STOCKTON -- Sáng thứ bảy, 10 tháng 6 năm 2006, giáo dân Việt Nam tại cộng đoàn Chúa Kitô Phục Sinh tại thành phố Stockton, California, hân hoan tưng bừng tham dự thánh lễ truyền chức linh mục cho thầy Nguyễn Đoàn Chinh, và chức phó tế cho thầy Bùi Phước Thọ. Cả hai tân chức đều là con của Giáo xứ nhà.
Cũng như linh mục quản nhiệm cộng đoàn, cha Antôn Nguyễn Quốc Tuấn, SDB, cả hai thầy Nguyễn Đoàn Chinh, SDB, và thầy Bùi Phước Thọ, SDB, đều là tu sĩ của dòng Salesians of St. John Bosco, hay thường biết đến là dòng Don Bosco. Cộng đoàn Chúa Kitô Phục Sinh tại Stockton với gần 400 gia đình (khoảng 3,000 giáo dân) là một cộng đoàn với truyền thống cống hiến cho Giáo hội nhiều ơn gọi linh mục tu sĩ.
Từ những năm đầu thành lập vào đầu thập niên 1980, cho đến nay Cộng đoàn Chúa Kitô Phục Sinh đã có tổng cộng 10 người đi theo ơn gọi linh mục địa phận, hay ơn gọi dòng như dòng Don Bosco, dòng thánh Gioan Tẩy Giả, dòng Mary Knoll, hay dòng Ngôi Lời v.v… và còn thêm một số ơn gọi nữ tu nữa.
Đúng 10:00 sáng, thánh lễ truyền chức được bắt đầu với đoàn rước với chửng trên 30 linh mục Việt Mỹ đồng tế, phần lớn các linh mục Việt Nam đến từ những nơi xa như đảo từ Antiqua, Los Angeles, Orange, San Jose, New Jersy, v.v...một số là tu sĩ dòng Don Bosco, dòng Đa Minh, và chừng 20 nữ tu Việt Mỹ. Đặc biệt trong số các linh mục đồng tế có Cha Matthew O’Donnell chánh xứ thánh Luca; Cha Tuấn Nguyễn, quản nhiệm Cộng Đoàn Chúa Kitô Phục Sinh; Cha David Purdy, bề trên Tình Dòng Don Bosco San Francisco, và có hai linh mục nguyên quán giáo xứ là Cha Xuân, SVD (hiện đang phục vụ tại đảo Antiqua) và Cha Hùng (linh mục Việt Nam duy nhất của giáo phận Stockton).
Chủ tế thánh lễ truyền chức hôm nay là Đức Cha Stephen E. Blaire, giám mục Giáo phận Stockton. Khỏi đầu thánh lễ Đức Cha Blaire đã làm nhiều giáo dân Việt Nam cảm động khi ngài làm dấu thánh giá và câu chúc lành đầu lễ bằng tiếng Việt Nam.
Hai Ông Bà Cố Nguyễn Tuất (thân sinh của Cha Chinh), Ông Bà Cố Bùi Nghĩa (thân sinh của phó tế Thọ) và đông đảo anh chị em, bà con, thân nhân và bạn hữu của các tân chức đã sốt sắng tham dự thánh lễ, và tất cả đều cảm động dâng lời cám tạ hồng ân Thiên Chúa vì có con dâng mình phục vụ Giáo Hội. Ngỏ lời với Cộng Đoàn Dân Chúa, đức cha Blaire đã đặc biệt cám ơn hai gia đình đã công tác và đã hy sinh dâng món quà con cái mình cho Thiên Chúa để phục vụ Giáo hội.
Tham dự thánh lễ có rất đông đảo giáo dân của cộng đoàn Việt Nam Chúa Kitô Phục Sinh, giáo dân Mỹ giáo xứ thánh Luca là nơi lúc trước cộng đoàn đã sinh hoạt thờ phượng trong nhiều năm, nhiều tu sĩ nam nữ các dòng khác nhau, bạn bè thân hữu gần xa, và nhất là giới trẻ đến từ những giáo xứ, trại hè mà lúc trước thầy Chinh và thầy Thọ đã từng phục vụ. Sự hiện diện của giới trẻ trong thánh lễ rất rõ nét với màu áo đồng phục của các anh chị em trong phong trào Hùng Tâm Dũng Chí, các anh chị ca viên với những bài hát thánh ca đượm nét quê hương, hay những bài song ngữ du dương đưa lòng người cả Việt lẫn Mỹ lên cùng Chúa. Trong ca đoàn còn có những học sinh của thầy Chinh và thầy Thọ, cựu học sinh Don Bosco, và đặc biệt là em ruột của thầy Chinh cũng là một tu sĩ của dòng Don Bosco, thầy Nguyễn Đoàn Chuyên.
Dòng Don Bosco là dòng chuyên lo việc giáo dục về mặt đời và đạo cho thanh thiếu niên, nhất là những em nghèo khó. Đứng hàng thứ hai trên thế giới trong tổng số tu sĩ của các dòng nam, dòng Don Bosco không ngừng hoạt động và đào tạo cộng tác viên để phục vụ thanh thiếu niên từ Miền Đông đến Miền Tây Hoa Kỳ. Con số các tu sĩ Don Bosco Việt Nam cũng đáng kể và đang nhiệt thành phục vụ trong các lĩnh vực giới trẻ cho cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ. Để được thụ phong linh mục như thầy Chinh, hay chức phó tế như thầy Thọ ngày hôm nay, các thầy đã trải qua hơn mười năm học hỏi, thực tập cả về thần học và mục vụ nơi những môi trường có sự hiện diện của thanh thiếu niên như trường học, câu lạc bộ trẻ, trại hè, trường dạy nghề, sân chơi, nhà tù trẻ vị thành niên, v.v … Tinh thần gia đình và yêu mến hòa đồng với giới trẻ của linh đạo Don Bosco thể hiện rõ nét trong buổi liên hoan sau thánh lễ, khi người ta thấy các cha, thầy và soeur Don Bosco hòa mình trò chuyện thân mật với giới trẻ, với bạn bè thân hữu xa gần, không cần phải ghế bàn trịnh trọng.
Xin chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho tân linh mục Nguyễn Đoàn Chinh và phó tế Bùi Phước Thọ trong bước đường phục vụ mới, và cũng cầu nguyện cho ơn gọi phục vụ giới trẻ của nhà dòng các cha và thầy được luôn được tiến triển theo ý Chúa.
![]() |
| Tân LM Chinh và tân phó tế Thọ |
Từ những năm đầu thành lập vào đầu thập niên 1980, cho đến nay Cộng đoàn Chúa Kitô Phục Sinh đã có tổng cộng 10 người đi theo ơn gọi linh mục địa phận, hay ơn gọi dòng như dòng Don Bosco, dòng thánh Gioan Tẩy Giả, dòng Mary Knoll, hay dòng Ngôi Lời v.v… và còn thêm một số ơn gọi nữ tu nữa.
Đúng 10:00 sáng, thánh lễ truyền chức được bắt đầu với đoàn rước với chửng trên 30 linh mục Việt Mỹ đồng tế, phần lớn các linh mục Việt Nam đến từ những nơi xa như đảo từ Antiqua, Los Angeles, Orange, San Jose, New Jersy, v.v...một số là tu sĩ dòng Don Bosco, dòng Đa Minh, và chừng 20 nữ tu Việt Mỹ. Đặc biệt trong số các linh mục đồng tế có Cha Matthew O’Donnell chánh xứ thánh Luca; Cha Tuấn Nguyễn, quản nhiệm Cộng Đoàn Chúa Kitô Phục Sinh; Cha David Purdy, bề trên Tình Dòng Don Bosco San Francisco, và có hai linh mục nguyên quán giáo xứ là Cha Xuân, SVD (hiện đang phục vụ tại đảo Antiqua) và Cha Hùng (linh mục Việt Nam duy nhất của giáo phận Stockton).
![]() |
| GM Stephen Blaire đặt tay truyền chức cho LM Chinh |
Hai Ông Bà Cố Nguyễn Tuất (thân sinh của Cha Chinh), Ông Bà Cố Bùi Nghĩa (thân sinh của phó tế Thọ) và đông đảo anh chị em, bà con, thân nhân và bạn hữu của các tân chức đã sốt sắng tham dự thánh lễ, và tất cả đều cảm động dâng lời cám tạ hồng ân Thiên Chúa vì có con dâng mình phục vụ Giáo Hội. Ngỏ lời với Cộng Đoàn Dân Chúa, đức cha Blaire đã đặc biệt cám ơn hai gia đình đã công tác và đã hy sinh dâng món quà con cái mình cho Thiên Chúa để phục vụ Giáo hội.
Tham dự thánh lễ có rất đông đảo giáo dân của cộng đoàn Việt Nam Chúa Kitô Phục Sinh, giáo dân Mỹ giáo xứ thánh Luca là nơi lúc trước cộng đoàn đã sinh hoạt thờ phượng trong nhiều năm, nhiều tu sĩ nam nữ các dòng khác nhau, bạn bè thân hữu gần xa, và nhất là giới trẻ đến từ những giáo xứ, trại hè mà lúc trước thầy Chinh và thầy Thọ đã từng phục vụ. Sự hiện diện của giới trẻ trong thánh lễ rất rõ nét với màu áo đồng phục của các anh chị em trong phong trào Hùng Tâm Dũng Chí, các anh chị ca viên với những bài hát thánh ca đượm nét quê hương, hay những bài song ngữ du dương đưa lòng người cả Việt lẫn Mỹ lên cùng Chúa. Trong ca đoàn còn có những học sinh của thầy Chinh và thầy Thọ, cựu học sinh Don Bosco, và đặc biệt là em ruột của thầy Chinh cũng là một tu sĩ của dòng Don Bosco, thầy Nguyễn Đoàn Chuyên.
Dòng Don Bosco là dòng chuyên lo việc giáo dục về mặt đời và đạo cho thanh thiếu niên, nhất là những em nghèo khó. Đứng hàng thứ hai trên thế giới trong tổng số tu sĩ của các dòng nam, dòng Don Bosco không ngừng hoạt động và đào tạo cộng tác viên để phục vụ thanh thiếu niên từ Miền Đông đến Miền Tây Hoa Kỳ. Con số các tu sĩ Don Bosco Việt Nam cũng đáng kể và đang nhiệt thành phục vụ trong các lĩnh vực giới trẻ cho cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ. Để được thụ phong linh mục như thầy Chinh, hay chức phó tế như thầy Thọ ngày hôm nay, các thầy đã trải qua hơn mười năm học hỏi, thực tập cả về thần học và mục vụ nơi những môi trường có sự hiện diện của thanh thiếu niên như trường học, câu lạc bộ trẻ, trại hè, trường dạy nghề, sân chơi, nhà tù trẻ vị thành niên, v.v … Tinh thần gia đình và yêu mến hòa đồng với giới trẻ của linh đạo Don Bosco thể hiện rõ nét trong buổi liên hoan sau thánh lễ, khi người ta thấy các cha, thầy và soeur Don Bosco hòa mình trò chuyện thân mật với giới trẻ, với bạn bè thân hữu xa gần, không cần phải ghế bàn trịnh trọng.
Xin chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho tân linh mục Nguyễn Đoàn Chinh và phó tế Bùi Phước Thọ trong bước đường phục vụ mới, và cũng cầu nguyện cho ơn gọi phục vụ giới trẻ của nhà dòng các cha và thầy được luôn được tiến triển theo ý Chúa.

