Hôm nay tại Washington, Hội Ðồng Hiệp Thương Hoa Kỳ sẽ bắt đầu cứu xét đơn kiện do Hiệp Hội Các Nhà Nuôi Cá Nheo Mỹ đệ nộp, cáo buộc doanh gia Việt Nam bán phá giá cá basa, khi đưa sản phẩm này vào đất Mỹ.

Phía Việt Nam đến nay vẫn lên tiếng cho biết các lý do mà các nhà nuôi cá nheo Mỹ đưa ra hoàn toàn vô lý, vì cá Việt Nam rẻ hơn cá Mỹ nhờ chi phí sản xuất thấp, chứ không phải vì các nhà nuôi cá được chính phủ hỗ trợ.

Vụ kiện có thể kéo dài trong nhiều tháng trời mới có kết quả.

Cũng trong lãnh vực kinh tế, thương mại, Bộ thương mại Việt Nam dự tính cho phép dán một nhãn hiệu đặc biệt, dành cho những mặt hàng xuất khẩu có chất lượng cao, được các quốc gia nhập khẩu công nhận.

Loại nhãn đặc biệt này có hàng chữ bằng tiếng Anh là Vietnam Value Inside, sẽ giúp tạo uy tín của các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Chính phủ Việt Nam cũng đưa ra một kế hoạch quy mô để phát triển công nghệ thông tin, với dự kiến tăng trưởng từ 20 cho đến 25% trong những năm tới.

Kế hoạch còn đặt ra chỉ tiêu đến năm 2005, khu vực công nghệ thông tin sẽ đóng góp khoảng 2% tổng sản lượng quốc gia. (Theo tin RFA)