VATICAN 29/11/2002 - Đức Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm hai tân giám mục trong một Giáo hội còn nhiều nhiệm sở trống, theo cơ quan Hội Thừa Sai Paris, Giáo hội Á châu, trong số báo ngày 1/12 (EDA, x. ZENIT. org. n. 364)

Theo nguồn tin Việt Nam, người ta đã nghe nói, lúc phái đoàn Tòa Thánh tới Vietnam, từ 8-15/10, phái đoàn đã nhận được sự đồng thuận của các thẩm quyền dân sự về việc bổ nhiệm hai tân giám mục trong hai giáo phận miền bắc và nam, Hải Phòng và Cần Thơ.

Những sự bổ nhiệm này mới được chính thức thông báo, ngày 26/11 vừa qua, trong một thông tri do phòng báo chí Vatican phổ biến.

Một tân giám mục đến thay thế tại Hải Phòng, Đức Cha Giuse Maria Tùng Cương, qua đời này 10 tháng Ba năm 1999, thọ 79 tuổi. Đó là Cha Giuse Vũ Văn Thiên. Theo lý lịch do Tòa Thánh phổ biến, ngài sinh ngày 26/101960 tại Kẻ Sặt thuộc giáo phận Hải phòng, tỉnh Hải dương. Ngài vào học tại đại chủng viện Hà nội năm 1982, lúc chủng viện bắt đầu tiếp nhận lại những ứng viên chức linh mục. Ngài được phong linh mục năm 1988. Sau đó ngài được bổ nhiệm làm thư ký giám mục và cha sở giáo xứ Mỹ Ðông và Ðồng Xá trong giáo phận của ngài. Rồi được gởi qua Pháp, ngài học thần học tại Institut catholique Paris, trong vòng 4 năm. Từ năm 2000 trở về nước, ngài dạy thần học tại Đại chủng viện Hà nội, một trong hai nơi đào tạo linh mục miền Bắc Việt Nam, chủng viện thứ hai tại Vinh, dành cho sinh viên các giáo phận Vinh và Thanh Hóa.

Một giám mục phó với quyền kế nhiệm được chính thức bổ nhiệm cho giáo phận Cần Thơ, vì giám mục chính, Đức Cha Emmanuel Lê PhongThuận, sắp 72 tuổi cuối năm. Đó là Cha Stephanô Tri Bửu Thiên, hiện làm giáo sư thần học luân lý tại đại chủng viện Cần Thơ. Giám mục tương lai sinh năm 1950 tại Trà long, trong giáo phận CânThơ, tỉnh Sóc Trăng. Ngài đã theo học triết học và thần học tại chủng viện giáo hoàng Piô X tại Ðà Lạt từ 1971 đến 1977. Mười năm sau, ngày 22/7/1987, ngài được thụ phong linh mục. Làm cha sở tới năm 1991, được bổ nhiệm giáo sư đại chủng viện Cân Thơ mới được phép mở cửa lại sau một thời gian dài ngắt quảng. Từ 1994 tới 1998, cha đã theo học thần học tại đại học Urbanno Rome, mãn học ngài nhận bằng tiến sĩ thần học.


Sau hai việc bổ nhiệm này, một số lớn các giáo phận vẫn còn thiếu các Giám Mục và Giáo Phận Hưng Hóa vẫn còn trống ngôi. Trong những thương lượng cuối cùng, chính phủ đã từ chối việc bổ nhiệm Đức Cha Nguyển Văn Hòa, giám mục Nha Trang là chủ tịch Hội đồng giám mục, vào chức giám mục phó Hà nội.

Các giám mục Việt Nam đã được thông báo về việc này, do giám dốc Văn phòng Tôn giáo vụ, ông Lê Văn Vinh, từ ngày 9/10, khi các ngài họp khóa thường niên. Những sự bổ nhiệm được đề nghị cho giáo phận Hưng Hóa, trống ngôi từ 1992, và cho giáo phận XuânLộc cũng bị từ chối.

Những đề nghị khác còn treo đó: việc bổ nhiệm một giám mục cho Giáo Phận Hưng Hóa, giám quản tổng giáo phận Hà nội, nơi đức hồng y đã tới 84 tuổi và sự bổ nhiệm một người kế vị giám mục Kontum sắp tới tuổi đi hưu trong tháng tới.