Hà Nội (AsiaNews 07/04/2006 by J.B.VU) - Trong những năm sắp tới, Đại Chủng Viện Thánh Giuse sẽ tổ chức kỳ thi kiểm tra đầu vào dành cho các thỉnh sinh đến từ các giáo phận Bắc Ninh, Bùi Chu, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Hoá, Lạng Sơn, Phát Diệm và Thái Bình. Các giáo phận được tự do lựa chọn các ứng sinh trong giáo phận mình nhưng phải dựa trên các tiêu chuẩn chung của Giáo hội Việt Nam và dưới sự cố vấn của các giám đốc chủng viện.
Vào năm 2005, Đức Cha Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám Mục Giáo phận Hà Nội đã đạt được một thoả thuận với Ban Tôn giáo chính phủ, theo đó, hằng năm mọi thỉnh sinh đều được nhận vào chủng viện, chứ không như trước đây, nhà chức trách chỉ cho phép nhận từ 10 đến 15 thỉnh sinh mỗi 02 năm.
Một thỉnh sinh phát biểu với Tin Tức Á Châu rằng: “Chúng tôi học giáo lý, các văn bản của chủng viện, Kinh Thánh Tân Ước, Cựu Ước, văn học Việt Nam và một ngoại ngữ. Trước kỳ thi, tất cả chúng tôi đều cùng tham dự một Thánh Lễ”.
Vị linh mục là giám thị cho kỳ thi cho hay: “Chúng tôi vui mừng là có nhiều chủng sinh. Ngoài việc kiểm tra kiến thức và các kỹ năng, chúng tôi cũng rất thận trọng trong việc kiểm tra tính chính trực về đạo đức cũng như động cơ thúc đẩy của các thỉnh sinh. Nhờ có quá trình tuyển chọn này mà chất lượng về mặt giáo dục và khâu chuẩn bị vào Đại Chủng viện Thánh Giuse được nâng cao”.
“Các giáo phận ở miền Bắc phải đối mặt với vấn đề thiếu địa điểm và thiếu giáo viên tại chỗ. Nhưng Tổng Giáo phận Hà Nội và Đại Chủng viện Thánh Giuse muốn các linh mục tương lai phải giúp đỡ người dân ở các khu vực nông thôn và đồi núi, nơi người nghèo và thiếu thốn sinh sống”.
Trong Thông điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Quốc Tế Giới trẻ, về phần cầu nguyện cho ơn gọi có đoạn có thể áp dụng đối với Giáo Hội Việt Nam: “Chúng ta được mời gọi sống như là các anh em và chị em của Chúa Giêsu, giống như những đứa con trai, con gái của cùng một Cha, người Cha mang lại tình yêu cho mỗi người”.