Hội thi Sống lời Chúa. Hội thi nhằm mục đích giáo dục đời sống đức tin và đời sống nhân bản cho các em thiếu nhi trong Giáo phận theo đúng tinh thần mục vụ của Hội Đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra “Năm Sống Lời Chúa “. Cuộc thi được khai mạc tại Giáo Xứ Cao Xá thuộc Giáo hạt Tây Ninh vào ngày 6/6/2006, ngày thứ hai của Hội thi được tổ chức ở thánh đường Vinh Sơn-Giáo hạt Phú Cường. Theo chân Ban tổ chức Hội thi chúng tôi đã đến thánh đường Tân Thông- Giáo hạt Củ Chi vào ngày 16/6/2006.
Chúng tôi đến Tân Thông lúc 7h30. Thánh đường Tân Thông trước mắt chúng tôi toạ lạc trong một khuôn viên với nhiều cây xanh phủ bóng mát, ngôi thánh đường nằm giữa khuôn viên. An tượng đầu tiên khi chúng tôi đến nơi là không khí tĩnh lặng vốn chỉ dành riêng cho việc thờ phượng nhưng không khí tĩnh lặng đó đã bị phá vỡ khi các en thiếu nhi tham dự Hội thi lần lượt đi vào trong khuôn viên của thánh đường. Trên các gương mặt của các em chỉ đủ cho sự náo nức mong chờ cuộc thi diễn ra.
Hội thi được bắt đầu lúc 8h30, bài hát “Lời Chúa Nguồn Hạnh Phúc” của nhóm Lửa Hồng đã được các Cha Phụ trách chọn làm chủ đề cho Hội thi đã vang lên như là một lời mời gọi các “sứ giả” lên đường. Hội trường của Tân Thông như muốn vỡ tung bởi không khí hết sức sôi động và náo nhiệt của các em qua các vũ đạo do Souer Minh Tiến – Dòng Con Đức Bà phụ trách khiến cho sự bỡ ngỡ, rụt rè ban đầu đã biến mất, tất cả dành cho sự linh hoạt, hòa đồng vốn có ở các em.
Cùng tham dự với các em thiếu nhi ở các xứ trong Giáo hạt còn có sự tham dự của Cha (tên) hạt trưởng Củ Chi, Cha đặc trách Thiếu nhi của giao phận, các Cha đặc trách thiếu nhi của các Giáo hạt Tây Ninh, Tha La, Củ Chi và các Cha trong Giáo hạt. Cha hạt trưởng đã khai mạc Hội thi bằng những lời nhắn nhủ mời gọi sống làm chứng nhân bắng những khả năng của các em qua việc học hỏi và sống lời chúa. Sau đó các em di chuyển vào trong thánh đường và thánh lễ được cử hành đồng tế.
Hội thi thật sự bắt đầu vào lúc 10h30. Mở đầu cuộc thi là Phần thi Khởi Động, các Xứ Bắc Đòan, Củ Chi, Mỹ Khánh, Phú Hòa Đông, Sơn Lộc và Tân Thông lần lượt giới thiệu về đội thi của mình. Không khí được các cổ động viên “hâm nóng” lên bằng những tiếng tiếng trồng, reo hò, tiếng vỗ tay liên hồi chúc mừng các đội thi. Sau phần Thi Khởi Động, cuộc thi chuyển sang phần thi Chọn Hạt Giống gồm những câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi Đúng Sai. Các câu hời lần lượt được các đội chọn lựa và trả lời,các em đã thể hiện khả năng học và hiểu lời Chúa của mình đồng thời thể hiện sự linh hoạt, ứng xử kịp thời trong các tình huống được đề ra trong phần thi này. Phần Thi Gieo Hạt-Gieo những hạt đã được các em chọn trong phần thi trên, đã nối tiếp bằng những câu hỏi điền vào chỗ trống. Tuy là rất gần gủi với các em qua những giờ học giáo lý nhưng để đạt được điểm 10 cho phần thi này thật không đơn giản. Chẳng hạn như câu “…hạt cải…”
Phần thi Nảy mầm là phần thi thứ ba của chương trình, không khí náo nhiệt đã tan biến để dành cho sự yên lặng, các em được xem một đoạn phim trong kinh thánh, phần thi đã được các em trả lời rất hay. Phần thi cuối cùng “Nảy Mầm”-câu hỏi về dữ kiện, các em có lần lượt trả lời qua từng dữ kiện được cho sẵn với các thanh điểm tương ứng là 20, 15 và 10 đã khiến cho thứ tự giữa các đội liên tục thay đổi làm không khi của hội thi thật sôi động và náo nhiệt. Đam xen giữa các phần thi là phần diễn xuất của các đội thi, các đội thi của các xứ lần lượt đóng các vỡ kịch dụ ngôn đã được các em bốc thăm chọn lựa và thể hiện trong nét hồn nhiên và duyên dáng với lứa tuổi của các em.
Hội thi kết thúc lúc 15h00 với kết quả hạng nhất thuộc về Giáo xứ Bắc Đòan, các thứ hạng tiếp theo là Sơn Lộc, Tân Thông và các giải đồng hạng Củ Chi, Phú Hòa Đông và Mỹ Khánh. Các em đã ra về trong sự nuối tiếc bởi những phần quà vẫn còn nhưng thời gian thì đã hết.
Để có một cuộc thi điễn ra tốt đẹp với thời lượng và nội dung như trên, các Cha Phụ trách TT của Giáo phận đã đưa những công nghệ thông tin (máy tính, máy chiếu…) để hỗ trợ và tạo phần hứng thú cho các đội thi, cổ động viên khi nhìn những dòng chữ như nhảy múa trên màn hình. Bên cạnh đó công việc tổ chức của đội chủ nhà Tân Thông hết sức chu đáo nào phông nền, trò chơi của các huynh trưởng các xứ, ẩm thực… đã tô điểm cho hội thi phần thêm sinh động.
Hạt gống đã được Chọn, Gieo, Nảy và Đơm bông kết trái tại Giáo hạt Củ Chi và công trình ấy vẫn sẽ được tiếp tục thực hiện ở các Giáo Hạt Phú Thành, Lạc An, Bình Long và Tha La của Giáo Phận. Mong rằng những hạt giống đã được các en chọn lựa sẽ nảy mầm và sinh nhiều hoa trái trong cuộc sống của các em. Và qua cuộc thi sẽ giúp các em học hỏi được nhiều lới chúa hơn, biết vận dụng những gì mình đã được học vào trong cuộc sống và là ngọn đèn soi sáng giúp các em sống đạo và đem ánh sáng ấy đến mọi người chung quanh.
Chúng tôi đến Tân Thông lúc 7h30. Thánh đường Tân Thông trước mắt chúng tôi toạ lạc trong một khuôn viên với nhiều cây xanh phủ bóng mát, ngôi thánh đường nằm giữa khuôn viên. An tượng đầu tiên khi chúng tôi đến nơi là không khí tĩnh lặng vốn chỉ dành riêng cho việc thờ phượng nhưng không khí tĩnh lặng đó đã bị phá vỡ khi các en thiếu nhi tham dự Hội thi lần lượt đi vào trong khuôn viên của thánh đường. Trên các gương mặt của các em chỉ đủ cho sự náo nức mong chờ cuộc thi diễn ra.
Hội thi được bắt đầu lúc 8h30, bài hát “Lời Chúa Nguồn Hạnh Phúc” của nhóm Lửa Hồng đã được các Cha Phụ trách chọn làm chủ đề cho Hội thi đã vang lên như là một lời mời gọi các “sứ giả” lên đường. Hội trường của Tân Thông như muốn vỡ tung bởi không khí hết sức sôi động và náo nhiệt của các em qua các vũ đạo do Souer Minh Tiến – Dòng Con Đức Bà phụ trách khiến cho sự bỡ ngỡ, rụt rè ban đầu đã biến mất, tất cả dành cho sự linh hoạt, hòa đồng vốn có ở các em.
Cùng tham dự với các em thiếu nhi ở các xứ trong Giáo hạt còn có sự tham dự của Cha (tên) hạt trưởng Củ Chi, Cha đặc trách Thiếu nhi của giao phận, các Cha đặc trách thiếu nhi của các Giáo hạt Tây Ninh, Tha La, Củ Chi và các Cha trong Giáo hạt. Cha hạt trưởng đã khai mạc Hội thi bằng những lời nhắn nhủ mời gọi sống làm chứng nhân bắng những khả năng của các em qua việc học hỏi và sống lời chúa. Sau đó các em di chuyển vào trong thánh đường và thánh lễ được cử hành đồng tế.
Hội thi thật sự bắt đầu vào lúc 10h30. Mở đầu cuộc thi là Phần thi Khởi Động, các Xứ Bắc Đòan, Củ Chi, Mỹ Khánh, Phú Hòa Đông, Sơn Lộc và Tân Thông lần lượt giới thiệu về đội thi của mình. Không khí được các cổ động viên “hâm nóng” lên bằng những tiếng tiếng trồng, reo hò, tiếng vỗ tay liên hồi chúc mừng các đội thi. Sau phần Thi Khởi Động, cuộc thi chuyển sang phần thi Chọn Hạt Giống gồm những câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi Đúng Sai. Các câu hời lần lượt được các đội chọn lựa và trả lời,các em đã thể hiện khả năng học và hiểu lời Chúa của mình đồng thời thể hiện sự linh hoạt, ứng xử kịp thời trong các tình huống được đề ra trong phần thi này. Phần Thi Gieo Hạt-Gieo những hạt đã được các em chọn trong phần thi trên, đã nối tiếp bằng những câu hỏi điền vào chỗ trống. Tuy là rất gần gủi với các em qua những giờ học giáo lý nhưng để đạt được điểm 10 cho phần thi này thật không đơn giản. Chẳng hạn như câu “…hạt cải…”
Phần thi Nảy mầm là phần thi thứ ba của chương trình, không khí náo nhiệt đã tan biến để dành cho sự yên lặng, các em được xem một đoạn phim trong kinh thánh, phần thi đã được các em trả lời rất hay. Phần thi cuối cùng “Nảy Mầm”-câu hỏi về dữ kiện, các em có lần lượt trả lời qua từng dữ kiện được cho sẵn với các thanh điểm tương ứng là 20, 15 và 10 đã khiến cho thứ tự giữa các đội liên tục thay đổi làm không khi của hội thi thật sôi động và náo nhiệt. Đam xen giữa các phần thi là phần diễn xuất của các đội thi, các đội thi của các xứ lần lượt đóng các vỡ kịch dụ ngôn đã được các em bốc thăm chọn lựa và thể hiện trong nét hồn nhiên và duyên dáng với lứa tuổi của các em.
Hội thi kết thúc lúc 15h00 với kết quả hạng nhất thuộc về Giáo xứ Bắc Đòan, các thứ hạng tiếp theo là Sơn Lộc, Tân Thông và các giải đồng hạng Củ Chi, Phú Hòa Đông và Mỹ Khánh. Các em đã ra về trong sự nuối tiếc bởi những phần quà vẫn còn nhưng thời gian thì đã hết.
Để có một cuộc thi điễn ra tốt đẹp với thời lượng và nội dung như trên, các Cha Phụ trách TT của Giáo phận đã đưa những công nghệ thông tin (máy tính, máy chiếu…) để hỗ trợ và tạo phần hứng thú cho các đội thi, cổ động viên khi nhìn những dòng chữ như nhảy múa trên màn hình. Bên cạnh đó công việc tổ chức của đội chủ nhà Tân Thông hết sức chu đáo nào phông nền, trò chơi của các huynh trưởng các xứ, ẩm thực… đã tô điểm cho hội thi phần thêm sinh động.
Hạt gống đã được Chọn, Gieo, Nảy và Đơm bông kết trái tại Giáo hạt Củ Chi và công trình ấy vẫn sẽ được tiếp tục thực hiện ở các Giáo Hạt Phú Thành, Lạc An, Bình Long và Tha La của Giáo Phận. Mong rằng những hạt giống đã được các en chọn lựa sẽ nảy mầm và sinh nhiều hoa trái trong cuộc sống của các em. Và qua cuộc thi sẽ giúp các em học hỏi được nhiều lới chúa hơn, biết vận dụng những gì mình đã được học vào trong cuộc sống và là ngọn đèn soi sáng giúp các em sống đạo và đem ánh sáng ấy đến mọi người chung quanh.