Thông tin từ Hiệp hội Cà phê - Ca cao của Việt Nam cho biết ước tính mùa này lượng xuất khẩu cà phê chỉ đạt khoảng 500 000 tấn, tức là giảm hơn 20 phần trăm so với mùa trước.

Các hoạt động mua bán cà phê cũng đang diễn ra chậm chạp một phần vì giá cà phê lên cao.

Nếu tính về thu nhập từ xuất khẩu cà phê, thì Việt Nam năm nay sẽ thất thu hơn 30 phần trăm so với năm ngoái. Và đó không chỉ vì sản lượng giảm mà còn vì giá cà phê thấp.

Các lý do dẫn đến sản lượng cà phê năm nay của Việt Nam giảm mạnh là vì giá cà phê trên thị trường thế giới nằm ở mức quá thấp trong một thời gian dài đã khiến cho nông dân trồng cà phê không có vốn để quay vòng đầu tư.

Thêm vào đó là nạn hạn hán xảy ra ở các vùng trồng cà phê trọng yếu tại Cao nguyên Trung phần, và việc diện tích trồng cà phê giảm đi do nông dân chặt bỏ cây sau khi cà phê mất giá.

Một số nguồn tin cho biết, tổng diện tích trồng cà phê bị chặt bỏ có thể lên tới 20 ngàn héc ta. Việc này chủ yếu xảy ra ở các vườn cà phê cá thể, với cách làm ăn được chăng hay chớ.

Ông Ðoàn Triệu Nhạn đặt câu hỏi "-Có những chỗ chặt người ta cứ chặt, bởi vì sao? Ở đây phân biệt làm hai loại: một loài hành nghề cà phê từ lâu đời, nhiều năm nay người ta vẫn trồng và bây giờ chẳng ai chặt cả. Nghề này đối với người ta là cuộc sống lâu dài. Nhưng giờ giá cà phê thấp, họ không có đất để trồng vì mua đất đắt quá nên họ chặt".

Hiện nay giá cà phê đã lên với chiều hướng ổn định. Lượng bán ra ít làm giá thị trường trong nước có khả năng còn lên cao nữa và vì vậy, tình hình mua bán diễn ra chậm chạp, có vẻ cầm chừng.

Các nhà buôn thì than phiền vì giá cao, còn những người trồng cà phê thì sau một thời gian dài giá hạ, đang trông đợi bù đắp được ít nhiều từ mùa này, cho dù cả sản lượng và chất lượng đều không bằng mùa trước. (BBC)