(Sau đây VietCatholic xin được giớI thiệu với quí độc giả nguyên văn bài phỏng vấn mà phóng viên Phạm Khiêm của BBC đã phỏng vấn Tom Mueller, phát ngôn nhân của hãng BP)
Các quan chức công ty British Petroleum (BP) tin rằng sau 10 năm đàm phán và hoạch định gay go, cuối cùng dự án khai thác khí đốt, với qui mô lớn nhất tại Việt Nam, sẽ chính thức được đưa vào hoạt động, tạo điều kiện cho Việt Nam phát triển kinh tế và đảm bảo một phần an ninh năng lượng cho đất nước 80 triệu dân này.
Nhân dịp này, phóng viên BBC, Phạm Khiêm đã phỏng vấn ông Tom Mueller, phát ngôn nhân của dự án khí đốt Nam Côn Sơn của công ty BP tại Việt Nam
Phạm Khiêm:, Thưa ông, ông đánh giá công việc mà BP tiến hành trong 10 năm qua là như thế nào ?
Tom Mueller: Đây là dự án gas lớn nhất đầu tiên xủa chúng tôi thực hiện ở Việt Nam, do vậy theo quan điểm của BP và cũng đồng thời quan điểm của Việt Nam là cần phải thực hiện dự án này cho thật tốt. Và quả đúng như vậy.
Tiến trình thương thảo đôi khi đã diễn ra rất là dài, khó khăn , thế nhưng cuối cùng, để bù lại những vất vả của hai bên, chúng tôi đã hoàn thành dự án này một cách tốt đẹp, qua đó mang lại một nguồn cung cấp năng lượng mới cho Việt Nam để đáp ứng với mức độ tăng trưởng của nền kinh tế tại nước này.
Phạm Khiêm: Ông vừa nói là dự án đã trải qua những giai đoạn đàm phán khó khăn, vậy những khó khăn đó là gì ?
Tom Mueller: Tôi chỉ có thể trả lời là đây là dự án khai thác gas lớn nhất ở Việt Nam, cho nên cả BP và chính phủ Việt Nam đều muốn thực hiện dự án cho thật tốt. Do vậy điều dễ hiểu là hai bên đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian để đàm phán, để đến hôm nay, chúng ta chứng kiến mẻ khí đầu tiên được đưa vào bờ.
Phạm Khiêm: Ông cũng nói tới khả năng dự án tạo thêm nguồn cung cấp năng lượng cho Việt Nam, thúc đẩy nền kinh tế nước này tăng trưởng ? Tại sao ông lại nói như vậy?
Tom Mueller: Hiện kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng với tốc độ nhanh. Đi kèm với điều này là nhu cầu về điện cũng tăng theo. Việt Nam đã tiến hành xây dựng một nhà máy điện chạy bằng khí khai thác từ dự án này. Tại Việt Nam, trong vòng 10 năm nữa, dự án này sẽ tạo một nguồn cung cấp gas ổn định, cung cấp nhiên liệu khí đốt cho các nhà máy điện trong tương lai. Nó cũng góp phần giúp cho Việt Nam giảm nhập khẩu về nhiên liệu, trong bối cảnh Việt Nam hiện giờ đã có nguồn cung cấp khí đốt riêng.
Phạm Khiêm: Thưa ông công suất mỏ gas này là bao nhiêu, và chuyển vào bờ bằng cách nào?
Tom Mueller: Công suất của mỏ khí trong giai đoạn ban đầu này là ba tỷ mét khối một năm, được dẫn từ lòng chảo Nam Côn Sơn qua một hệ thống đường ống đặt dưới biển dài 346 cây số, tới nhà máy chế biến gas đặt ở Dinh Cố, Vũng Tàu. Tại nhà máy này, người ta sẽ tách và chế ra khí gas, để từ đó bán cho các nhà nhà máy phát điện trong nước hay cho các khách hàng khác.
Phạm Khiêm: Thưa ông khu mỏ khí Nam Côn Sơn sẽ đủ trữ lượng khai thác trong bao lâu?
Tom Mueller: Nếu như mức khai thác như dự tính tôi vừa nói, tức khoảng ba tỷ mét khối một năm, thì khu mỏ này sẽ có thời gian 20 năm hoặc hơn. Thế nhưng cạnh đó là một tin vui khác. Đó là sẽ có thêm những dự án thăm dò các mỏ khí khác ở Việt Nam, điều này chắc chắn sẽ tạo điều kiện cho VN tự túc về mặt năng lượng, tức đảm bảo an ninh năng lượng trong nhiều năm tới
Phạm Khiêm: Thế ông đánh giá như thế nào về môi trường làm ăn tại Việt Nam, nếu nhìn từ dự án này?
Tom Mueller: Theo quan điểm của BP, tôi cho rằng Việt Nam là một nơi chốn tốt để đầu tư, vì tiềm năng của thị trường Việt Nam rất lớn, hiển nhiên trong bối cảnh kinh tế phát triển thì nhu cầu năng lượng của Việt Nam sẽ ngày càng gia tăng.
Dù quá trình đàm phán đôi khi khá mất thời gian ,thế nhưng ở Việt Nam bầu không khí chính trị ổn định, và thiện chí của chính phủ muốn thúc đẩy các dự án về năng lượng, cho nên chúng tôi cảm thấy rằng sau dự án này, chúng tôi sẽ nhìn sang các lĩnh vực khác để đầu tư. (BBC)
Các quan chức công ty British Petroleum (BP) tin rằng sau 10 năm đàm phán và hoạch định gay go, cuối cùng dự án khai thác khí đốt, với qui mô lớn nhất tại Việt Nam, sẽ chính thức được đưa vào hoạt động, tạo điều kiện cho Việt Nam phát triển kinh tế và đảm bảo một phần an ninh năng lượng cho đất nước 80 triệu dân này.
Nhân dịp này, phóng viên BBC, Phạm Khiêm đã phỏng vấn ông Tom Mueller, phát ngôn nhân của dự án khí đốt Nam Côn Sơn của công ty BP tại Việt Nam
Phạm Khiêm:, Thưa ông, ông đánh giá công việc mà BP tiến hành trong 10 năm qua là như thế nào ?
Tom Mueller: Đây là dự án gas lớn nhất đầu tiên xủa chúng tôi thực hiện ở Việt Nam, do vậy theo quan điểm của BP và cũng đồng thời quan điểm của Việt Nam là cần phải thực hiện dự án này cho thật tốt. Và quả đúng như vậy.
Tiến trình thương thảo đôi khi đã diễn ra rất là dài, khó khăn , thế nhưng cuối cùng, để bù lại những vất vả của hai bên, chúng tôi đã hoàn thành dự án này một cách tốt đẹp, qua đó mang lại một nguồn cung cấp năng lượng mới cho Việt Nam để đáp ứng với mức độ tăng trưởng của nền kinh tế tại nước này.
Phạm Khiêm: Ông vừa nói là dự án đã trải qua những giai đoạn đàm phán khó khăn, vậy những khó khăn đó là gì ?
Tom Mueller: Tôi chỉ có thể trả lời là đây là dự án khai thác gas lớn nhất ở Việt Nam, cho nên cả BP và chính phủ Việt Nam đều muốn thực hiện dự án cho thật tốt. Do vậy điều dễ hiểu là hai bên đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian để đàm phán, để đến hôm nay, chúng ta chứng kiến mẻ khí đầu tiên được đưa vào bờ.
Phạm Khiêm: Ông cũng nói tới khả năng dự án tạo thêm nguồn cung cấp năng lượng cho Việt Nam, thúc đẩy nền kinh tế nước này tăng trưởng ? Tại sao ông lại nói như vậy?
Tom Mueller: Hiện kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng với tốc độ nhanh. Đi kèm với điều này là nhu cầu về điện cũng tăng theo. Việt Nam đã tiến hành xây dựng một nhà máy điện chạy bằng khí khai thác từ dự án này. Tại Việt Nam, trong vòng 10 năm nữa, dự án này sẽ tạo một nguồn cung cấp gas ổn định, cung cấp nhiên liệu khí đốt cho các nhà máy điện trong tương lai. Nó cũng góp phần giúp cho Việt Nam giảm nhập khẩu về nhiên liệu, trong bối cảnh Việt Nam hiện giờ đã có nguồn cung cấp khí đốt riêng.
Phạm Khiêm: Thưa ông công suất mỏ gas này là bao nhiêu, và chuyển vào bờ bằng cách nào?
Tom Mueller: Công suất của mỏ khí trong giai đoạn ban đầu này là ba tỷ mét khối một năm, được dẫn từ lòng chảo Nam Côn Sơn qua một hệ thống đường ống đặt dưới biển dài 346 cây số, tới nhà máy chế biến gas đặt ở Dinh Cố, Vũng Tàu. Tại nhà máy này, người ta sẽ tách và chế ra khí gas, để từ đó bán cho các nhà nhà máy phát điện trong nước hay cho các khách hàng khác.
Phạm Khiêm: Thưa ông khu mỏ khí Nam Côn Sơn sẽ đủ trữ lượng khai thác trong bao lâu?
Tom Mueller: Nếu như mức khai thác như dự tính tôi vừa nói, tức khoảng ba tỷ mét khối một năm, thì khu mỏ này sẽ có thời gian 20 năm hoặc hơn. Thế nhưng cạnh đó là một tin vui khác. Đó là sẽ có thêm những dự án thăm dò các mỏ khí khác ở Việt Nam, điều này chắc chắn sẽ tạo điều kiện cho VN tự túc về mặt năng lượng, tức đảm bảo an ninh năng lượng trong nhiều năm tới
Phạm Khiêm: Thế ông đánh giá như thế nào về môi trường làm ăn tại Việt Nam, nếu nhìn từ dự án này?
Tom Mueller: Theo quan điểm của BP, tôi cho rằng Việt Nam là một nơi chốn tốt để đầu tư, vì tiềm năng của thị trường Việt Nam rất lớn, hiển nhiên trong bối cảnh kinh tế phát triển thì nhu cầu năng lượng của Việt Nam sẽ ngày càng gia tăng.
Dù quá trình đàm phán đôi khi khá mất thời gian ,thế nhưng ở Việt Nam bầu không khí chính trị ổn định, và thiện chí của chính phủ muốn thúc đẩy các dự án về năng lượng, cho nên chúng tôi cảm thấy rằng sau dự án này, chúng tôi sẽ nhìn sang các lĩnh vực khác để đầu tư. (BBC)