Đại Hội Hành hương Lộ Đức của các CĐCG Việt Nam tại Pháp từ 3 đến 7 -8-2006
Đại Hội Hành hương Lộ Đức của Các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Pháp kỷ niệm 30 năm hành trình đức tin 1976-2006 từ 03 đến 07/08/2006
Ngày 04 tháng 8 năm 2006, Ngày Tạ Ơn
Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời cảm mến, hoà theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng dỡ con, xin dâng lời cảm tạ. Cho đòi con vững một niềm tin, xin dâng lời cảm mến. Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi, xin dâng lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa đưa con về, xin dâng lời cảm mến. Chúa cho con trời mới đất mới, đường đời con đổi mới. Con (i) ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời.
Chủ đề ngày 04 th áng 08 năm 2006 xoay quanh việc TẠ ƠN. Bốn hoạt động quan trọng trong ngày là :
- Thánh lễ tạ ơn
- Chụp hình chung lưu niệm
- Hoc hỏi trao đổi về 3 đề tài quan trọng
- Và cử hành Bí Tích Hoà Giải.
1. Lễ tạ ơn
Đức Cha Claude SCHOCKERT, Giám Mục Giáo Phận Belfort Montbéliard, Chủ Tịch Ủy Ban Giám Mục Ngoại Kiều đã cùng với cộng đoàn giáo dân Viêt Nam dâng lễ TÃ ƠN sau ngày di đường trở về Lộ Đức. Trên dưới 700 người Công Giáo Việt Nam, từ 47 cộng đoàn khác nhau đã tề tựu về Lộ Đức vào sáng 04.08.2006, trong Nhà thờ thánh Bernadette để dâng lễ Tạ Ơn
LỄ TẠ ƠN.
Trên bàn thờ, chủ tế là Đức cha Claude SCHOCKERT, chủ tịch Ủy Ban Giám Mục Ngoại Kiều Vụ. Cùng đồng tế với ngài có khoảng 40 linh mục tuyên úy Viêt Nam.
Sau đoạn Phúc Âm thánh Maccô, 10, 46b-52 về người mù từ thủa mới sinh xin Chúa dủ lòng thương và xin cho được nhìn thấy, mà Chúa đã nói với anh ta :
« Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh ». Đức cha đã chia sẻ với các tín hữu Việt Nam 4 ý tưởng chính sau đây :
• Cám ơn các giáo hữu Việt nam, từ khắp các miền xa xôi trên đất Pháp đã tề tựu về Lộ Đúc dông đủ thế này. Diều đó biểu lộ rõ rệt tinh thần gia đình trong Giáo Hội và khích lệ Giáo Hội Pháp và Ủy Ban Giám Mục Ngoại Kiều vụ rất nhiều.
- Như Chúa đã phán cùng người mù từ thủa mới sinh « Đức tin của con đã cứu con », đức tin của anh chị em đã làm cho anh chị em phát triển được các cộng đoàn của các anh chị từ 30 năm nay và sống được cuộc sống tình yêu trong Ơn nghĩa Chúa.
-Như ánh sáng Mẹ Maria đã chiếu sáng ra với Bernadette, anh em hãy là chứng nhân cho muôn người anh em gặp trên cuộc đời và rao giảng Tin Mừng cho họ.
-Sau cùng, tôi xin lặp lại với anh chị em lời Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phao lô đệ nhị đẵ nói với các tín hữu ở Lộ Đức này : « Anh em hãy lợi dụng hang đá Lộ Đức này để sống cầu nguyện, sống đức tin và sống theo Chúa ! Hãy làm chứng cho đức tin trong gia đình, trong Giáo Hội và giữa xã hội. "
2. Chụp hình chung lưu niệm
Sau thánh lễ tạ ơn, Các Cộng đoàn đã ra trước Vương Cung Thánh Đường Mân Côi để chụp hình lưu niệm.
Hình riêng cho từng Cộng Đoàn, cho tất cả các Cộng đoàn đã vậy, mà cho cả các cá nhân, các gia đình, các nhóm, ban, hội,..
Nhiều người vui vẻ lẩm bẩm hát thầm bài Tán Tụng Hồng Ân, Có người ca to bản
«Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í a), thần trí tôi mừng vui vời vợi,…
3. Học hỏi trao đổi về 3 đề tài quan trọng
Ba vị thuyết trình : Lm Hà quang Minh, Gs Tạ Thanh Minh Khánh, Gs Trần Văn Cảnh
Ba đề tài đã được Ban Tuyên Úy đề nghị để Các Cộng Đoàn cùng học hỏi và trao đổi.
Đề tài 1 : « Hiện tình các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Pháp » với Lm Hà quang Minh.
Đề tài 2 : « Những thách đố trong đời sống đức tin » với giáo sư Trần Văn Cảnh.
Đề tài 3 : « Sứ mệnh truyền giáo của người giáo dân ».
Thời gian dành cho việc thuyết trình và trao đổi là 1 giờ đồng hồ. Nhưng nhiều tham dự viên đã đề nghị với các diễn giả kéo dài đến hơn hai tiếng. Sau đó, nhiều người còn nán lại hỏi riêng hoặc trao đổi thêm với các diễn giả. Bầu khí học tập và trao đổi thật là hấp dẫn và hào hứng.
4. Cử hành Bí Tích Hoà Giải
Sau cơm tối, giới trẻ đi canh thức với cha Hân và Sơ Nhàn, còn giới trưởng thành đi cử hành bí tích hoà giải, nói nôm na ra là đi xưng tội. Trong phòng nhà nguyện Đức Bà, trên dưới vài ba trăm người đã cùng cha Mai Đức Vinh, cha Vũ Mộng Thơ và nhiều cha khác nghi thức sám hối, suy nghĩ về :
« Thiên Chúa là Tình Yêu » (1 Gioan 4,8),
« Thiên Chúa là Cha nhân từ » (Luca 15, 11-32),….
Tuyên xưng đức tin
Kiểm điêm lương tâm
Rồi sau dó, từng người đến gặp một linh mục để « thú nhận những lỗi lầm trong dời sống đức tin, những thiếu sót về tình bác ái, những thái độ hững hờ trước tiếng gọi của Chúa » và lãnh nhận ơn tha tội.
Đại Hội Hành hương Lộ Đức của Các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Pháp kỷ niệm 30 năm hành trình đức tin 1976-2006 từ 03 đến 07/08/2006
Ngày 04 tháng 8 năm 2006, Ngày Tạ Ơn
Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời cảm mến, hoà theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng dỡ con, xin dâng lời cảm tạ. Cho đòi con vững một niềm tin, xin dâng lời cảm mến. Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi, xin dâng lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa đưa con về, xin dâng lời cảm mến. Chúa cho con trời mới đất mới, đường đời con đổi mới. Con (i) ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời.
Chủ đề ngày 04 th áng 08 năm 2006 xoay quanh việc TẠ ƠN. Bốn hoạt động quan trọng trong ngày là :
- Thánh lễ tạ ơn
- Chụp hình chung lưu niệm
- Hoc hỏi trao đổi về 3 đề tài quan trọng
- Và cử hành Bí Tích Hoà Giải.
1. Lễ tạ ơn
![]() |
| Hành hương Lộ Đức 2006 của các CĐCGVN tại Pháp |
LỄ TẠ ƠN.
Trên bàn thờ, chủ tế là Đức cha Claude SCHOCKERT, chủ tịch Ủy Ban Giám Mục Ngoại Kiều Vụ. Cùng đồng tế với ngài có khoảng 40 linh mục tuyên úy Viêt Nam.
Sau đoạn Phúc Âm thánh Maccô, 10, 46b-52 về người mù từ thủa mới sinh xin Chúa dủ lòng thương và xin cho được nhìn thấy, mà Chúa đã nói với anh ta :
« Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh ». Đức cha đã chia sẻ với các tín hữu Việt Nam 4 ý tưởng chính sau đây :
• Cám ơn các giáo hữu Việt nam, từ khắp các miền xa xôi trên đất Pháp đã tề tựu về Lộ Đúc dông đủ thế này. Diều đó biểu lộ rõ rệt tinh thần gia đình trong Giáo Hội và khích lệ Giáo Hội Pháp và Ủy Ban Giám Mục Ngoại Kiều vụ rất nhiều.
| Thuyết trình viên đại hội: Lm Hà Quang Minh |
-Như ánh sáng Mẹ Maria đã chiếu sáng ra với Bernadette, anh em hãy là chứng nhân cho muôn người anh em gặp trên cuộc đời và rao giảng Tin Mừng cho họ.
-Sau cùng, tôi xin lặp lại với anh chị em lời Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phao lô đệ nhị đẵ nói với các tín hữu ở Lộ Đức này : « Anh em hãy lợi dụng hang đá Lộ Đức này để sống cầu nguyện, sống đức tin và sống theo Chúa ! Hãy làm chứng cho đức tin trong gia đình, trong Giáo Hội và giữa xã hội. "
2. Chụp hình chung lưu niệm
Sau thánh lễ tạ ơn, Các Cộng đoàn đã ra trước Vương Cung Thánh Đường Mân Côi để chụp hình lưu niệm.
![]() |
| Thuyết trình viên đại hội: GS Trần Văn Cảnh |
Nhiều người vui vẻ lẩm bẩm hát thầm bài Tán Tụng Hồng Ân, Có người ca to bản
«Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í a), thần trí tôi mừng vui vời vợi,…
3. Học hỏi trao đổi về 3 đề tài quan trọng
Ba vị thuyết trình : Lm Hà quang Minh, Gs Tạ Thanh Minh Khánh, Gs Trần Văn Cảnh
Ba đề tài đã được Ban Tuyên Úy đề nghị để Các Cộng Đoàn cùng học hỏi và trao đổi.
Đề tài 1 : « Hiện tình các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Pháp » với Lm Hà quang Minh.
Đề tài 2 : « Những thách đố trong đời sống đức tin » với giáo sư Trần Văn Cảnh.
![]() |
| Thuyết trình viên đại hội: GS Tạ Thanh Minh Khánh |
Thời gian dành cho việc thuyết trình và trao đổi là 1 giờ đồng hồ. Nhưng nhiều tham dự viên đã đề nghị với các diễn giả kéo dài đến hơn hai tiếng. Sau đó, nhiều người còn nán lại hỏi riêng hoặc trao đổi thêm với các diễn giả. Bầu khí học tập và trao đổi thật là hấp dẫn và hào hứng.
4. Cử hành Bí Tích Hoà Giải
Sau cơm tối, giới trẻ đi canh thức với cha Hân và Sơ Nhàn, còn giới trưởng thành đi cử hành bí tích hoà giải, nói nôm na ra là đi xưng tội. Trong phòng nhà nguyện Đức Bà, trên dưới vài ba trăm người đã cùng cha Mai Đức Vinh, cha Vũ Mộng Thơ và nhiều cha khác nghi thức sám hối, suy nghĩ về :
« Thiên Chúa là Tình Yêu » (1 Gioan 4,8),
« Thiên Chúa là Cha nhân từ » (Luca 15, 11-32),….
Tuyên xưng đức tin
Kiểm điêm lương tâm
Rồi sau dó, từng người đến gặp một linh mục để « thú nhận những lỗi lầm trong dời sống đức tin, những thiếu sót về tình bác ái, những thái độ hững hờ trước tiếng gọi của Chúa » và lãnh nhận ơn tha tội.


