Ngày 24/05/2006 Đức Giám mục Giáo phận về Giáo xứ Hảo Đước – Tây Ninh, để cùng với cha xứ và bà con giáo dân dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn trong ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 của Giáo xứ.
Cùng đồng tế Thánh lễ tạ ơn hôm nay có quí cha trong hạt Tây Ninh, quí cha trong hạt Củ Chi, cha Đại diện Giám mục phục trách linh mục, chủng sinh thuộc Giáo phận Tp Hồ Chí Minh, cha chánh xứ Thái Bình – Xóm Mới.
Trong bài giảng Đức cha nhắc lại lịch sử thành lập Giáo xứ Hảo Đứơc để hiểu thấu tâm tình Tạ ơn hôm nay. Thật vậy cách đây 30 năm đây là một vùng đất hẻo lánh, khô cằn. Sau 30/04/1975, cha Đaminh Đinh An Khang đã đưa một số bà con giáo dân thuộc xứ Thái Bình, hạt Xóm Mới, Tp Hồ Chí Minh lên vùng đất nầy lập nghiệp, được gọi là vùng kinh tế mới. Bước đầu thật gian lao, cay cực gặp bao nhiêu khó khăn trắc trở, nhất là thiếu những tiện nghi tối thiểu cho nhu cầu cuộc sống như điện, nước, lương thực. Thế nhưng nhờ hồng ân Chúa mọi gian lao khổ cực cũng được đền bù. Vào ngày 25/03/1998 ngôi Thánh đường của Giáo xứ được hòan tất khang trang. Có nơi thờ phượng, bà con giáo dân sống phấn khởi hơn, cảm thấy ấm áp hơn. Giáo xứ càng ngày càng phát triển dưới sự dẫn dắt của cha xứ Đaminh Đinh An Khang. Sự phát triển Giáo xứ là lý do để tạ ơn Thiên Chúa. Nếu không có bàn tay Chúa chở che, dìu dắt thi có lẽ Giáo xứ Hảo Đước đã không có được ngày vui hôm nay. Bởi đó thật là chính đáng khi dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn. Tạ ơn vừa biểu lộ sự ý thức về những hồng ân của Chúa, vừa tỏ lòng kinh ngạc vì tình thương bao la Chúa dành để cho Giáo xứ Hảo Đứơc.
Cha Đaminh Đinh An Khang, cựu chánh xứ, trong lời cám ơn cũng xúc động nói lên tình yêu Thiên Chúa ban tặng cho Giáo xứ Hảo Đước qua sự chăn dẫn của Đức cha. Cách riêng đối với ngài, Đức cha đã cho phép ngài về hưu tại giáo xứ, cho ngài tiếp tục được cộng tác với cha xứ mới, cha Giuse Nguyễn Khắc Hòai, trong một số công tác mục vụ, như ngồi tòa giải tội, dạy giáo lý… đó là một ân ban lớn lao.
Đức cha trong lời huấn từ đã khích lệ bà con giáo dân luôn cộng tác với cha xứ để Giáo xứ càng ngày càng phồn vinh trong lĩnh vực trần thế cũng như thiêng liêng. Ơn Chúa luôn dồi dào chỉ cần sự đáp trả nhiệt tình của con người. Đức cha cầu chúc giáo xứ thăng tiến về nhân bản, về giáo dục đức tin, về đời sống tinh thần cũng như vật chất, để lời tạ ơn hôm nay thực sự là lời đáp trả hồng ân Thiên Chúa.
Cùng đồng tế Thánh lễ tạ ơn hôm nay có quí cha trong hạt Tây Ninh, quí cha trong hạt Củ Chi, cha Đại diện Giám mục phục trách linh mục, chủng sinh thuộc Giáo phận Tp Hồ Chí Minh, cha chánh xứ Thái Bình – Xóm Mới.
Trong bài giảng Đức cha nhắc lại lịch sử thành lập Giáo xứ Hảo Đứơc để hiểu thấu tâm tình Tạ ơn hôm nay. Thật vậy cách đây 30 năm đây là một vùng đất hẻo lánh, khô cằn. Sau 30/04/1975, cha Đaminh Đinh An Khang đã đưa một số bà con giáo dân thuộc xứ Thái Bình, hạt Xóm Mới, Tp Hồ Chí Minh lên vùng đất nầy lập nghiệp, được gọi là vùng kinh tế mới. Bước đầu thật gian lao, cay cực gặp bao nhiêu khó khăn trắc trở, nhất là thiếu những tiện nghi tối thiểu cho nhu cầu cuộc sống như điện, nước, lương thực. Thế nhưng nhờ hồng ân Chúa mọi gian lao khổ cực cũng được đền bù. Vào ngày 25/03/1998 ngôi Thánh đường của Giáo xứ được hòan tất khang trang. Có nơi thờ phượng, bà con giáo dân sống phấn khởi hơn, cảm thấy ấm áp hơn. Giáo xứ càng ngày càng phát triển dưới sự dẫn dắt của cha xứ Đaminh Đinh An Khang. Sự phát triển Giáo xứ là lý do để tạ ơn Thiên Chúa. Nếu không có bàn tay Chúa chở che, dìu dắt thi có lẽ Giáo xứ Hảo Đước đã không có được ngày vui hôm nay. Bởi đó thật là chính đáng khi dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn. Tạ ơn vừa biểu lộ sự ý thức về những hồng ân của Chúa, vừa tỏ lòng kinh ngạc vì tình thương bao la Chúa dành để cho Giáo xứ Hảo Đứơc.
Cha Đaminh Đinh An Khang, cựu chánh xứ, trong lời cám ơn cũng xúc động nói lên tình yêu Thiên Chúa ban tặng cho Giáo xứ Hảo Đước qua sự chăn dẫn của Đức cha. Cách riêng đối với ngài, Đức cha đã cho phép ngài về hưu tại giáo xứ, cho ngài tiếp tục được cộng tác với cha xứ mới, cha Giuse Nguyễn Khắc Hòai, trong một số công tác mục vụ, như ngồi tòa giải tội, dạy giáo lý… đó là một ân ban lớn lao.
Đức cha trong lời huấn từ đã khích lệ bà con giáo dân luôn cộng tác với cha xứ để Giáo xứ càng ngày càng phồn vinh trong lĩnh vực trần thế cũng như thiêng liêng. Ơn Chúa luôn dồi dào chỉ cần sự đáp trả nhiệt tình của con người. Đức cha cầu chúc giáo xứ thăng tiến về nhân bản, về giáo dục đức tin, về đời sống tinh thần cũng như vật chất, để lời tạ ơn hôm nay thực sự là lời đáp trả hồng ân Thiên Chúa.