Tin của hãng thông tấn AP đánh đi từ Hà Nội hôm thứ 6 cho biết tình trạng tham nhũng ở Việt Nam trên thực tế nghiêm trọng hơn nhiều so với con số rất nhỏ những vụ án được đưa ra xét xử trước tòa án.

Hãng AP trích thuật một bài phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hiện, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, đăng tải trên nhật báo Lao Ðộng, nói rằng những vụ án về tham nhũng bị truy tố và đưa ra xét xử còn chưa phản ánh đúng tình hình thực tế.

Bài tường thuật của tờ Lao Ðộng trích dẫn một báo cáo của chính phủ cho biết trong năm 2002 các cơ quan chúc năng đã thụ lý 197,686 vụ án tham nhũng, nhưng trong đó chỉ có 280 vụ với 669 bị cáo được đưa ra xét xử về tội tham nhũng. Nhiều đại biểu quốc hội nói rằng con số vừa kể là "hết sức khiêm tốn" so với thực tế.

Theo tin của phái viên AP, phiên tòa xử vụ án tham nhũng lớn nhất Việt Nam, liên can đến 156 bị cáo, trong đó có cảnh sát, công tố viên và nhà báo, sẽ bắt đầu diễn ra sau Tết âm lịch sắp tới. Cũng theo nhận xét của phái viên AP, đảng Cộng sản đương quyền ở Việt Nam nhiều lần nói rằng bài trừ tệ nạn tham ô và lãng phí là ưu tiên hàng đầu của nhà chức trách, nhưng cho đến nay, thành quả trong nỗ lực này rất giới hạn.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Lao Ðộng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Nguyễn Văn Hiện cho biết bản thân ông cũng cảm thấy là cần phải đặt ra một câu hỏi là tại sao tình hình tham nhũng nghiêm trọng như vậy, nhưng lại chỉ khởi tố hay truy tố với một tỉ lệ khiêm tốn?

Chánh án Nguyễn Văn Hiện hối thúc công an và nhân viên kiểm sát áp dụng những biện pháp cứng rắn hơn đối với các viên chức tham nhũng, và nói rằng những người có hành vi tham nhũng cần phải đưa ra truy tố chứ không phải chỉ xử lý nội bộ mà thôi. (VOA)