Phú Cường - Chiều thứ năm Tuần Thánh Đức Giám Mục Giáo phận đã chù sự thánh Lễ Rửa chân tại nhà thờ Chánh Tòa.

Đức cha nhắc lại biến cố tiệc ly, một biến cố diệu kỳ, chính tại đây Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể. Vì thế “mỗi lần dự Tiệc Thánh Thể chúng ta cũng phải hân hoan tạ ơn Chúa về hồng ân cao cả này là bí tích và hy lễ mà qua đó chúng ta được kết hợp với Chúa Kitô, dâng hiến Chúa Kitô, và cùng với Chúa Kitô tế lễ chính mình chúng ta cho Thiên Chúa hầu mang lại ơn cứu độ cho chúng ta và mọi người. Vì thế Thánh Thể hay Tiệc Vượt qua mới và vĩnh cửu này là một hồng ân vô cùng cao quí, đòi chúng ta phải trân trọng bằng cách năng đến tham dự để tạ ơn và tôn thờ Thiên Chúa”.

Việc hiến mình của đức Kitô nằm trong chiều kích phục vụ vì sự sống của nhân lọai. Bởi vậy tại buổi tiệc ly Chúa Giêsu đã thực hiện một hành vi lạ lùng: “đứng dậy, cởi áo chòang và rửa chân cho các môn đệ”. Điều đó Chúa muốn “dạy các môn đệ bài học về tinh thần phục vụ lẫn nhau. Đây là một cử chỉ hết sức khiêm nhường, biểu lộ một tình yêu tột độ, yêu thương đến cùng. Chúa đã làm việc này khi tâm hồn Người đang xao xuyến trước cuộc khổ nạn sắp diễn ra, mà trong đó một môn đệ bán bán nộp Người, còn những môn đệ khác thì bỏ trốn đi hết. Xao xuyến như vậy, nhưng Người vẫn yêu thương và tha thứ, vẫn sẵn sàng xả thân để phục vụ mọi người, kể cả những kẻ phản bội hay nhát gan lẩn trốn. Ôi cảm động biết bao nếu chúng ta hiểu thấu được tâm tình của Chúa khi Người rửa chân cho các môn đệ. Ôi bài học có sức thuyết phục dường nào, làm sao chúng ta có thể bỏ qua mà không thực tình cố gắng làm theo!”

Đức Giám Mục nhấn mạnh đến việc phục vụ anh em luôn gắn kết với Thánh Thể. Vì Thánh Thể là suối nguồn của mọi hành vi Đức ái. Do đó Ngài mời gọi các tín hữu hãy yêu mến và tôn sùng Thánh thể. Ngài nói: Hơn thế, thánh Phaolô còn nói: “Mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết cho tới khi Chúa lại đến”. Loan truyền đây không có nghĩa là chỉ công bố xuông một sự việc đã qua, nhưng là làm lại hiến lễ của Chúa cách bí tích, lặp lại những cử chỉ và lời nói của Chúa Giêsu nhân danh Người và trongg tư thế của Người. Khi làm như vậy, thì hy lễ Chúa đã làm nơi nhà Tiệc Ly và trên cây Thánh giá được lặp lại, và việc cứu độ nhân loại được thực hiện. Ôi mầu nhiệm biết bao, nhưng lại là mầu nhiệm đầy an ủi vì đem lại ơn cứu độ cho muôn người. Chúng ta hãy khiêm nhượng tin thờ Chúa ngự trong bí tích Thánh Thể, chúng ta hãy sốt sắng tham dự hy lễ của Chúa Kitô mỗi khi tới dự Thánh lễ, đặc biệt trong Thánh lễ chiều nay.