Trong niềm vui hân hoan Chúa Phục sinh, hôm nay cộng đoàn dân Chúa miền Hà Tây tụ họp nơi đây để tham dự thánh lễ tạ ơn và hợp cùng Đức Tổng, quý cha, quý tu sĩ nam nữ quý cộng đoàn dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban muôn hồng ân cho giáo phận và đặc biệt cầu nguyện cho tân linh mục Gioan.B Trần Quý Mỹ đã được bề trên giáo phận cử về đây dẫn dắt cộng đoàn dân Chúa.

Ngày hồng ân hôm nay, chính là ngày Thiên Chúa khởi sự đưa cha Gioan.B Trần Quý Mỹ bước vào một cuộc hành trình mục vụ mới. Con đường tông đồ tương lai còn biết bao thách đố. Với thân phận mỏng giòn yếu đuối, thiếu kinh nghiệm sống mục vụ của một tân linh mục, cha còn cần rất nhiều ơn chúa và lời cầu nguyện của quý cộng đoàn, cùng sự giúp đỡ tận tình của các đấng các bậc, để luôn sống trung thành với Giáo Hội, với ơn gọi của mình, giữ trọn lời thề hứa của mình khi nhận chức linh mục.

Thánh lễ tạ ơn tại giáo xứ Đàn Giản Hà Tây
Vào đầu thế kỷ trước giáo xứ Kẻ Rùa thuộc địa hạt Hà Hồi bao gồm 9 họ lẻ là họ Rùa, gia Vinh, Thiên Đông, Bối Khê, định Quán, Thịnh Cung, Trình Xá, họ Văn Quán và Kim Lân, rồi chia làm 3 Phiên:

Phiên nhất có: Rùa, Gia Vĩnh, Thiên Đông, và Bối Khê

Phiên nhì có: Thượng Cung và Định Quán

Phiên ba có: Trình Xá, Văn Quán và Kim Lân.

Khoảng năm 1938 phiên ba được nâng cấp lên Giáo Xứ, gọi là giáo xứ Trình Xá.

Sau biến cố năm 1954 giáo xứ Đàn Giản không có linh mục. Do đó phiên nhì thuộc huyện Thường Tín lại quay về xứ La Phù trong mọi sinh hoạt tôn giáo.

Kể từ đó đến nay, giáo xứ Đàn Giản chỉ còn 4 họ gồm: họ Rùa, Gia Vĩnh, họ Bối Khê và họ Thiên Đông, các họ đều có nhà thờ. Riêng họ Thiên Đông đang xây mới to đẹp hơn, thay thế ngôi nhà thờ cũ nhỏ bé, được xây năm 1928.

Về số nhân danh trong giáo xứ thì có khoảng 1300 nhân danh định cư tại quê hương và có khoảng 500 nhân danh sống ở Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, vẫn thường xuyên liên lạc với quê hương và có khoảng gần 1000 nhân danh định cự ở các tỉnh miền Nam và một số ở Hải Ngoại.

Giáo xứ Kẻ Rùa hiện có 10 hội đoàn vẫn sinh hoạt thưưòng xuyên như hội Mân Côi, hội Thánh Giuse, hội gia Trưởng, hội Hoa, hội Trống, Kèn…

Về ơn gọi tu trì: Tính từ năm 1900 tới nay thì giáo xứ có 18 linh mục (đã qua đời 10), còn lại 8 linh mục hiện đang phục vụ ở các xứ miền Nam như cha Sụ, cha Phêro Nguyễn Khảm, Cha Thành, cha Dũng, cha Long, cha Bắc, cha Nam, cha Phú và có 10 nữ tu.