Một số đại biểu Quốc hội đã nhận xét như vậy với VnExpress sau hai ngày chất vấn. Họ góp ý rằng các bộ trưởng không nên nêu lại những con số tổng kết. Thay vào đó phải dành thời gian nhiều hơn cho đối thoại trực tiếp với đại biểu ngay tại hội trường.
Ðại biểu Hoàng Thanh Phú (đại biểu khóa X, XI, tỉnh Thái Nguyên): Qua những bộ trưởng đã tham gia phiên chất vấn, tôi thấy họ trả lời tốt hơn những kỳ họp trước, trực tiếp vào câu hỏi. Điểm mới lần này là người trả lời chuẩn bị khá kỹ và bằng văn bản. Nhưng có lẽ với những vấn đề mà đại biểu đặt ra để tìm hiểu thông tin thì không nên đọc lại trước Quốc hội, đỡ tốn thời gian. Đại biểu khá mạnh dạn, dù hầu hết những người chất vấn hôm nay mới lần đầu vào Quốc hội. Vấn đề mà các vị đại biểu chọn để hỏi cũng được, nhưng có người nói hơi dài. Về cách tổ chức, tôi thấy bộ trưởng dành nhiều thời gian để đọc bản giải trình chuẩn bị sẵn quá. Theo tôi nên dành thêm thời gian để đối thoại, trực tiếp ngay tại hội trường, sẽ hay và hấp dẫn hơn.
Đại biểu Phương Hữu Việt, Hà Nội: Các đại biểu đặt câu hỏi chất lượng hơn, nhưng phần trả lời của một số bộ trưởng lại chung chung. Nội dung các bản chuẩn bị sẵn nghe qua thấy hình như lấy từ các báo cáo trước đó, thậm chí na ná giải trình ở các kỳ họp trước. Trong số những người trả lời chất vấn, tôi thấy anh Hoàng Trung Hải, lần đầu tiên đứng trước Quốc hội với tư cách là một bộ trưởng, nhưng tỏ ra nắm rất chắc các vấn đề mà mình phụ trách, đưa ra những giải pháp mang tính thực tế. Về tổ chức chất vấn, theo tôi nên tập hợp một nhóm bộ trưởng để cùng trả lời một vấn đề lớn. Như ùn tắc giao thông có thể mời cả Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Công nghiệp cùng giải trình, chứ mình Bộ Giao thông không thể nói hết được.
Nguyên phó thủ tướng Nguyễn Khánh: Tôi là khách mời của Quôc hội, theo dõi ngày chất vấn đầu tiên thấy đại biểu khóa này trình độ hơn nhiều so với khóa trước. Họ không e dè chút nào. Đây mới là phiên chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa XI, do đó những gì diễn ra cho thấy Quốc hội sẽ làm việc hiệu quả.
Đại biểu Nguyễn Ngọc Trân, An Giang: Tôi có gửi câu hỏi tới hai bộ trưởng tài chính và giáo dục. Một câu hỏi bổ sung được gửi tới Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn, nhưng không được giải đáp. Phần mà các bộ đã trả lời tôi kể ra hơi chung chung và dài trong khi thời gian tranh luận trực tiếp quá ngắn. Đây mới là phiên chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa XI, được như vậy là khá. Các phiên họp sau chắc sẽ hấp dẫn hơn, bởi như Quốc hội khóa X lần đầu được chất vấn các đại biểu còn rụt rè, về sau "nóng máy" thì thêm mạnh dạn.
Đại biểu Trần Hữu Hậu, Tây Ninh: Trước đây chỉ theo dõi chất vấn qua TV thì tôi chê cách trả lời của các bộ trưởng nhiều. Nay làm đại biểu mới thấy là họ cũng có những cái khó. Chỉ 20 phút trả lời chất vấn dưới áp lực của cả đại biểu và cử tri theo dõi qua truyền hình nên cũng khó mà giải đáp thấu đáo được. Hôm nay lần đầu tiên tôi đặt câu hỏi, với Thống đốc Lê Đức Thúy, nhưng lại giơ nhầm bảng số của người khác nên hơi mất bình tĩnh. Ông Thống đốc không trả lời sâu, thấu đáo được, có lẽ vì vấn đề tôi nêu khó quá (về liên kết hỗ trợ giữa ngân hàng với nhà nông, doanh nghiệp).(Nghĩa Nhân/Tin Nhanh)