Giáo phận Phú Cường có truyền thống cử hành Thánh lễ làm phép dầu mỗi năm tại một Giáo hạt. Vì Đức Giám mục Giáo phận muốn tất cả tín hữu trong Giáo phận đều có cơ hội được tham dự Thánh lễ làm phép dầu, nhờ đó họ sẽ hiểu hơn ý nghĩa của việc xức dầu trong khi cử hành các Bí tích và việc xức dầu trong lễ Cung hiến Thánh đường cũng như Bàn thờ. Năm nay Đức Giám mục Giáo phận cử hành Thánh lễ làm phép dầu dầu tại Giáo hạt Bình Long.

Giáo phận Phú Cường có truyền thống cử hành Thánh lễ làm phép dầu mỗi năm tại một Giáo hạt. Vì Đức Giám mục Giáo phận muốn tất cả tín hữu trong Giáo phận đều có cơ hội được tham dự Thánh lễ làm phép dầu, nhờ đó họ sẽ hiểu hơn ý nghĩa của việc xức dầu trong khi cử hành các Bí tích và việc xức dầu trong lễ Cung hiến Thánh đường cũng như Bàn thờ. Năm nay Đức Giám mục Giáo phận cử hành Thánh lễ làm phép dầu dầu tại Giáo hạt Bình Long

8 giờ sáng khuôn viên nhà thờ Bình Long đã chật kín giáo dân tuôn về để tham dự Thánh Lễ, với sự hân hoan phấn khởi. Như một người giáo dân đã nói: chúng con nghe nói nhiều về lễ làm phép dầu, nhưng chưa một lần tham dự, hôm nay nghe tin Đức Giám mục về Giáo hạt chúng con cử hành lễlàm phép dầu, chúng con vui lắm, gia đình chúng con về đây từ lúc 5giờ sáng…

9g30 Đức Giám mục, cha tổng đại diện, các cha hạt trưởng cùng quí cha tiến ra Thánh đường trong tiếng vỗ tay chào mừng của hơn 2000 giáo dân. Đức cha rất cảm động trước tấm lòng sốt sắng của bà con Giáo dân hạt Bình Long về dự lễ làm phép dầu sáng thứ năm Tuần Thánh hôm nay.

Thánh lễ được cử hành với sự hiện diện đầy đủ các thành phần Dân Chúa: Giám mục, Linh mục, Thầy sáu, Tu sĩ nam nữ và giáo dân. Trong phần đầu lễ Đức cha nói đến ý nghĩa của Thánh lễ làm phép dầu, và tầm quan trọng của chức linh mục Thừa tác mà Chúa Giêsu thiết lập trong buổi tiệc ly.

Việc Thánh hiến dầu hiến thánh (SC), dầu dự tòng (OC), dầu bệnh nhân (OI) diễn tà đến đặc tính của Dân Chúa: đó chính là Dân Tư tế, dân đựơc tuyển chọn để cử hành việc tôn thờ Thiên Chúa. Qua việc xức dầu, người Kitô hữu được thánh hiến để biến cuộc đời của mình thành của lễ hiến dấng cho Thiên Chúa. Đức Kitô, vị Tư tế duy nhất đã híên dâng chính mình làm hy lễ cứu chuộc. Hy lễ đó được hiện tại hóa trong Giáo hội qua chức linh mục Thừa tác, và mọi Kitô hữu cũng được dự phần vào chức vụ tư tế của Đức Kitô qua Bí tích Thánh tẩy. Linh mục thừa tác cử hành nhân danh Đức Kitô là thủ lãnh của Giáo hội, linh mục cộng đồng thi hành chức vụ của mình nhân danh chi thể thuộc nhiệm thể Chúa Kitô là Giáo hội.

Thánh lễ hôm nay Đức Giám mục nhắc lại sự cao trọng và quan trọng của thiên chức linh mục. Người mời gọi anh em linh mục luôn ý thức về chức vụ đã lãnh nhận và luôn hiệp thông với Giám mục trong khi thi hành sứ vụ của mình. Nghi thức nhắc lại lời hứa khi chịu chức linh mục chính là tái xác quyết lòng trung thành với sứ vụ của từng anh em linh mục. Qua đây Đức cha cũng tha thiết mời gọi anh chị em tín hửu cầu nguyện cho ngài và cho các linh mục.

Trong lời nhắn nhủ Đức cha cũng không quên nhắc nhở anh em linh mục ý thức trong việc bảo quản dầu đã thánh hiến với lòng tôn kính.