Sài Gòn - Cầu nguyện gặp gỡ, hát thánh ca và dành thời gian trao đổi về các vấn đề thường nhật là một số sáng kiến mục vụ dành cho giới trẻ do Giáo phận Sài Gòn tổ chức hàng tháng, và đã được giới trẻ đáp lại một cách nhiệt tình. Ông Thông, một vị lãnh đạo giới trẻ ở Giáo xứ Bình An cho hay: “Chúng tôi mời gọi giới trẻ đến để tham dự Thánh Lễ, cầu nguyện và tham dự cuộc họp hàng tháng. Sân nhà thờ luôn chật cứng: chúng tôi hát, cầu nguyện và trao đổi quan điểm vớii nhau”.
Cách không xa là Giáo xứ Bình Thái, các cuộc gặp gỡ rất sống động và mang nét “độc đáo”. Một người trẻ tham dự vào các hoạt động ở đây cho biết anh đã có cơ hội “để chia sẻ kinh nghiệm đời sống, để hiểu biết sâu về Kinh Thánh và để cầu nguyện cùng với người khác”.
Ở Giáo xứ Gia Định thì tự thân những người trẻ tổ chức những khoá học cho những người cùng trang lứa: họ mời những người làm công tác xã hội, các nhà tâm lý và các bác sĩ đến nói chuyện về những hồ nghi và những vấn đề cần phải giải quyết hằng ngày. Mục đích là nhằm giữ giới trẻ khỏi sa vào những thói quen xấu mà họ dễ trở thành nạn nhân như nghiện ma túy. Theo thống kê gần đây thì có 40.000 trường hợo nhiễm HIV/AIDS chỉ tính riêng Sài Gòn và 22.000 người nghiệm ma túy trong đó có 85% trong độ tuổi dưới 22.
Trong khi đó, giới trẻ ở Giáo xứ Thị Nghè thì cần sự hỗ trợ về mặt đạo đức và tinh thần. Họ đến từ các giáo phận khác để học tập và làm việc vì thế họ xa gia đình. Theo tính toán thì giới trẻ chiếm 54% trong dân số 8 triệu người của Sài Gòn, do đó việc giáo dục đạo đức và quay về với tâm linh là nhu cầu khẩn thiết. Một cô gái phát biểu về “thành quả” của mình: “Hằng tuần, tôi tham gia vào các hoạt động và tôi đã trưởng thành rất nhiều, giải quyết được nhiều vấn đề quan trọng cho tương lai của tôi. Tôi muốn giúp gia đình và đóng góp vào sự phát triển của Giáo Hội địa phương. Những người bạn tôi đã giúp tôi nhiều trong thời gian gặp khó khăn về mặt tinh thần và bực dọc nhất là khi tôi cảm thấy xa cách những người thân yêu”.
Cách không xa là Giáo xứ Bình Thái, các cuộc gặp gỡ rất sống động và mang nét “độc đáo”. Một người trẻ tham dự vào các hoạt động ở đây cho biết anh đã có cơ hội “để chia sẻ kinh nghiệm đời sống, để hiểu biết sâu về Kinh Thánh và để cầu nguyện cùng với người khác”.
Ở Giáo xứ Gia Định thì tự thân những người trẻ tổ chức những khoá học cho những người cùng trang lứa: họ mời những người làm công tác xã hội, các nhà tâm lý và các bác sĩ đến nói chuyện về những hồ nghi và những vấn đề cần phải giải quyết hằng ngày. Mục đích là nhằm giữ giới trẻ khỏi sa vào những thói quen xấu mà họ dễ trở thành nạn nhân như nghiện ma túy. Theo thống kê gần đây thì có 40.000 trường hợo nhiễm HIV/AIDS chỉ tính riêng Sài Gòn và 22.000 người nghiệm ma túy trong đó có 85% trong độ tuổi dưới 22.
Trong khi đó, giới trẻ ở Giáo xứ Thị Nghè thì cần sự hỗ trợ về mặt đạo đức và tinh thần. Họ đến từ các giáo phận khác để học tập và làm việc vì thế họ xa gia đình. Theo tính toán thì giới trẻ chiếm 54% trong dân số 8 triệu người của Sài Gòn, do đó việc giáo dục đạo đức và quay về với tâm linh là nhu cầu khẩn thiết. Một cô gái phát biểu về “thành quả” của mình: “Hằng tuần, tôi tham gia vào các hoạt động và tôi đã trưởng thành rất nhiều, giải quyết được nhiều vấn đề quan trọng cho tương lai của tôi. Tôi muốn giúp gia đình và đóng góp vào sự phát triển của Giáo Hội địa phương. Những người bạn tôi đã giúp tôi nhiều trong thời gian gặp khó khăn về mặt tinh thần và bực dọc nhất là khi tôi cảm thấy xa cách những người thân yêu”.