầu chúc cho Hội luôn phát triển và thăng tiến trên bước đường phục vụ cho Giáo đoàn, Cộng Đồng và Giáo Hội. Kế tiếp Chị Nguyễn Thị Kim Nhẫn Hội Trưởng lên ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ, quý quan khách Hội Đồng Mục Vụ, quý Phong Trào, Đoàn Thể và tất cả mọi người đã đến Trung Tâm tham dự Lễ mừng kính Thánh nữ Monica Quan Thày của Hội.
Chúng con xin cám ơn Cha Tuyên úy Trưởng hôm nay đã tuyên bố chính thức cho Hội chúng con được sinh hoạt trong Cộng Đồng, chúng con cố gắng duy trì và phát huy Hội luôn thăng tiến trong Cộng Đồng. Chúng con xin cám ơn Cha Linh Hướng Phêrô Trần Văn Trợ, mặc dù Cha rất bận công việc mục vụ, nhưng Cha luôn luôn đồng hành với chúng con và qua những bài Huấn Đức giúp chúng con về đời sống tâm linh được thêm phong phú và liên kết tình chị em chúng con trong Hội yêu thương đoàn kết với nhau như một mái ấm gia đình. Chúng con cũng cám ơn Cha Cựu Linh Hướng Canut Nguyễn Thái Hoạch, tuy Cha không có mặt hôm nay, nhưng Cha luôn sẵn sàng giúp chúng con trong những dịp tĩnh tâm. Chúng tôi xin cám ơn Ban Mục Vụ Trung Tâm Bringelly đã giúp chúng tôi về mọi phương tiện và dành mọi sự dễ dãi cho chúng tôi trong việc tổ chức Thánh lễ Bổn Mạng hôm nay. Chúng tôi xin cám ơn quý ân nhân đã giúp chúng tôi về tinh thần lẫn vật chất và cũng xin cám ơn quy Phu Quân của quý chị trong Hội đã giúp chúng tôi trong mọi công việc. Sau hết chúng con nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria qua lời cầu xin của Thánh nữ Monica tuôn đổ hồng ân trên quý Cha và toàn thể quý vị.
Sau khi kết thúc Thánh lễ mọi người ở lại tham dự bữa cơm thân mật tại nhà ăn của Trung Tâm và thưởng lãm văn nghệ cây nhà lá vườn trình diễn và xổ số miễn phí lấy hên.
Sau đây là danh sách Điều Hành Hội Các Bà Mẹ Công Giáo VN Tổng Giáo Phận Sydney Nhiệm kỳ 2006 – 2009
- Hội Trưởng : Chị Agatha Nguyễn Thị Kim Nhẫn
- Phó Nội Vụ : Chị Anna Nguyễn Thị Phụng
- Phó Ngoại Vụ : Chị Maria Lê Thị Tình
- Phụ tá Ngoại Vụ : Chị Anna Phạm Thị Hiền
- Thư ký : Chị Anna Phạm Thị Yên
- Phụ tá Thư ký : Chị Maria Lê Thị Hồng Cúc
- Thủ quỹ : Chị Maria Nguyễn Thị Lành
- Ca đoàn Monica : Ca Trưởng Anh Giuse Ngô Thạch Cầm
- Uy viên Phụng Vụ : Chị Anna Đỗ Ngọc Hương & Chị Maria Nguyễn Thị Tiệp
- Giáo Đoàn Bankstown: Chị Maria Nguyễn Thị Tươi
- Giáo Đoàn Cabramatta: Chị Têrêsa Nguyễn Ngọc Lệ
- Giáo Đoàn Fairfield: Chị Têrêsa Phạm Thị Kim Yến
- Giáo đoàn Lakemba: Chị Maria Lã Thị Tình
- Giáo Đoàn Marrickville: Chị Maria Madalena Nguyễn Thị Kim Long
- Giáo Đoàn Miller: Chị Têrêsa Phạm Kim Thúy
- Giáo Đoàn Mt. Pritchard: Chị Têrêsa Phạm Thị Yến
- Giáo Đoàn Granville: Chị Têrêsa Nguyễn Thị Oanh
- Giáo Đoàn Revesby: Chị Veronica Nguyễn Thị Tuyết Anh
- Giáo Đoàn Plumpton: Chị Lucia Nguyễn Thị Hồng