ĐỒNG QUAN, Thái Bình -- Một giáo xứ có từ lâu đời nhưng mãi đến đầu năm 2006 mới có linh mục về trực tiếp coi sóc giáo xứ. Lần đầu tiên linh mục chánh xứ và giáo dân cùng tổ chức và đón mừng tuần chầu lượt thay mặt giáo phận sau hơn 50 năm không có cha sở tại giáo xứ.

Giáo dân Rước Kiệu Thánh thể dịp chầu lượt
Tuần chầu được khai mạc từ chiều thứ 7, 22/4, cho đến sáng thứ 2, 24/4/2006 tại giáo xứ Đồng Quan ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, cách trung tâm thành phố Thái Bình khoảng 10 kilômét về hướng đông nam. Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Sơn Hải, chánh xứ Đồng Quan, chủ trì tuần chầu của giáo xứ thay cho cả giáo phận Thái Bình.

Sau những năm tháng làm Chánh văn phòng Tòa giám mục Thái Bình, cha Hải được Đức giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang bổ nhiệm làm cha sở giáo xứ Đồng Quan. Ngài về nhận xứ Đồng Quan hôm 4/1/2006, và đây là lần đâu tiên ngài chính thức coi sóc giáo xứ từ khi chịu chức linh mục.

Vị linh mục đã từng du học tại Pháp cho biết: Sau hơn 3 tháng quản xứ, ngài đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao trình độ giáo lý cho giáo dân. Trong những Thánh lễ, ngài cắt nghĩa cho giáo dân hiểu biết về giáo lý, các bí tích, các nghi thức và những quy định phụng vụ của Giáo Hội. Hiện nay cha Hải đang đặc trách Ủy ban Phụng tự của giáo phận.

Cùng với những nỗ lực giáo huấn và nâng cao đời sống đức tin của giáo dân trong xứ, cha Hải còn nỗ lực ổn định cơ sở vật chất trong khuôn viên nhà thờ, nhà xứ và các họ lẻ. Đặc biệt ngài đã và đang tiến hành tái thành lập họ giáo Luật Nội, một giáo họ thuộc giáo xứ Đồng Quan sau hơn 50 năm bị xoá số, mất nhà thờ và mất đất. Cha Hải cho biết, giáo quyền đã xác nhận đơn xin và chính quyền địa phương đã giải quyết vấn đề mà ngài và giáo dân đề đạt. Trong tương lai gần, ngài sẽ mua đất của người dân và cho xây dựng nhà thờ Luật Nội ngay trên vị trí cũ.

Thánh lễ chính của tuần chầu giáo xứ Đồng Quan hôm Chúa Nhật thứ II Phục Sinh, ngày 23/4/2006, do cha Hiêrônimô Nguyễn Phúc Hạnh, linh mục Tổng đại diện giáo phận chủ tế, cùng với 27 linh mục đồng tế thánh lễ, có khoảng 2.500 giáo dân và gồm cả nam nữ tu sĩ tham dự. Trong thánh lễ, cha Hạnh mời gọi giáo dân tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa là Đấng giầu lòng thương xót.

Trước cha Hải, giáo xứ Đồng Quan thuộc quyền quản nhiệm của linh mục Phanxicô Atxidi Nguyễn Tiến Tám, cha sở giáo xứ Thân Thượng. Trong thời gian quản xứ, cha Tám đã điều hành giáo xứ và các giáo họ trong xứ nỗ lực xây dựng lại hầu hết các ngôi thánh đường. Ngài cũng đặc biệt quan tâm đến việc gặp gỡ đối thoại với chính quyền địa phương để chăm lo cho những nhu cầu của giáo dân mà ngài phụ trách. Trong Thánh lễ, linh mục cựu quản xứ này cũng đã về đồng tế và giảng lễ. Bài giảng thu hút sự chú ý của người nghe và khuyến khích giáo hữu sống yêu thương hoà thuận, tin tưởng, đoàn kết nhất trí và rao giảng Tin Mừng Chúa Phục Sinh cho những người xung quanh bằng đời sống của mình.

Giáo xứ Đồng Quan thuộc giáo hạt Kiến Xương, hiện có khoảng hơn 2000 giáo dân, kể cả giáo dân trong 7 giáo họ. Giáo xứ là quê hương của nhiều tu sĩ linh mục đang rải rác khắp nơi trên Thế giới, trong đó có Linh mục Bề trên sáng lập Dòng Đồng Công.