KHOÁ HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG
THIẾU NHI THÁNH THỂ GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
SA MẠC VƯƠN LÊN I và II
HẢI PHÒNG -- Cách đây có lẽ tới 75 năm kể từ năm 1931, Giáo phận Hải Phòng đã có Nghĩa binh Thánh Thể; rồi chiến tranh đã đẩy xa các hoạt động giáo dục Công giáo ấy. Hôm nay Phong trào trở lại nơi đây.
Với ước mong của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục giáo phận Hải Phòng : giáo phận cố gắng sớm tái lập các đoàn thể Công giáo để nâng đỡ đức tin và nếp sống đạo của người giáo dân. Các đoàn thể, tập thể như Dòng Ba Đa Minh, Legio Mariae, Hiệp hội Thánh Tâm, Thánh mẫu.... đã được tái lập và hôm nay là phong trào Thiếu nhi Thánh thể.
Đáp lại lời mời của Giáo phận Hải Phòng, Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Anrê Phú Yên Saigon đã cử một số Huấn Luyện Viên Liên đoàn gồm cha Vinh Sơn Trần Hòa, anh FX Trần Ngọc Lợi, Giuse Nguyễn Đình Hiện và Giuse Bùi Nguyễn Y Châu ra để tổ chức hai sa mạc huấn luyện cho 110 sa mạc sinh (SMS) gồm các cha trẻ, nữ tu, chủng sinh và các Giáo lý viên, huynh trưởng của giáo phận. Sa mạc cấp I diễn ra ngày 10-12.07.2006 và sa mạc cấp II diễn ra ngày 12-15.07.2006 tại GX Đại Lộ, xã Hà kỳ, huyện Tứ kỳ, tỉnh Hải Dương thuộc giáo phận Hải Phòng.
Chiều thứ Hai ngày 10/7/06 Các linh mục trong ban Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) giáo phận cùng đại diện các Huynh Trưởng của các xứ đoàn (TNTT) trong toàn Giáo phận đã qui tụ về Đại Lộ để tham dự trại huấn luyện huynh trưởng SA MẠC VƯƠN LÊN I VÀ II
Tham dự trại Sa Mạc có: Cha Giuse Nguyễn Hữu Thiệu (Tuyên úy sa mạc), cha Vinh sơn Trần Hoà (Sa mạc trưởng), anh FX Trần Ngọc Lợi (Sa mạc phó), anh Giusr Nguyễn Đình Hiện và anh Giuse Bùi Nguyễn Y Châu phụ trách Trực nhật, Sinh hoạt trong Sa mạc. Ban Phụng vụ, Hành chánh và Quản lý sa mạc do Cha Giuse Bùi Văn Hà, cha Phêrô Nguyễn Văn Nguyên, cha Giuse Nguyễn Mạnh Kỳ, cha Phêrô Nguyễn Văn Lập và các Thầy phụ trách. Ngoài các Huấn luyện viên từ Saigon gởi ra còn có: cha Lập, cha Nguyên, cha Thiệu cũng tham gia giảng khóa. Dù thời tiết những ngày sa mạc rất oi bức, nhưng với sự quan tâm ưu ái, lo toan của Đức Cha, quí cha, đặc biệt là cha xứ Đại lộ Giuse Vũ Văn Hào cùng bà con giáo dân trong xứ nên các SMS học tập và đào luyện tốt.
Cao trào của khoá huấn luyện các huynh trưởng này là ngày thứ Năm (13/7) với cuộc thăm hỏi động viên Ban huấn luyện cùng các SMS của Đức Giám Mục Giáo phận và đêm lửa trại rộn ràng và đầy tình liên đới. Trong bài huấn dụ, Đức Giám Mục đã chia sẻ những trăn trở của Người Chủ Chăn trong việc đào tạo và thăng tiến các đoàn thể đạo đức trong Giáo phận, đặc biệt với phong trào TNTT đã ngủ quên mấy chục năm qua. Đồng thời Ngài cũng bầy tỏ lời cám ơn đối với các huấn luyện viên thuộc tổng liên đoàn TNTT Anrê Phú Yên Giáo phận Sài Gòn đã nhiệt tình giúp đỡ Giáo phận huấn luyện các huynh trưởng. Đối với các SMS, trong tư cách là chủ chăn, Đức Giám Mục đã động viên, khích lệ và mời gọi các SMS cố gắng rèn luyện, học tập và thăng tiến hơn trong đời sống Đạo cũng như Đời để phục vụ cộng đồng đặc biệt là các em TNTT trong Giáo phận.
Hai sa mạc huấn luyện sơ cấp và trung cấp tại Hải Phòng đã kết thúc vào chiều thứ Sáu (14/7) đầy cảm động với những giọt nước mắt chia tay đầy tình thân ái qua nghi thức sai đi. Khoá huấn luyện này được mọi người đánh giá cao về tổ chức và chất lượng đào tạo. Hy vọng phong trào TNTT giáo phận Hải Phòng ngày một thăng tiến để cùng với các giáo phận trên toàn quốc phát triển mô hình giáo dục thiếu nhi hết sức thiết thực và bổ ích này.
THIẾU NHI THÁNH THỂ GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
SA MẠC VƯƠN LÊN I và II
HẢI PHÒNG -- Cách đây có lẽ tới 75 năm kể từ năm 1931, Giáo phận Hải Phòng đã có Nghĩa binh Thánh Thể; rồi chiến tranh đã đẩy xa các hoạt động giáo dục Công giáo ấy. Hôm nay Phong trào trở lại nơi đây.
Với ước mong của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục giáo phận Hải Phòng : giáo phận cố gắng sớm tái lập các đoàn thể Công giáo để nâng đỡ đức tin và nếp sống đạo của người giáo dân. Các đoàn thể, tập thể như Dòng Ba Đa Minh, Legio Mariae, Hiệp hội Thánh Tâm, Thánh mẫu.... đã được tái lập và hôm nay là phong trào Thiếu nhi Thánh thể.
Đáp lại lời mời của Giáo phận Hải Phòng, Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Anrê Phú Yên Saigon đã cử một số Huấn Luyện Viên Liên đoàn gồm cha Vinh Sơn Trần Hòa, anh FX Trần Ngọc Lợi, Giuse Nguyễn Đình Hiện và Giuse Bùi Nguyễn Y Châu ra để tổ chức hai sa mạc huấn luyện cho 110 sa mạc sinh (SMS) gồm các cha trẻ, nữ tu, chủng sinh và các Giáo lý viên, huynh trưởng của giáo phận. Sa mạc cấp I diễn ra ngày 10-12.07.2006 và sa mạc cấp II diễn ra ngày 12-15.07.2006 tại GX Đại Lộ, xã Hà kỳ, huyện Tứ kỳ, tỉnh Hải Dương thuộc giáo phận Hải Phòng.
Chiều thứ Hai ngày 10/7/06 Các linh mục trong ban Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) giáo phận cùng đại diện các Huynh Trưởng của các xứ đoàn (TNTT) trong toàn Giáo phận đã qui tụ về Đại Lộ để tham dự trại huấn luyện huynh trưởng SA MẠC VƯƠN LÊN I VÀ II
Tham dự trại Sa Mạc có: Cha Giuse Nguyễn Hữu Thiệu (Tuyên úy sa mạc), cha Vinh sơn Trần Hoà (Sa mạc trưởng), anh FX Trần Ngọc Lợi (Sa mạc phó), anh Giusr Nguyễn Đình Hiện và anh Giuse Bùi Nguyễn Y Châu phụ trách Trực nhật, Sinh hoạt trong Sa mạc. Ban Phụng vụ, Hành chánh và Quản lý sa mạc do Cha Giuse Bùi Văn Hà, cha Phêrô Nguyễn Văn Nguyên, cha Giuse Nguyễn Mạnh Kỳ, cha Phêrô Nguyễn Văn Lập và các Thầy phụ trách. Ngoài các Huấn luyện viên từ Saigon gởi ra còn có: cha Lập, cha Nguyên, cha Thiệu cũng tham gia giảng khóa. Dù thời tiết những ngày sa mạc rất oi bức, nhưng với sự quan tâm ưu ái, lo toan của Đức Cha, quí cha, đặc biệt là cha xứ Đại lộ Giuse Vũ Văn Hào cùng bà con giáo dân trong xứ nên các SMS học tập và đào luyện tốt.
Cao trào của khoá huấn luyện các huynh trưởng này là ngày thứ Năm (13/7) với cuộc thăm hỏi động viên Ban huấn luyện cùng các SMS của Đức Giám Mục Giáo phận và đêm lửa trại rộn ràng và đầy tình liên đới. Trong bài huấn dụ, Đức Giám Mục đã chia sẻ những trăn trở của Người Chủ Chăn trong việc đào tạo và thăng tiến các đoàn thể đạo đức trong Giáo phận, đặc biệt với phong trào TNTT đã ngủ quên mấy chục năm qua. Đồng thời Ngài cũng bầy tỏ lời cám ơn đối với các huấn luyện viên thuộc tổng liên đoàn TNTT Anrê Phú Yên Giáo phận Sài Gòn đã nhiệt tình giúp đỡ Giáo phận huấn luyện các huynh trưởng. Đối với các SMS, trong tư cách là chủ chăn, Đức Giám Mục đã động viên, khích lệ và mời gọi các SMS cố gắng rèn luyện, học tập và thăng tiến hơn trong đời sống Đạo cũng như Đời để phục vụ cộng đồng đặc biệt là các em TNTT trong Giáo phận.
Hai sa mạc huấn luyện sơ cấp và trung cấp tại Hải Phòng đã kết thúc vào chiều thứ Sáu (14/7) đầy cảm động với những giọt nước mắt chia tay đầy tình thân ái qua nghi thức sai đi. Khoá huấn luyện này được mọi người đánh giá cao về tổ chức và chất lượng đào tạo. Hy vọng phong trào TNTT giáo phận Hải Phòng ngày một thăng tiến để cùng với các giáo phận trên toàn quốc phát triển mô hình giáo dục thiếu nhi hết sức thiết thực và bổ ích này.